Lịch thi đấu World Cup 2022 - Bảng E

21/11/2022 09:20 GMT+7 | World Cup 2022

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng

Lịch thi đấu World Cup 2022 - LTĐ WC 2022 Bảng E: Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết lịch thi đấu các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ bảng E World Cup 2022.

Lịch thi đấu bảng E  World Cup 2022

20h00, 23/11: Đức vs Nhật Bản (VTV5, VTV Cần Thơ)

23h00, 23/11: Tây Ban Nha vs Costa Rica (VTV2, VTV3)

17h00, 27/11: Nhật Bản vs Costa Rica (VTV2, VTV3)

02h00, 28/11: Tây Ban Nha vs Đức (VTV5, VTV Cần Thơ)

02h00, 02/12: Tây Ban Nha vs Nhật Bản (VTV2, VTV3)

02h00, 02/12: Costa Rica vs Đức (VTV5, VTV Cần Thơ)

Bảng E tử thần

Tây Ban Nha là ứng cử viên lớn nhất ở Bảng E, với 50,5% cơ hội đứng đầu, nhiều hơn gần 10% so với  Đức (40,8%). 

La Roja bước vào giải đấu này với phong độ ổn định hơn rất nhiều so với năm 2018, thời điểm Julen Lopetegui bị sa thải ngay trước thềm giải đấu. Luis Enrique đang chuẩn bị cho giải đấu lớn thứ hai với Tây Ban Nha, và ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình: lọt vào bán kết Euro 2020, vào chung kết Nations League 2021 và một lần nữa lọt vào tứ kết của Nations League 2023.

Mặc dù vậy, Tây Ban Nha đã phải vật lộn để tìm người thay thế xứng đáng cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở World Cup, David Villa, kể từ khi anh giải nghệ vào năm 2019. Ferran Torres ghi bàn nhiều nhất ở vòng loại với bốn bàn. Những cái tên như Alvaro Morata và Pablo Sarabia chưa từng ghi bàn ở World Cup.

Lịch thi đấu World Cup 2022 - Bảng E - Ảnh 2.

Bảng E được coi là bảng tử thần

Nhưng điều đó có thể không thành vấn đề, với một hàng tiền vệ tràn ngập tài năng. Thành công của Tây Ban Nha có thể phụ thuộc rất nhiều vào bộ ba tiền vệ của Barcelona gồm Gavi, Sergio Busquets và Pedri.

Lần đầu tiên Đức tham dự một giải đấu lớn mà không có Joachim Löw dẫn dắt kể từ World Cup 2006. Giống như Tây Ban Nha, họ được dự đoán sẽ vượt qua vòng 16 đội một cách tương đối dễ dàng (80,4%) nhưng chỉ được dự đoán xếp thứ hai trong bảng.

Trong khi họ thi đấu cực kỳ hiệu quả ở vòng loại Qatar với 9 chiến thắng sau 10 trận đấu, Die Mannschaft bước vào giải đấu với phong độ kém hơn. Họ chỉ thắng một trong sáu trận Nations League ở Nhóm 3. Nga 2018 là lần đầu tiên kể từ năm 1950 – khi họ không tham gia – Đức không thể vượt qua vòng bảng. 

Lịch thi đấu World Cup 2022 - Bảng E - Ảnh 3.

Đức và Tây Ban Nha được coi là sẽ đi tiếp

Nhật và Costa Rica lép vế

Nhật Bản được đánh giá chỉ có 25,4% cơ hội vượt qua vòng bảng, với vị trí thứ ba (45,7%) là kết quả có nhiều khả năng xảy ra nhất theo siêu máy tính.

Nhật Bản đến Qatar với phong độ xuất sắc khi chỉ thua hai lần trong 13 trận kể từ tháng 10 năm 2021. 

Tương tự, Costa Rica sẽ chịu ít áp lực. Los Ticos chỉ có 9,8% khả năng đi tiếp. 9,8% cơ hội đi tiếp là thấp nhất so với bất kỳ đội nào trong giải đấu. 

Mặc dù vậy, Costa Rica có lịch sử giành chiến thắng trước các đội lớn, sau khi gây bất ngờ vào năm 2014, đứng đầu bảng đấu gồm Anh, Ý và Uruguay.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm