Lượt trận cuối cùng bảng B AFF Cup 2012: Loại Indonesia, Malaysia vào bán kết

02/12/2012 07:19 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa) - Liên tục bị Malaysia cản bước ở chung kết AFF Cup 2010 rồi SEA Games 26, bóng đá Indonesia rất muốn trả “món nợ” đã vay trước đối thủ. Nhưng trong trận đấu quyết định tại Bukit Jalil tối qua, người "Mã'' xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 và cùng đội đầu bảng Singapore bước vào bán kết.

 ĐKVĐ Malaysia ăn mừng tấm vé vào bán kết

ĐT Indonesia- ĐT Malaysia: 0-2

Chỉ cần 1 trận hòa sẽ đi tiếp,  ĐT Indonesia nhập cuộc tự tin hơn hẳn đội chủ sân Bukit Jalil. Với lối chơi tốc độ từ sớm,  các cầu thủ Indonesia đẩy đối thủ Malaysia vào thế chống đỡ vất vả. Người "Mã'' cũng tỏ ra căng cứng trong áp lực phải thắng mới vào bán kết, thành thử, hàng tiền vệ lẫn tuyến phòng ngự của ĐKVĐ Malaysia có những pha chuyền bóng sai địa chỉ. Lần lượt Samsul Arif, Vandry Mofu có cơ hội nhưng thủ môn Marlias hay hậu vệ Adil Zafuan đã cản phá kịp thời.

Đánh đòn phủ đầu không hiệu quả, ĐT Indonesia đã phải nhận những cú phản đòn liên tiếp của đối thủ. Dù hàng tiền vệ không thực hiện tốt nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự, nhưng hậu vệ phải Jasuli đã lóe sáng trong cả hai khoảnh khắc để giúp ĐT Malaysia bất ngờ vượt lên dẫn trước. Đầu tiên là pha tạt bóng như đặt loại cả hàng phòng ngự đối phương giúp Mohd Akil đá nối mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 27.

Chỉ đúng 3 phút sau, Jasuli bất ngờ bó vào trung lộ để đón đường chuyền kỹ thuật của Wan Zack Haikal. Từ góc hẹp, hậu vệ mang áo số 2 của ĐT Malaysia thực hiện cú đặt lòng vào thắng góc cao cầu môn, nhân đôi tỷ số cho đội chủ nhà. Đây là kịch bản không khác mấy so trận chung kết AFF Cup cách đây 2 năm khi Indonesia chủ động tấn công nhưng Malaysia lại là người có bàn thắng quyết định.

Nếu tỷ số này giữ nguyên, ĐT Indonesia sẽ bị loại. Không còn cách nào khác, HLV Nil Maizar tung "quân bài tẩy'' Andrik Vermansha vào sân ở cuối hiệp 1. ĐT Indonesia hy vọng vào kỹ thuật khéo léo cùng khả năng gây đột biến của "Messi xứ vạn đảo'' để gây xáo trộn hàng thủ đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong 65 phút có mặt, Vermansha luôn bị hai cầu thủ đối phương kèm sát.

Đến cuối trận, HLV Nil Maizar tung 2 tiền đạo nhập tịch Crusell và Van Beukering vào sân nhưng mọi con đường vào cầu môn của ĐT Malaysia đều bị khóa chặt. Để thua 0-2 trước  ĐT Malaysia, ĐT Indonesia ngậm ngùi mất vé vào bán kết vào tay đội chủ nhà. Đây cũng là lần thứ 3 kể từ chung kết AFF Cup 2010, SEA Games 2011, đội bóng xứ vạn đảo gục ngã trước người "Mã'.

ĐT Lào suýt gây bất ngờ

Trong 4 đội bóng ở bảng B, cửa đi tiếp của ĐT Lào nhỏ nhất. Với tâm lý không bị áp lực, đội bóng xứ Triệu Voi đã chơi tấn công vô cùng phóng khoáng trước đối thủ mạnh hơn là ĐT Singapore. Đến phút 21, ĐT Lào ghi bàn mở tỷ số sau pha phối hợp tam giác giữa Liththideth, Soukaphone và người kết thúc là tiền đạo Khampheng.

ĐT Singapore không nao núng sau bàn thua bất ngờ mà chủ động với những pha tấn công biên vào vị trí tiền đạo Aleksandar Duric. Phút thứ 35, chân sút cao 1m92 này bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khó tin với pha đánh đầu ra ngoài từ khoảng cách 3m. Chỉ đúng 5 phút sau, Lithithideth tiếp tục đánh bại thủ môn Mahbud để giúp ĐT Lào vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0.

Đến lúc này, bản lĩnh đội bóng từng 3 lần vô địch Đông Nam Á mới được thể hiện. Liên tiếp trong hai tình huống ở phút 45, 53, Shahril Ishak đã ghi bàn để giúp đội bóng quốc đảo Sư tử cân bằng tỷ số. Kể từ lúc này, thế trận đảo chiều hoàn toàn với quyền kiểm soát bóng thuộc về ĐT Singapore.

Đến phút thứ 63, Khairul Amri thực hiện cú đá phạt mẫu mực vào góc cao cầu môn ĐT Lào, giúp ĐT Singapore vượt lên dẫn trước 3-2. Hai phút sau, đến lượt Fazrul Nawaf đánh đầu cận thành để ĐT Singapore nới rộng khoảng cách lên hai bàn.

Tuy nhiên, cuộc rượt đuổi tỷ số chưa dừng lại bởi ĐT Lào cũng quyết tâm có chiến thắng để hy vọng có vé đi tiếp. Đến phút thứ 81, Khampheng lập cú đúp từ chấm 11m và khiến 10 phút cuối diễn ra vô cùng căng thẳng. Bảo toàn cách biệt mong manh 4-3 đến hết trận, ĐT Singapore chính thức có ngôi đầu bảng B nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn ĐT Malasyia.

Như vậy, ĐT Singapore sẽ đối đầu với đội xếp nhì bảng A là ĐT Philippines, trong khi ĐKVĐ Malaysia sẽ gặp ứng viên sáng giá nhất AFF Cup 2012 là ĐT Thái Lan ở trận bán kết còn lại.

MỘC MIÊN
Thể thao & Văn hóa

Các cặp đấu bán kết

Bán kết 1, Philippines (nhì bảng A)- Singapore (nhất bảng B)

Bán kết 2, -Thái Lan (nhất bảng A)- Malaysia (nhì bảng B)

Các trận đấu bán kết lượt đi diễn ra ngày 8 và 9/12, lượt về vào các ngày 12, 13/12



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm