Man City - Liverpool: Đã đến lúc Klopp dùng 'bảo bối' gegenpressing!

21/11/2015 07:03 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn sốt “gegenpressing” dường như đã nguội bớt sau một thời gian nóng hừng hực. Công cụ của Google cho thấy rằng, tần suất tìm kiếm từ khóa tại Anh này đã giảm rất nhiều so với khoảng 1 tháng trước, thời điểm Juergen Klopp mới đến Liverpool.

Rất đơn giản bởi giờ đây, người ta đã bắt đầu nhận ra được bản chất thực sự của cái gọi là “gegenpressing”. Hóa ra, nó không phải một triết lý, một hệ thống chiến thuật, mà đơn giản chỉ là một công cụ để vận hành lối chơi mà thôi.

“Gegenpressing” không phải vị thuốc thần

Việc bóng đá Đức không thực sự được chú ý tại Anh đã khiến cho nhiều người “quên” rằng Juergen Klopp không chỉ là một người đàn ông của gegenpressing. Nếu quan tâm một cách đầy đủ hơn, hẳn họ đã nhận ra rằng tại Bundesliga, Borussia Dortmund của ông là một đội bóng cũng có thể chơi bóng rất bình tĩnh. Việc họ điềm đạm kiểm soát thế trận trước khi tung ra những cú đấm knock-out đối thủ không phải hiếm hoi.

Nhưng người Anh chỉ gặp Dortmund mỗi khi đội bóng này xuất trận tại Champions League, Europa League. Ấn tượng về một tập thể "chạy như ma đuổi" khắp trận, lao vào những cuộc tranh chấp khắp phần sân đối thủ để rồi ăn bàn chớp nhoáng đã in đậm trong lòng truyền thông Anh.

Không khó hiểu khi Juergen Klopp và gegenpressing như thể được “tôn sùng” tại Anh, cho tới… trước khi ông thực sự làm việc tại đây.

Huyền thoại huấn luyện Arrigo Sacchi từng nói rằng mọi tập thể khi mất bóng thì đều bắt đầu lại từ phần sân của mình. Klopp làm được sự khác biệt – học trò của ông bắt đầu lại ngay từ phần sân đối phương. Đó là gegenpressing.

Nhưng cướp bóng rồi thì phải làm một điều gì đó. Cướp bóng, kiểm soát bóng trong chân là không đủ để chiến thắng. Gegenpressing là không đủ. Klopp và các học trò phải làm những điều khác nữa.

Một vấn đề Klopp chưa thể tìm ra lời giải thực sự tại Liverpool nằm ở đây: Họ phòng ngự tốt, nhưng tấn công thì chưa. Thậm chí, trong các trận gặp Southampton hay Rubin Kazan, Klopp chẳng yêu cầu các học trò dùng “gegenpressing”, mà bố trí họ phòng ngự khu vực thông thường.

Ví dụ tiêu biểu là trận gặp Crystal Palace, Liverpool kiểm soát bóng 64%. Bóng trong chân rồi thì không cần gegenpressing, bởi không cần “giành lại” nữa. Nhưng Liverpool thua 1-2, họ tấn công rất tệ.

Juergen Klopp: 'Tôi chẳng biết gì về Man City, Aguero hay Silva'

Juergen Klopp: 'Tôi chẳng biết gì về Man City, Aguero hay Silva'

HLV Liverpool khẳng định ông không biết liệu Aguero, Silva hay Bony sẽ ra sân, nhưng cũng nói ông chưa quyết định liệu có để Sturridge đá chính hay không


Manchester City - Cơ hội hoàn hảo?

Chúng ta đã có thể đi đến kết luận rằng công việc của Klopp sẽ không chỉ dừng lại ở truyền đạt phương pháp gegenpressing cho các học trò. Cầm bóng trong chân mà không biết làm gì trước hàng thủ dày đặc của đối thủ thật khó khăn. Nhưng nhìn về trận kế tiếp, có cảm giác rằng Liverpool sẽ còn… nhẹ gánh hơn.

Manchester City không phải Crystal Palace. Và đây rất có thể sẽ là lý do khiến Klopp dễ thở hơn. Đơn giản bởi dưới thời Manuel Pellegrini, Man City luôn là đội bóng chủ động kiểm soát cuộc chơi, cầm bóng trong chân và tấn công, hướng về phía trước.

Điều đó cũng sẽ đồng nghĩa rằng Liverpool hoàn toàn có thể lựa chọn một lối chơi phòng ngự chủ động. Nhưng phòng ngự chủ động không có nghĩa là cố thủ trên phần sân nhà, để giành bóng và “bắt đầu lại” như lời Sacchi. Klopp sẽ dùng gegenpressing, dùng chính thứ phòng ngự ngay trên phần sân đối phương để tìm kiếm chiến thắng.

Dù gì, Klopp cũng phải giúp Liverpool giành cúp

Dù gì, Klopp cũng phải giúp Liverpool giành cúp

Trong giai đoạn trầm lắng của bóng đá ở cấp CLB, và ở cấp ĐTQG, vòng loại EURO 2016 gần như đã ngã ngũ, giờ là lúc các CĐV nhớ về quá khứ và suy nghĩ về tương lai của đội bóng mà họ yêu mến.


Liverpool sẽ không phải nghĩ về việc đối mặt với hàng thủ dày đặc và những cú phất dài như trước Crystal Palace nữa. Có thể dễ dàng hình dung cách Man City triển khai bóng từ tuyến hậu vệ như thường lệ. Mọi cú chạm bóng của các cầu thủ City sẽ phải đối mặt với một bầy sói màu đỏ. Nếu các hậu vệ mất bóng, họ sẽ lập tức rơi vào tình trạng báo động.

Nói không ngoa thì Liverpool thậm chí sẽ còn dễ tính toán lối chơi trước Manchester City hơn cả trước Crystal Palace hay Southampton nữa. Họ sẽ không cần phải cầm bóng một cách bị động, mà có thể dùng gegenpressing để săn bóng một cách chủ động.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm