Luke Shaw gặp vấn đề giữa lúc MU đang tranh vé dự C1, Ten Hag đối mặt bài toán khó

22/02/2024 19:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

Luke Shaw phải rời sân sớm ở trận đấu với Luton Town cách nay mấy ngày do gặp vấn đề thể lực. Ten Hag không có giải pháp thay thế xứng đáng trong lúc MU đang tranh vé dự cúp C1 mùa sau.

Ten Hag đau đầu vì Luke Shaw

3 trận đấu gần nhất của MU, không trận nào Luke Shaw đá hết trận, trong đó hai trận gần nhất gặp Aston Villa và Luton Town, Luke Shaw chỉ đá hiệp 1 rồi phải rời sân do thể lực không đảm bảo.

MU mới qua 2/3 chặng đường của mùa giải Ngoại hạng Anh 2023-2024 và đang trong cuộc đua giành vé dự cúp C1 mùa sau. Họ hiện xếp hạng 6 và cách nhóm đủ điều kiện dự cúp C1 chỉ vài điểm.

Vấn đề là Luke Shaw là mắt xích quan trọng trong đội hình MU nhưng lại đang gặp vấn đề thể lực và ông Ten Hag không có giải pháp thay thế xứng đáng. Điều đó có thể khiến MU gặp khó trong cuộc cạnh tranh một suất dự cúp C1 mùa tới.

Luke Shaw gặp vấn đề thể lực và không thể thi đấu với hiệu suất cao nhất cho MU. HLV Ten Hag không có giải pháp thay thế xứng đáng

Luke Shaw gặp vấn đề thể lực và không thể thi đấu với hiệu suất cao nhất cho MU. HLV Ten Hag không có giải pháp thay thế xứng đáng

Thực tế, từ khi gia nhập MU hồi 2014, Luke Shaw đã nhiều lần dính chấn thương nặng, phải nghỉ dài ngày. Chuyện không mới nhưng còn nguyên tính thời sự vì ông Erik ten Hag không có nhiều phương án thay thế tốt cho hậu vệ trái 28 tuổi này.

Sergio Reguilon thì MU đã đẩy đi. Tyrell Malacia, một hậu vệ trái thực thụ, thì vẫn đang chấn thương, chưa biết bao giờ trở lại. Brandon Williams thì MU đã đem cho Ipswich Town mượn. Trung vệ thuận chân trái và có thể đá hậu vệ trái là Lisandro Martinez cũng đang chấn thương, không thể thi đấu.

Ten Hag có thể dùng Diogo Dalot trám chỗ Luke Shaw tạm thời. Dalot vốn là hậu vệ phải nhưng đã nhiều lần đóng vai "lính cứu hỏa". Nhưng điều Dalot sang cánh trái trám chỗ Luke Shaw thì hành lang phải của MU lại gặp khó vì một hậu vệ phải khác là Wan-Bissaka cũng đang chấn thương, chưa thể thi đấu.

HLV Ten Hag đau đầu vì hàng thủ MU

HLV Ten Hag đau đầu vì hàng thủ MU

Ở 2 trận gần nhất, ông Ten Hag đều dùng trung vệ Victor Lindelof thay thế Luke Shaw. Lindelof vốn là cầu thủ mà MU muốn đẩy đi nhưng chưa được, chơi ở vị trí nào cũng rất hiếm khi đá tốt và Lindelof vốn là cầu thủ thuận chân phải. Việc Ten Hag dùng Lindelof thay Luke Shaw chỉ là "cực chẳng đã".

Một giải pháp khác của Ten Hag là sử dụng cầu thủ trẻ Alvaro Fernandez trám chỗ Luke Shaw. Cầu thủ người Tây Ban Nha thi đấu khá tròn vai mỗi lần vào sân trong loạt giao hữu trước mùa giải. Tuy nhiên, Alvaro Fernandez lại chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở môi trường khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh. Dùng cầu thủ này khi MU gặp những đối thủ yếu thì có thể còn tạm ổn nhưng khi MU gặp những đối thủ mạnh thì thực sự là nguy cơ lớn vì vị trí của anh có thể bị đối thủ khoét vào.

Dùng Lindelof, kể cả Lindelof đá thay Luke Shaw vốn không mấy khi chơi tốt, cũng là vấn đề vì Ten Hag còn cần tuyển thủ Thụy Điển này trong vai trò trung vệ dự phòng cho cặp Varane-Maguire trong bối cảnh Lisandro Martinez vẫn đang phải dưỡng thương.

Với nhiều ca chấn thương ở hàng thủ như hiện nay, MU đang lâm vào cảnh "giật gấu vá vai" ở hàng phòng ngự. Lực lượng phòng ngự của họ vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng nên Ten Hag dù có tính toán kiểu gì cũng khó. Trong tình huống khẩn cấp và xấu nhất, nhà cầm quân người Hà Lan có lẽ buộc phải sử dụng nhân tố từ đội trẻ của MU.

Mùa giải vẫn còn khá dài và phía trước MU còn nhiều thách thức "hạng nặng" như các cuộc đối đầu với Chelsea, Man City, Liverpool, Liverpool, Arsenal hay Newcastle…

Tuy Quỷ Đỏ đang ở rất gần nhóm dự cúp C1 mùa tới nhưng việc Luke Shaw gặp vấn đề thể lực và không thể thi đấu với hiệu quả cao nhất thực sự là bài toán nan giải với ông Erik ten Hag.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm