Lý Hải tuổi U60: Vẫn trẻ trung như thanh niên, vợ đẹp con ngoan, mỗi năm làm một phim đạt doanh thu hàng chục tỷ

07/04/2023 16:59 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Dù nổi tiếng và giàu có nhưng Lý Hải chọn cách sống giản dị, khiêm nhường, khiến nhiều người nể phục.

Từ ca sĩ thành đạo diễn "tiền tỷ"

Nhắc tới Lý Hải (sinh năm 1968), khán giả sẽ nhớ ngay đến một nam nghệ sĩ đa tài, thành công và có cuộc sống viên mãn bậc nhất showbiz.

Ngay từ đầu thập niên 1990, Lý Hải là ca sĩ nổi tiếng với biệt danh "đôi chân vàng" bởi những điệu nhảy hiện đại kết hợp ca khúc ấn tượng anh thể hiện trên sân khấu. Sau đó, những thước phim ca nhạc có kịch bản với độ dài 90 phút cho mỗi album trong series Trọn đời bên em đã đưa Lý Hải trở thành hiện tượng những năm 2000. 

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, Lý Hải đã cho ra mắt tới 600 ca khúc, chắp bút sáng tác 20 ca khúc. Rất nhiều ca khúc trong số đó nổi tiếng đình đám, các câu thoại trong phim ca nhạc của anh cũng trở thành câu nói cửa miệng của khán giả. 

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp ca hát, năm 2015, Lý Hải rời sân khấu để thực hiện cho giấc mơ lớn hơn là trở thành đạo diễn điện ảnh và phát hành phim điện ảnh đầu tay mang tên Lật Mặt. Vốn xuất thân từ trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) nên Lý Hải không gặp quá nhiều khó khăn khi bước sang sân chơi này. 

Tuổi U60 của Lý Hải: Vẫn trẻ trung như thanh niên, vợ đẹp con ngoan, mỗi năm làm một phim đạt doanh thu trăm tỷ - Ảnh 1.

Dù đã bước vào độ tuổi U60 nhưng Lý Hải vẫn rất trẻ trung, phong độ

Ngay từ phần phim đầu tiên, Lật Mặt đã mang về doanh thu 72 tỷ, trở thành bước đà cho Lý Hải ra mắt liên tiếp 4 tác phẩm nữa với doanh thu tăng tiến theo thời gian: Lật mặt: Phim trường - 80 tỷ đồng, Lật mặt: Ba chàng khuyết - 85 tỷ đồng, Lật mặt: Nhà có khách - 120 tỷ và bom tấn hành động Lật Mặt: 48H – hơn 150 tỷ. Sắp tới đây, Lý Hải lại tiếp tục cho ra mắt dự án Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh,  cũng được hứa hẹn là một bộ phim bùng cháy phòng vé với nội dung hoàn toàn khác so với những phần trước.

Sau thành công đã gặt hái được, anh được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "đạo diễn tiền tỷ", được giới chuyên môn đánh giá là một trong những nhà sản xuất, đạo diễn thành công nhất nhì làng điện ảnh, mở ra khuynh hướng làm phim thương hiệu (franchise) trên màn ảnh Việt.

Tuổi U60 của Lý Hải: Vẫn trẻ trung như thanh niên, vợ đẹp con ngoan, mỗi năm làm một phim đạt doanh thu trăm tỷ - Ảnh 2.

Ở tuổi ngoài 50, Lý Hải không chỉ thành công và nổi tiếng mà còn sở hữu khối tài sản khiến nhiều người phải trầm trồ. Hiện anh đang chủ của 4 công ty về các lĩnh vực như sản xuất phim điện ảnh, bất động sản, kinh doanh bình chứa xăng dầu, chứa nước và một công ty phân phối mỹ phẩm. 

Bên cạnh đó, gia đình Lý Hải còn sở hữu 2 căn biệt thự khang trang tại Sài Gòn. Một căn tọa lạc tại quận 10, là một ngôi nhà hai mặt tiền gồm ba tầng, có kiến trúc đẹp, trị giá ước tính 2 triệu đô (khoảng 40 tỷ đồng) ở thời điểm xây dựng.

Ngoài ra, vợ chồng Lý Hải còn sở hữu thêm một căn biệt thự khác nằm ở vùng ven thành phố, tạo cho gia đình một môi trường sống lành mạnh, tách biệt với phố thị ồn ào. Bên trong ngôi nhà tiền tỷ này, nội thất cũng được bài trí theo phong cách tối giản, tinh tế.

Năm 2019, vợ chồng Lý Hải quyết định tậu một khu đất rộng cả nghìn mét vuông ở ngoại ô thành phố Đà Lạt để làm nông trại nghỉ dưỡng cho gia đình. Tại đây, gia đình nam nghệ sĩ nuôi gà, trồng rất nhiều loại rau, củ như khoai lang, bí đao, su su, bầu... 

Tuổi U60 của Lý Hải: Vẫn trẻ trung như thanh niên, vợ đẹp con ngoan, mỗi năm làm một phim đạt doanh thu trăm tỷ - Ảnh 3.

Căn biệt thự trị giá khoảng 40 tỷ của vợ chồng Lý Hải ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Tuổi U60 của Lý Hải: Vẫn trẻ trung như thanh niên, vợ đẹp con ngoan, mỗi năm làm một phim đạt doanh thu trăm tỷ - Ảnh 4.

Tuổi U60 của Lý Hải: Vẫn trẻ trung như thanh niên, vợ đẹp con ngoan, mỗi năm làm một phim đạt doanh thu trăm tỷ - Ảnh 5.

Căn biệt thự ở ngoại thành của vợ chồng Lý Hải

Tuổi U60 của Lý Hải: Vẫn trẻ trung như thanh niên, vợ đẹp con ngoan, mỗi năm làm một phim đạt doanh thu trăm tỷ - Ảnh 6.

Tài sản vô giá nhất là các con

Nổi tiếng, thành công và giàu có, nhưng nhiều lần Lý Hải tâm sự điều đáng trân trọng và to lớn nhất của anh sau bao năm không phải nhà lầu, xe hơi mà là bốn thiên thần bé nhỏ. Anh cảm thấy cực kỳ viên mãn trước tổ ấm của mình.

"Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại đã tương đối đủ đầy. Tôi sống bình dân nên tài sản vô giá nhất vẫn là các con. Phần lớn thời gian tôi đều dành cho con. Những giây phút đó thì cho dù là căng thẳng, mệt mỏi đều tan biến", anh chia sẻ trong một buổi họp báo ra mắt phim.

Lý Hải và Minh Hà kết hôn năm 2010 và lần lượt sinh 4 người con cả trai lẫn gái. Bà xã Lý Hải kém chồng 17 tuổi. Không chỉ xinh đẹp giỏi giang, Minh Hà còn vừa làm hậu phương vững chắc cho chồng, vừa làm một người mẹ chu toàn của 4 con.

Trong cuộc trò chuyện với Thanh niên, Lý Hải từng tâm sự: "Hai vợ chồng thích làm cùng nhau, đi đâu cũng muốn cùng nhau cả. Tôi cảm thấy may mắn khi mình có một gia đình rất ổn và bà xã biết hi sinh để đứng phía sau hỗ trợ cho công việc của mình. Minh Hà luôn là một hậu phương vững chắc cho tôi".

Tuổi U60 của Lý Hải: Vẫn trẻ trung như thanh niên, vợ đẹp con ngoan, mỗi năm làm một phim đạt doanh thu trăm tỷ - Ảnh 7.

Vợ con là điều khiến Lý Hải cảm thấy tự hào

Điều kiện kinh tế dư dả là thế, nhưng Lý Hải - Minh Hà không vì vậy mà chiều chuộng, cho con hưởng thụ cuộc sống xa xỉ. Trái lại, 4 con của cặp đôi luôn được bố mẹ dạy sống tiết kiệm, giản dị, chan hoà và yêu thương mọi người.

Anh không ngại để các con học trường công lập với học phí chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, các bé nhà Lý Hải cũng thích thú khi được ba cho đi ăn kem vỉa hè, ăn cơm bình dân, tập cuốc đất, trồng cây như bao bạn nhỏ đồng trang lứa khác.

Lý Hải cho rằng, khái niệm "rich kid" sẽ không bao giờ tồn tại trong gia đình mình. Anh dạy các con tính tự lập và sinh tồn từ nhỏ để các bé hòa đồng, dễ thích nghi, và dễ dàng thích ứng với mọi điều kiện sống.

Ngoài ra, vợ chồng Lý Hải còn dạy các con biết chia sẻ, quan tâm đến người khác, nhất là những hoàn cảnh khó khăn. Minh Hà từng cho các con theo mình trong nhiều chuyến từ thiện. Cô cho rằng khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của những người khó khăn, các con của cô sẽ học được sự đồng cảm, thương yêu người khác. 

Bản thân vợ chồng Lý Hải cũng sống rất giản dị khiêm tốn. Dù là vợ của một người nổi tiếng và giàu có nhưng rất ít khi khán giả thấy Minh Hà khoe hàng hiệu hay những thú vui đắt đỏ. Còn Lý Hải thì sẵn sàng ăn một suất cơn 10 ngàn đồng bên lề đường.

"Họ lại thấy tôi mặc quần đùi, ngồi ăn cơm 10.000 đồng một dĩa ngay mé đường, họ không thể nào tin được. Khi bước khỏi hào quang điện ảnh, sân khấu, tôi lại trở về một con người bình thường giống như mọi người và tôi sống thoải mái như thế. Tính tôi không thích sự màu mè, không có một khoảng cách nào với những người bình thường", Lý Hải chia sẻ trên Thanh Niên.

Tuổi U60 của Lý Hải: Vẫn trẻ trung như thanh niên, vợ đẹp con ngoan, mỗi năm làm một phim đạt doanh thu trăm tỷ - Ảnh 8.

Cả gia đình Lý Hải đều sống giản dị, khiêm tốn



Bảo Quỳnh (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm