Man City thua West Ham còn mất 2 trụ cột vì chấn thương

20/09/2015 07:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Không những phải nhận thất bại đầu tiên ở Premier League, CLB Man City còn phải đón nhận thêm 2 tin dữ khi David Silva và Eliaquim Mangala gia nhập danh sách chấn thương dài hạn.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã được điền tên ở đội hình xuất phát nhưng một vấn đề liên quan đến bắp chân trong thời gian quá trình khởi động khiến anh phải ngồi ngoài một cách đầy đáng tiếc. Trong khi đó, trung vệ Mangala chỉ chơi vỏn vẹn 45 phút đầu tiên của trận đấu với West Ham.


Silva dính chấn thương trong khi khởi động

“Tôi không muốn sử dụng David Silva để bào chữa cho trận thua này”, Pellegrini chia sẻ sau trận. “David có cú va chạm ở bắp chân. Cậu ấy đã cố gắng khởi động nhưng mọi thứ có vẻ khó khăn ở phần cơ và cậu ấy không thể thi đấu. Mangala cũng bị dính một chấn thương liên quan đến cơ”.

Ngoài 2 cái tên này, danh sách chấn thương của Man City bao gồm rất nhiều hào thủ như Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Gael Clichy, Fabian Delph và Samir Nasri.


Hàng thủ Man City đã có một trận đấu không tốt

Nói về trận thua đầu tiên ở Premier League mùa này, HLV người Chile chia sẻ: “Chúng tôi để thua 2 bàn rất dễ dàng và có lẽ đó là lý do tại sao chúng tôi thất bại. Ở 2 trận gần nhất, chúng tôi cũng không thể hiện được sự tập trung và quyết đoán ở hàng thủ.

“West Ham chỉ có một cú sút xa và một pha đá phạt góc để quyết định trận đấu. Chúng tôi cần phải tập trung hơn”.

Ngoài ra, ông không lấy gì làm vui vẻ khi chứng kiến tân binh Kevin de Bruyne ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB.


Bàn thắng đầu tiên của De Bruyne tại Premier League

“Chẳng quan trọng gì khi cậu ấy ghi bàn bởi chúng tôi không thể giành chiến thắng. Điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng”, ông nói.

Trận thắng này đã giúp West Ham leo lên vị trí thứ 2 trên BXH và chỉ còn kém Man City đúng 3 điểm.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm