Madonna trở lại đường đua sau khi 'vượt cửa tử'

12/10/2023 07:48 GMT+7 | Giải trí

Cách đây 5 tháng, thân nhân cùng người hâm mộ một lòng cầu mong Madonna sẽ vượt qua biến cố cận kề cái chết. Không ai nghĩ rằng lúc này, cô đang chuẩn bị quay lại chuyến Celebration Tour bị bỏ dở với quyết tâm còn lớn hơn trước.

Dù phải tới ngày 14/10 này chuyến lưu diễn mới bắt đầu, phần lớn các đêm diễn hiện đã cháy vé.

Tôn vinh sự nghiệp 4 thập kỷ

Celebration Tour là chuyến lưu diễn âm nhạc thứ 12 của Madonna, sẽ ghé qua nhiều thành phố ở Bắc Mỹ và châu Âu với khoảng 78 đêm diễn. Nó dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 14/10 sắp tới tại sân vận động O2 ở London và kết thúc vào 24/4/2024 tại Palacio de los Deportes ở Mexico City, Mexico.

Là chuyến lưu diễn hồi tưởng đầu tiên của Madonna, Celebration Tour tôn vinh sự nghiệp trải dài hơn 4 thập kỷ của "Nữ hoàng nhạc pop".

Madonna trở lại đường đua sau khi 'vượt cửa tử' - Ảnh 1.

Madonna đang tích cực hoàn tất những khâu cuối cho chuyến lưu diễn “Celebration Tour”

Chuyến lưu diễn lần đầu được công bố trên mạng vào ngày 17/1 năm nay, sau rất nhiều đồn đoán. Mọi người đã chờ mong một chuyến lưu diễn kể từ Madonna tung album phối lại Finally Enough Love: 50 Number Ones, còn báo chí Mỹ Latin đưa tin Madonna đã đặt chỗ tại sân vận động Estadio Centenario ở Uruguay.

Đi kèm với thông báo là video có sự xuất hiện của rất nhiều ngôi sao như Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob the Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Megan Stalter, Eric André, và Amy Schumer. "Tôi rất hào hứng được khám phá càng nhiều ca khúc càng tốt. Tôi hi vọng mang tới cho người hâm mộ đêm diễn mà họ đã mong chờ bấy lâu nay" - Madonna chia sẻ.

Madonna trở lại đường đua sau khi 'vượt cửa tử' - Ảnh 2.

Áp phích quảng bá “Celebration Tour”

Celebration Tour đánh dấu 2 sự kiện chưa từng có trong sự nghiệp của Madonna. Thứ nhất, đây là lần đầu cô đi lưu diễn không phải để quảng bá một album cụ thể nào. Thứ hai, danh mục diễn sẽ chỉ tập trung vào những hit lớn nhất của cô.

Để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn đầy ý nghĩa này, và đáp lại sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ, Madonna đã lao vào chuẩn bị cật lực, với cường độ lớn hơn cả nỗ lực thông thường của cô - vốn đã vô cùng vắt sức. Nguồn tin cho biết, bất chấp lời khuyên can của người thân, cô vẫn yêu cầu thời gian luyện tập dài hơn bao giờ hết để mang tới cho người hâm mộ đêm diễn hoàn hảo, vừa có tính giải trí vừa mang tính thẩm mỹ cao. Cô được cho là tập tới 12 tiếng mỗi ngày.

Madonna công bố “Celebration Tour” với đông đảo bạn bè nổi tiếng

Nổi tiếng trẻ trung, Madonna cũng thường giao du với những người trẻ hơn nhiều - và tất nhiên là các vũ công của cô cũng vậy. Ở tuổi 64, "cô ấy không ngừng thúc đẩy bản thân nhưng lẽ ra cô ấy phải nhận ra rằng, nhiều người làm việc cùng cô vốn trẻ khỏe hơn và không có tiền sử bị chấn thương", theo một người bạn của Madonna. "Tất nhiên, có những nghệ sĩ còn lớn tuổi hơn cô vẫn đang trên đường đua, nhưng không ai nhảy và diễn như thế".

Trước đó, trong chuyến lưu diễn Madam X, Madonna từng phải hủy 14 đêm diễn vì bị trẹo đầu gối, rách sụn và chấn thương xương cụt.

Lần này, mọi việc còn tệ hại hơn nhiều. Những buổi diễn tập đầu tiên bắt đầu ở New York City vào tháng 4. Tuy nhiên từ đầu tháng 6, chúng phải đột ngột dừng lại vì lý do sức khỏe của Madonna. Cô khẩn cấp nhập viện vì bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Cả thế giới khi đó rúng động trước tin "Nữ hoàng nhạc pop" có thể sẽ không qua khỏi.

Đầu tháng 6 vừa qua, Madona khẩn cấp nhập viện vì bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Cả thế giới khi đó rúng động trước tin "Nữ hoàng nhạc pop" có thể sẽ không qua khỏi.

Tái xuất đầy mạnh mẽ

Sau nhiều ngày đằng đẵng hi vọng và chờ đợi, cuối cùng Madonna cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Ngay sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, 2 điều mà Madonna nghĩ tới đầu tiên là các con mình và không muốn những người hâm mộ đã mua vé Celebration Tour bị hụt hẫng!

Madonna trở lại đường đua sau khi 'vượt cửa tử' - Ảnh 5.

Madonna hi vọng sẽ có Britney Spears trong chuyến lưu diễn lần này

Tuy nhiên, khi đã hiểu rằng sức khỏe là điều rất quan trọng, cô đành hoãn chuyến lưu diễn và dành thời gian hồi phục. Nhưng ngay khi khỏe lại, cô lập tức đi giày nhảy và nhún nhảy ở nhà! Các buổi diễn tập sau đó bắt đầu lại vào tháng 9. Và đầu tháng 10, đoàn vừa chuyển tới Manchester để diễn tập tại sân vận động AO. Tất nhiên, lần này, cô đang thực hiện ở tốc độ chậm hơn và tham gia các lớp học đấm bốc với bạn trai cũng như tập yoga và bổ sung vitamin hàng tuần. Cô đang nỗ lực một cách khoa học để có thể thực hiện hết chuyến lưu diễn.

Ngay sau khi có thông báo về chuyến lưu diễn, Billboard đã lập danh sách các ca khúc tiềm năng trong suốt 4 thập kỷ qua mà họ muốn nghe từ Madonna cũng như mở thăm dò xem ca khúc nào người hâm mộ muốn nghe nhất. Kết quả, đĩa đơn Causing a Commotion là lựa chọn hàng đầu của số đông. Các ấn phẩm lớn khác như Rolling Stone, Consequence Variety cũng gắn với danh mục trong mơ của họ. Bản thân Madonna cũng tham khảo người hâm mộ trên mạng khi hỏi "Mọi người muốn những ca khúc nào nhất trong đêm diễn này?"

Madonna trở lại đường đua sau khi 'vượt cửa tử' - Ảnh 6.

Đặc biệt, Madonna được cho là sẽ có khách mời Britney Spears trên sân khấu của mình. Cặp siêu sao là bạn bè thân thiết từ lâu và thậm chí có cùng đại diện. Hơn nữa, năm nay là kỷ niệm 20 năm sự hợp tác ăn khách của họ Me Against the Music, phát hành vào tháng 10/2003.

Bất chấp nhiều báo cáo rằng chuyến lưu diễn có giá vé cao nhất từ trước tới nay so với bất kì nghệ sĩ nào, nhu cầu mua vé cả ở Mỹ và châu Âu vẫn cao bất thường và bán hết sạch trong thời gian kỷ lục. Riêng vào ngày mở bán chung đầu tiên (ngày 20/1),3 đêm diễn đầu tiên ở New York đã cháy vé sau 15 phút, 2 đêm đầu ở London cũng sạch bách sau 20 phút. Đêm ở Paris còn mất không tới 7 phút còn ở Amsterdam là dưới 10 phút. Kênh bán vé Ticketmaster thậm chí bị sập và 90% khách sạn xung quanh sân O2 ở London đã được đặt từ ngày bán vé trước là 19/1. Tới ngày hôm sau, 20/1, có hơn 200.000 người chờ mua vé ở London!

Đội ngũ của Madonna phải liên tục bổ sung các đêm diễn. Nhưng họ càng tung ra thì người hâm mộ càng khát. Rất nhiều nơi đã phải diễn tới 3, 4 đêm và cá biệt, ở London, New York và Los Angeles, số đêm diễn lên tới 6 đêm! Tới nay, Celebration Tour vốn chỉ dự định 35 đêm diễn đã phải tăng lên hơn gấp đôi, khoảng 78 đêm.

Với hơn 600.000 vé bán ra trong chỉ 1 ngày, Celebration Tour trở thành một trong những chuyến lưu diễn bán chạy nhất. Tính tới ngày 30/6, Billboard báo cáo khoảng 1,2 triệu vé được bán ra. Được coi là một trong những chuyến lưu diễn được mong đợi nhất năm 2023, Billboard ca ngợi đây là "vòng chiến thắng toàn cầu".

Nữ nghệ sĩ "đắt hàng" nhất mọi thời đại

Madonna Louise Ciccone sinh năm 1958 tại Michigan, Mỹ. Được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc pop", Madonna được công nhận bởi sự đổi mới liên tục và sự linh hoạt trong sản xuất âm nhạc, sáng tác và trình diễn. Cô đã phá vỡ mọi ranh giới của nghệ thuật biểu hiện trong âm nhạc đại chúng nhưng vẫn duy trì kiểm soát mọi khía cạnh trong sự nghiệp của mình.

Các tác phẩm của cô, kết hợp những yếu tố xã hội, chính trị, tình dục từng gây ra tranh cãi nhưng luôn được giới phê bình hoan nghênh. Là nhân vật nổi bật từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21, Madonna là một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất thời hiện đại với vô vàn bài phê bình học thuật, văn học, nghệ thuật. Có cả một tiểu ngành học thuật về riêng cô, có tên "Madonna học".

Madonna chuyển tới New York vào năm 1978 để theo đuổi sự nghiệp. Sau khi biểu diễn với tư cách trống, guitar, giọng ca trong ban nhạc rock Breaksfast Club và Emmy, cô bắt đầu sự nghiệp solo với album Madonna (1983). Nối tiếp sau đó là một loạt album thành công, bao gồm những album bán chạy nhất mọi thời đại như Like a Virgin (1984), True Blue (1986), và The Immaculate Collection (1990), cũng như những album thắng giải Grammy Award là Ray of Light (1998) và Confessions on a Dance Floor (2005). Madonna cũng tích lũy nhiều đĩa đơn đứng đầu BXH như Like a Virgin, La Isla Bonita, Like a Prayer, Vouge, Take a Bow, Frozen, Music, Hung Up4 Minutes. Với hơn 300 triệu đĩa bán ra, cô là nữ nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại.

Bên cạnh âm nhạc, Madonna cũng thành công trong nghiệp diễn xuất, từng giành giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Evita (1996). Ngoài ra, cô còn là doanh nhân cực kỳ thành công và là người hoạt động xã hội tích cực.

An Bình (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm