Liverpool kém vì Rodgers mua cầu thủ quá tệ?

27/05/2015 14:14 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez bị bán đi, Steven Gerrard đã giải nghệ, Raheem Sterling đang yêu sách đòi chia tay, nhưng vấn đề lớn nhất của HLV Brendan Rodgers là việc mua cầu thủ.

Trước thất bại 1-6 của Liverpool dưới tay Stoke trong ngày cuối cùng của mùa giải, Rodgers đã tuyên bố ông “chắc chắn 150%” rằng mình sẽ ở lại Anfield mùa tới. Nhưng đến tối Chủ nhật, có vẻ như mọi chuyện đã thay đổi. “Tôi luôn nói nếu các ông chủ muốn tôi ra đi, tôi sẽ đi”, HLV người Bắc Ireland nói.

Rodgers không đủ tầm

Từ trước tới giờ, Rodgers đã cố gắng xây dựng hình ảnh ông là một chiến lược gia hiện đại, ham học hỏi và không ngần ngại trong các thử nghiệm hay cách tân chiến thuật. Nhưng những điều đó không đủ để khỏa lấp cho một Liverpool đầy thất vọng. Giống như HLV của họ, đội bóng áo đỏ đã trở nên tầm thường trong thời gian qua.

Những con số trần trụi không khéo nói như Rodgers: Liverpool đã chi ra 210 triệu bảng trong 3 mùa giải, không có một danh hiệu nào và thành tích duy nhất là cuộc phiêu lưu ngắn ngủi đầy thất vọng tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, HLV người Bắc Ireland đã thoát hiểm, một phần vì nhiều biến cố đã gây ra sự xao nhãng ở Anfield.

Đầu tiên là vụ Suarez. Rốt cuộc, tiền đạo người Uruguay không chỉ là con át chủ bài của Liverpool, anh còn giúp các đồng đội khác ở Anfield chơi hay hơn nhiều. Mùa trước, những người hưởng lợi là Daniel Sturridge và Sterling. Mùa này là Neymar và Lionel Messi. Vị trí chung cuộc của Liverpool ở Premier League 3 năm qua lần lượt là 7, 2 và 6, điều không khỏi khiến chúng ta kết luận rằng mùa trước, không phải là họ nỗ lực để về nhì, mà là với cầu thủ giỏi nhất ở Premier League trong nhiều năm qua, họ không thể về nhất.

Nhưng vấn đề của Liverpool không chỉ là họ mất đi cỗ máy ghi bàn Suarez. Những khiếm khuyết hệ thống đã lộ rõ thậm chí từ trước trận thua Stoke. Đội bóng áo đỏ tham gia 5 giải đấu mùa này và tất cả đều kết thúc trong thất vọng tràn trề. Ở Champions League, họ thắng được đúng một lần, trận ra quân trên sân nhà trước Ludogorets. Ở cả hai giải cúp quốc nội, Rodgers đều thúc thủ trước những HLV lớn thực sự. Premier League là nỗi buồn lớn nhất, khi một không khí rã đám bao trùm sau thất bại trên sân nhà dưới tay Man United vào tháng 3, trận thua đầu ở 6 thất bại trong 11 trận cuối mùa.

Đã tới lúc BLĐ Liverpool ra tay

Rodgers đã phạm rất nhiều sai lầm trong quản trị đội bóng. Thói quen xấu để thua ở những trận cầu lớn, chiến thuật bị xáo trộn quá nhiều, động lực sa sút của CLB vào cuối mùa, nhưng quan trọng nhất là các thất bại trên thị trường chuyển nhượng của HLV người Bắc Ireland, đã là điều đẩy Liverpool vào tình thế tuyệt vọng hiện giờ.

Ông là người chịu trách nhiệm chính trong cả việc mua về cũng như sử dụng những Fabio Borini (10,5 triệu bảng), Joe Allen (15), Adam Lallana (25), Lazar Markovic (20) Dejan Lovren (20), Mamadou Sakho (18), Mario Balotelli (16), Iago Aspas (7,2) và Rickie Lambert (4). Đó là chưa kể hàng loạt các hợp đồng cộng thêm và những cầu thủ cho mượn mà cho tới giờ ảnh hưởng là rất mơ hồ.

Sự lãng phí ở Anfield là rất lớn. Bất chấp thành tích sa sút, Liverpool vẫn là CLB giàu thứ 9 trên thế giới, xếp trên những Juventus hay Borussia Dortmund. Nhưng hãy xem Juventus mua sắm ra sao? Trong vài năm qua, đội bóng 4 lần vô địch Italy chỉ chi tiền nghiêm túc một lần duy nhất, 14,5 triệu bảng cho Real Madrid để có Alvaro Morata.

Đội chủ sân Anfield nhiều khả năng sẽ lại tăng cường mạnh lực lượng vào mùa Hè này, nhưng câu hỏi đặt ra giờ là liệu họ có thể tiếp tục tin tưởng Rodgers cho điều đó ở mùa thứ 3 liên tiếp? Chưa kể đội bóng hiện giờ đang trong thời kỳ chuyển giao cực kỳ quan trọng và khó khăn, nơi mỗi quyết định có thể đưa họ bước lên hay thụt lùi về đẳng cấp, chứ không chỉ thành tích nhất thời.

Thất bại trước Stoke, trong khi không còn nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn, là lời cảnh báo nghiêm khắc cho ban lãnh đạo Liverpool. Có lẽ đã tới lúc họ phải hành động dứt khoát, khi kỳ chuyển nhượng còn chưa chính thức mở cửa.

210 Liverpool đã chi ra 210 triệu bảng để mua cầu thủ trong 3 năm qua.

22 Khoảng cách điểm số chung cuộc của Liverpool mùa trước và mùa này (84 và 62).

5 Stoke là đội đầu tiên ở Premier League ghi được 5 bàn hoặc hơn vào lưới Liverpool kể từ Coventry tháng 12/1992. Trong suốt sự nghiệp của Steven Gerrard ở Anfield, trận thua Stoke là lần đầu anh chứng kiến đội nhà thủng lưới 5 bàn hoặc hơn ở giải Ngoại hạng.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm