Link xem trực tiếp Quả bóng vàng 2023 (2h45 đêm nay 31/10), FPT Play trực tiếp

30/10/2023 21:00 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

Link xem trực tiếp Quả bóng vàng 2023 (02h45, 31/10): Cập nhật các link trực tiếp buổi lễ trao giải Quả bóng vàng 2023. Danh hiệu Quả bóng vàng năm nay hứa hẹn sẽ là cuộc chiến giữa siêu sao Lionel Messi và tiền đạo Erling Haaland.

Xem trực tiếp lễ trao giải Quả bóng vàng ở đâu?

Buổi lễ trao giải Quả bóng vàng 2023 được tạp chí France Football tổ chức tại nhà hát Chatelet (thủ đô Paris, Pháp) vào rạng sáng 31/10 (giờ Việt Nam). Sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 01h00 sáng 31/10 (giờ Hà Nội) với các hoạt động bên lề, trong khi sự kiện chính theo kế hoạch diễn ra lúc 02h45. Buổi lễ trao giải Quả bóng vàng sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play vào lúc 02h45 ngày 31/10.

Ai sẽ là chủ nhân của Quả bóng vàng 2023?

Đây là lần thứ 67 tạp chí France Football tổ chức giải thưởng cá nhân danh giá này. Trong quá khứ, Quả bóng vàng được trao giải dựa theo năm dương lịch. Tuy nhiên, giờ đây trọng tâm đã được chuyển sang mùa giải của châu Âu.

Trước Gala trao giải, hai ứng viên hàng đầu là Lionel Messi và Erling Haaland. Cả hai đều có thế mạnh của mình. Messi tỏa sáng rực rỡ, là đầu tàu giúp ĐT Argentina vô địch thế giới, chinh phục cúp vàng World Cup 2022. Trong khi đó, Haaland là nhân tố chủ chốt trong cú ăn ba của Man City, với các danh hiệu Ngoại hạng Anh, FA Cup và đặc biệt là Champions League.

Link xem trực tiếp Quả bóng vàng 2023 đêm nay (02h45, 31/10), FPT Play trực tiếp - Ảnh 3.

Messi và Haaland sẽ đua tranh cho danh hiệu Quả bóng vàng 2023

Đương kim Quả bóng vàng Lionel Messi đang là ứng viên sáng giá nhất. Khả năng tuyển thủ Argentina bỏ túi danh hiệu cao quý này lần thứ 8 rất cao. Messi đã đóng góp 7 bàn thắng, 3 kiến tạo trong hành trình đăng quang của ĐT Argentina tại World Cup 2022.

Không những vậy, Messi còn sở hữu 21 pha lập công cùng 20 đường kiến tạo sau 41 lần ra sân trên mọi mặt trận cho PSG mùa giải 2022/23. Thành tích nổi bật cấp CLB của Messi mùa trước là cùng PSG vô địch Ligue 1.

Tuy nhiên, những con số thống kê lại đang thuộc về Erling Haaland. Trong mùa giải đầu tiên đến Anh khoác áo Man City, Haaland ra sân 53 trận trên mọi đấu trường, đóng góp 52 bàn thắng. Tiền đạo 23 tuổi giành danh hiệu "Vua phá lưới" ở cả Champions League lẫn Premier League, đồng thời xô đổ hàng loạt kỷ lục. Trong năm 2023 dương lịch, Haaland ghi 44 bàn sau 40 trận, bao gồm cả cú đúp ở trận Derby Manchester vừa qua.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm