Xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm an toàn giao thông

21/05/2009 14:31 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Ngày 20/5, Phòng CSGT cho biết: “Trong vòng 1 tuần (từ 13-20/5) thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm Luật Giao thông, trung bình, mỗi ngày, Phòng CSGT đã xử lý khoảng gần 1000 trường hợp vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm. 

Chỉ tính riêng trong ngày 19/5, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ CATP đã kiểm tra, xử lý 993 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đ­ường bộ, phạt hành chính 146.000.000đ. Trong đó có 869 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 98 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, 52 trường hợp chở hàng cồng kềnh. Tạm giữ 1 ôtô, 7 môtô, 243 bộ giấy tờ xe vi phạm.

Cũng theo đại diện của Phòng CSGT, trong quá trình tuần tra kiếm soát, đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường nội đô, ngoài những trường hợp vi phạm bị phạt thành tiền, lực lượng CSGT cũng tiến hành tạm giữ hàng trăm phương tiện vi phạm các loại. Đáng lưu ý, việc vi phạm Luật Giao thông trong đó không đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm tỷ lệ lớn với các lỗi không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai. Đối tượng vi phạm chính vẫn là thanh thiếu niên.


Không mũ, vẫn thong dong trên phố

Nhằm đảm bảo TTATGT, Phòng CSGT tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác tuần tra cơ động trên khắp đường phố Hà Nội. Những tổ công tác này bên cạnh CSGT còn được tăng cường thêm CSCĐ, CS113 phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng dân phòng, dân phố tổ chức phân luồng, đảm bảo TTATGT và xử lý những vi phạm về mũ bảo hiểm. Riêng những huyện ngoại thành cùng quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, lực lượng CSGT trực thuộc CAH cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra xử lý vi phạm ở những tuyến Quốc lộ, các tuyến đường liên thôn, liên xã để xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm.

BT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm