Liên hoan phim Venice 2022: Tiếp tục tiên đoán Oscar

31/08/2022 07:37 GMT+7 | Giải trí

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Venice lần thứ 79 diễn ra từ ngày 31/8 - 10/9 trên Lido di Venezia - hòn đảo nổi tiếng của Italy. Năm nay, LHP này tiếp tục trình làng những tác phẩm điện ảnh hấp dẫn đến đáng kinh ngạc, dự kiến cũng sẽ giành giải Oscar như những năm trước đó.

Phim 'White Noise' khai mạc LHP Venice 2022

Phim 'White Noise' khai mạc LHP Venice 2022

Theo Variety, bộ phim hài kịch đen do Noah Baumbach đạo diễn kiêm biên kịch mang tựa "White Noise" với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng bao gồm Greta Gerwig, Adam Driver và Jodie Turner-Smith… sẽ khai mạc Liên hoan phim (LHP) quốc tế Venice sắp tới.

LHP Venice hoặc LHP Venezia lâu đời nhất thế giới và là 1 trong 3 LHP lớn trên thế giới, bên cạnh LHP Berlin (Đức) và LHP Cannes (Pháp). Trong đó, Berlin nổi tiếng với giải Gấu vàng và Gấu bạc, Cannes với giải Cành cọ vàng, trong khi LHP Venice gây chú ý với giải Sư tử vàng và Sư tử bạc.

Trân trọng lịch sử điện ảnh

Năm nay, LHP Venice sẽ trình chiếu 73 phim truyện- đại diện cho 56 quốc gia sẽ được công chiếu lần đầu tiên trên thế giới, cùng với 16 phim ngắn, 2 phim truyền hình, 18 bản phục chế và 9 phim tài liệu về điện ảnh.

Theo BTC, mục tiêu chính của LHP Venice 2022 là nâng cao nhận thức và quảng bá điện ảnh quốc tế dưới mọi hình thức nghệ thuật, giải trí và công nghiệp, trên tinh thần tự do và đối thoại. Một phần được dành để nâng cao các công việc phục hồi các bộ phim kinh điển như một đóng góp hướng tới sự hiểu biết tốt hơn về lịch sử điện ảnh, đặc biệt là nhằm mang lại lợi thế cho khán giả trẻ.

Chú thích ảnh
Chiếc cúp Sư tử vàng của LHP Venice

Chính vì vậy, LHP Venice 2022 có một buổi trình chiếu trước đêm khai mạc vào ngày 30/8 với bộ phim câm kinh điển Stella Dallas (1925) do Henry King đạo diễn và Belle Bennett đóng chính. Phim kể về một phụ nữ lập dị ở tầng lớp thấp kém, đấu tranh để giành được sự tôn trọng trong xã hội thượng lưu sau khi kết hôn với một người đàn ông giàu có và vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi con gái của họ bắt đầu lớn lên.

Phim sẽ được trình chiếu dưới dạng phiên bản kỹ thuật số 4K mới, do Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) ở New York (Mỹ) tham gia phục hồi cùng với Quỹ Điện ảnh (The Film Foundation) đồng sáng lập bởi 2 nhà làm phim Hollywood nổi tiếng Martin Scorsese và Steven Spielberg.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Stella Dallas” (1925)

“Đây là một trong những thành công phòng vé lớn nhất trong dòng phim câm của Hollywood” - Giám đốc LHP Venice Alberto Barbera chia sẻ - “Không phải ngẫu nhiên mà Stella Dallas được làm lại 2 lần. Lần đầu tiên vào năm 1937, do King Vidor đạo diễn, sau đó vào năm 1990 do John Erman đạo diễn. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, phiên bản đầu tiên vượt trội hơn nhiều so với những phiên bản làm lại, nhờ vào màn trình diễn xuất sắc của Belle Bennet và sự chỉ đạo tuyệt vời của Henry King, người đã tận dụng tối đa tiềm năng biểu cảm được phát triển bởi ngôn ngữ phim câm ở đỉnh cao thẩm mỹ của nó, trước khi phim có tiếng ra đời”.

“Vốn được MoMA mua lại vào những năm 1930, thời điểm mà phim về phụ nữ như Stella Dallas không nhận được sự nhiều sự chú ý” - Giám tuyển của MoMA Dave Kehr cho biết - “Giờ đây, gần một thế kỷ sau, bộ phim đã đảm nhận đúng vị thế của một tác phẩm kinh điển. Cùng với các đối tác của chúng tôi tại The Film Foundation, chúng tôi rất cảm kích LHP Venice đã cho chúng tôi cơ hội để giới thiệu bản phục chế mới của Stella Dallas theo cách mà bộ phim nên được thưởng thức, trên một màn hình lớn, với đầy đủ dàn nhạc đệm”.

Chú thích ảnh
Giám đốc LHP Venice Alberto Barbera

Vắng mặt bom tấn nhưng vẫn đầy sức hút

Trong khi đó, mở màn cho LHPlà phim hài kịch đen kinh dị White Noise (2022) của Noah Baumbach và kết thúc với phim chính kịch tội phạm The Hanging Sun (2022) của Francesco Carrozzini. Khác với những năm gần đây, LHP Venice lần thứ 79 vắng bóng những bom tấn đình đám như Dune (2021) và Joker (2019).

Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, Alberto Barbera cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận với tất cả các hãng phim, thực sự không có một bom tấn nào tương tự như Joker hoặc Dune, nhưng chúng tôi vẫn có sự hiện diện tuyệt vời từ các hãng phim Hoa Kỳ như Warner Bros., Sony, Searchlight, Universal, Netflix, Amazon. Và lần đầu tiên chúng tôi có 2 bộ phim từ A24. Tôi thực sự vui mừng vì điều đó”.

Tuy là một hãng phim nhỏ, chuyên sản xuất phim độc lập và nghệ thuật nhưng những bộ phim do A24 thực hiện đã gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là tại các lễ trao giải Oscar và được mệnh danh là “hãng phim Oscar”.

Mặc dù vậy, phần tranh giải của LHP Venice vẫn vô cùng gay cấn. Tương tự với phiên bản năm ngoái, năm nay cũng có tổng cộng 23 tác phẩm được chọn để tranh giải thưởng chính Sư tử vàng, bao gồm cả White Noise.

Trong đó, phim tiểu sử về Marilyn Monroe mang tựa Blonde do Andrew Dominik đạo diễn kiêm biên kịch,phim tâm lý xã hội Tár của Todd Field và phim chính kịch The Son của Florian Zeller là nổi bật hơn cả.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Blonde” (trái) và “Tár”

“Tôi không được phép đưa ra đánh giá về chất lượng của các phim trước thời hạn. Nhưng chúng tôi rất vui khi có Blonde vì đây là một trong những phim được mong đợi và bàn tán nhiều nhất trong 12 tháng qua” - Alberto Barbera chia sẻ.

Giám đốc LHP Venice thậm chí còn dự đoán các tác phẩm này sẽ giành giải Oscar. “Tôi khá chắc chắn sẽ có tên Tár. Đó là một phim rất tham vọng. Hay Bardo của Alejandro G. Inarritu, White Noise, The Son sẽ có cơ hội góp mặt trong cuộc đua Oscar. Tôi cũng tò mò về đánh giá của Blonde hoặc Bones & All của Luca Guadagnino” - ông bày tỏ.

Các phim tranh giải Sư tử vàng

All The Beauty And The Bloodshed của Laura Poitras

Argentina, 1985 của Santiago Mitre

Athena của Romain Gavras

The Banshees Of Inisherin của Martin McDonagh

Bardo của Alejandro G. Inarritu

Beyond The Wall của Vahid Jalilvand

Blonde của Andrew Dominik

Bones & All của Luca Guadagnino

Chiara của Susanna và Nicchiarelli

A Couplecủa Frederick Wiseman

The Eternal Daughter của Joanna Hogg

Il signore delle formiche của Gianni Amelio

L’immensitàcủa Emanuele Crialese

Love Lifecủa Koji Fukada

Monica của Andrea Pallaoro

No Bears của Jafar Panahi

Other People’s Children của Rebecca Zlotowski

Our Ties của Roschdy Zem

Saint Omer của Alice Diop

The Son của Florian Zeller

Tár của Todd Field

The Whale của Darren Aronofsky

White Noise của Noah Baumbach

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm