Lộ chiến thuật của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở ASIAD 2023

17/09/2023 06:39 GMT+7 | ASIAD 2023

Bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang tập luyện ở Quảng Ninh. Hai tuần nữa chúng ta mới bắt đầu thi đấu môn bóng chuyền nữ ở ASIAD 2023 nhưng chiến thuật của tuyển Việt Nam đã được xác định.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng chinh phục cột mốc lịch sử mới ở ASIAD 2023

Chúng ta nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc và Nepal. Theo lịch thi đấu thì chúng ta sẽ đánh trận đầu tiên với Nepal ngày 30/9 trước khi đánh tiếp với Hàn Quốc ngày 1/10/2023.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam là thắng cả hai đối thủ này để chiếm ngôi đầu bảng C, nhằm tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh một suất đánh bán kết khi ghép chung với 2 đội xếp nhất, nhì bảng A ở vòng bảng thứ 2.

Nepal được đánh giá là đối thủ dưới tầm của chúng ta trong khi cuộc tái đấu của chúng ta với tuyển Hàn Quốc hứa hẹn vẫn sẽ vô cùng khó khăn khi hai đội có thực lực không chênh lệch nhau nhiều và các cô gái xứ Kim Chi khát khao "trả nợ" sau khi để thua ngược tuyển Việt Nam 2-3 ở giải vô địch Châu Á vừa qua.

Lộ chiến thuật của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở ASIAD 2023

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất cũng giành vị trí thứ 5 chung cuộc ở ASIAD 19

Vì Nepal yếu trong khi cuộc đối đầu với Hàn Quốc mang tính quyết định rất cao đối với thành tích chung cuộc của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở ASIAD 2023 nên chắc chắn chúng ta phải dốc sức cho trận đấu với Hàn Quốc.

Đó là lí do vì sao gần như chắc chắn, HLV Tuấn Kiệt sẽ không dùng lực lượng mạnh nhất để đấu với Nepal vào ngày 30/9/2023, hoặc nếu dùng đội hình 1 thì ông cũng sẽ sớm rút các trụ cột của tuyển Việt Nam ra nghỉ và trao cơ hội thi đấu cho các VĐV khác. Mục đích là nhằm dưỡng sức tối đa cho các trụ cột của chúng ta để sẵn sàng cho trận đấu với Hàn Quốc vào ngày 1/10.

Như thế, không ngạc nhiên nếu những Kim Thoa, Như Quỳnh, Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Đoàn Thị Xuân hay Nguyệt Anh đánh chính hoặc ít nhất cũng sẽ thi đấu trong phần lớn thời gian của trận đấu gặp Nepal trong khi Thanh Thúy, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh… được dưỡng sức.

Nếu thắng Hàn Quốc trong trận "chung kết" tranh ngôi đầu bảng C, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ vào bán kết môn bóng chuyền nữ ở ASIAD 2023 và chắc chắn ít nhất cũng xếp hạng 4 chung cuộc.

Đó sẽ là cột mốc lịch sử đối với bóng chuyền nữ Việt Nam ở ASIAD nếu biết rằng chúng ta mới 2 lần tham dự ASIAD vào các năm 2006 (xếp hạng 7/9 đội bóng chuyền nữ góp mặt) và 2018 (hạng 6/11 đội bóng chuyền nữ góp mặt).

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm