Tái bản 4 cuốn chuyện tình tuổi mới lớn

08/03/2012 08:46 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Nhân dịp 8/3 năm nay, Công ty Văn hóa Hương Trang và NXB Thời Đại tái bản 4 tác phẩm tiêu biểu của 4 nhà văn cùng thế hệ, họ xuất hiện trước 1975 và lúc còn rất trẻ. Điểm chung là truyện của họ hầu hết là truyện tình viết về tuổi mới lớn hoặc những người trẻ tuổi.

Ở một nơi mà ai cũng quen nhau, gồm 10 truyện chọn lọc từ những truyện ngắn hay nhất của nhà văn tài hoa quá cố Hoàng Ngọc Tuấn. Ông là nhà văn nổi tiếng ngay từ tác phẩm đầu tay Hình như là tình yêu xuất bản năm 1971. Với bút pháp khá mới lạ, bút lực khỏe khoắn, hấp dẫn. Hầu hết là những truyện viết về tình yêu và tình bạn của những người trẻ tuổi với tâm trạng bức bối sống trong thành phố ngột ngạt thời chiến tranh…

Nhà văn Đinh Tiến Luyện với truyện dài Anh Chi yêu dấu, ông là tác giả hàng loạt tác phẩm viết cho tuổi thơ và tuổi mới lớn, cây bút chủ lực và gắn liền tên tuổi với tuần báo văn chương Tuổi Ngọc nổi tiếng một thời. Anh Chi yêu dấu viết về một mối tình thơ dại lãng đãng khói sương, như thực như mơ, một thiên đường nhỏ dại, ở thành phố dốc đồi mù sương Đà Lạt, giữa một chàng sinh viên và một cô bé nữ sinh nội trú mười ba tuổi rưỡi. Tưởng như là tình yêu nhưng chưa bao giờ và chẳng bao giờ, bởi cô bé mang tên một loài chim bé nhỏ Anh Chi đã “bay về trời” trong một chuyến bay bị nổ tung giữa trời!

4 cuốn chuyện tình tuổi mới lớn

Nhà văn Từ Kế Tường góp mặt với tập truyện dài Bông hồng cho tình đầu, ông chuyên viết cho tuổi mới lớn từ đầu những năm 1970 và vẫn tiếp tục viết truyện tình tuổi hoa mộng này. Tập truyện này là mối tình đầu thơ mộng và trắc trở, giữa một anh nhà báo trẻ của thời kỳ vừa đổi mới và một cô nữ sinh Đà Lạt. Bên cạnh đó một mối tình đơn phương của một cô gái hư hỏng con một giám đốc tham nhũng đối với chàng. Chính mối tình đơn phương rất đẹp này đã làm thay đổi cô gái.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền cả đời gắn với văn chương “tuổi teen” theo hai nghĩa: vừa sáng tác vừa phát hiện các cây bút mới khi thực hiện tập san Áo trắng chuyên in các sáng tác của tuổi trẻ trong hơn 20 năm qua. Truyện Những ngày tươi đẹp viết về một mối tình đẹp như thơ. Đó là những ngày tươi đẹp đã sống, đã yêu thương, dù tưởng như mộng ảo nhưng cơn đắm say vẫn còn rung động suốt một đời người.

Lâu nay, với người đọc thông thường, văn chương dành cho tuổi mới lớn chỉ quẩn quanh vài tên tuổi kiểu như Nguyễn Nhật Ánh. Thực ra, trong làng văn Sài Gòn viết cho lứa tuổi này, những nhà văn như: Hoàng Ngọc Tuấn, Đoàn Thạch Biền, Từ Kế Tường, Đinh Tiến Luyện cũng rất đáng để đọc và suy ngẫm về lứa tuổi đẹp vô ngần.

Trạc Tuyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm