Man City ngược dòng nhờ Foden, Jackson vẫn kém duyên ở Chelsea

28/12/2023 06:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

Man City và Chelsea đều giành chiến thắng ở vòng đấu 19 Ngoại hạng Anh theo những kịch bản đầy vất vả khác nhau.

Man City và Chelsea cùng giành chiến thắng

Trên sân nhà, Chelsea tiếp đón Crystal Palace với hy vọng giành 3 điểm sau thất bại đáng tiếc trước Wolves cuối tuần trước. Họ thực tế cũng đã khởi đầu trận đấu suôn sẻ với bàn mở tỷ số sớm ở phút 13 của Mudryk.

Đội bóng của HLV Pochettino như thường lệ vẫn kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ. Thế nhưng, hàng thủ của Chelsea vẫn để đội khách có được bàn gỡ hòa ở phút 45+1.

Sang hiệp 2, Chelsea còn gặp khó khăn khi Mudryk gặp chấn thương. Cầu thủ người Ukraine đang có phong độ thi đấu tốt giai đoạn này. Sau khi Mudryk rời sân, Chelsea cũng gặp khó trong các phương án lên bóng. Tuy nhiên, Chelsea vẫn tìm được "ngôi sao may mắn" của mình ở trận đấu này.

Man City ngược dòng nhờ Foden, còn Jackson vẫn kém duyên tại Chelsea - Ảnh 2.

Mudryk ghi bàn cho Chelsea nhưng sớm phải rời sân vì chấn thương

Phút 85, Noni Madueke bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã thổi phạt đền Crystal Palace. Trên chấm 11m, Madueke dễ dàng ghi bàn thắng thứ 2 cho Chelsea ở thời gian thi đấu chính thức cuối cùng.

Trong thời gian bù giờ, Crystal Palace đã tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm. Dù vậy, Petrovic đã hóa giải tất cả. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace.

Trong khi đó, Man City cũng gặp nhiều khó khăn trên sân Goodison Park của Everton. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã để thủng lưới trước sau pha lập công của Jack Harrison bên phía đội chủ nhà.

Bàn thua khiến Man City chịu nhiều áp lực bởi thành tích tại Ngoại hạng Anh thời gian qua của họ không tốt. Tuy nhiên, trong hiệp 2, Man City gần như đã lột xác. Ngay đầu hiệp 2, phút 53, Phil Foden đã tìm được bàn gỡ hòa cho đội khách bằng 1 cú sút xa đẹp mắt.

Man City ngược dòng nhờ Foden, còn Jackson vẫn kém duyên tại Chelsea - Ảnh 4.

Foden gỡ hòa cho Man City bằng cú sút xa đẹp mắt

Bàn thắng đến sớm ở đầu hiệp 2 giúp tinh thần thi đấu của các nhà đương kim vô địch trở nên tốt hơn. Tới phút 62, Man City được hưởng phạt đền sau khi Onana dùng tay cản phá cú dứt điểm của Ake trong vòng cấm. Ở khoảng cách 11m, Julian Alvarez đã đánh bại được Pickford.

Man City sau đó tiếp tục duy trì lối chơi kiểm soát bóng khiến đối thủ không có cơ hội để tấn công lẫn dứt điểm. Cả trận đấu, Everton chỉ có 7 pha dứt điểm, kém Man City 16 lần.

Ở cuối trận, Man City còn có thêm bàn thắng thứ 3. Bernardo Silva là người ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Man City.

Man City ngược dòng nhờ Foden, Jackson vẫn kém duyên ở Chelsea - Ảnh 6.

BXH Ngoại hạng Anh vòng 19

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm