Leverkusen: Khi thất bại không phải là vấn đề

18/02/2014 06:56 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ, nếu PSG có vượt qua Bayer Leverkusen ngay tại sân BayArena thì điều đó cũng chẳng khiến nhiều người phải bất ngờ. Đơn giản bởi, ở thời điểm hiện tại, những vị khách đến từ nước Pháp được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ nhà.

Vị thế khác biệt mà PSG đang có được trước Leverkusen không phải xuất phát từ lịch sử hào hùng của đội bóng thủ đô nước Pháp. Dù cho bản thân PSG chính là 1 trong số những CLB giàu thành tích nhất xứ lục lăng, còn Leverkusen không hẳn là một đội bóng có truyền thống tại Bundesliga (đội chủ sân BayArena chỉ bắt đầu nổi lên từ thập kỷ 90 của thế kỉ trước). Trên thực tế, PSG chỉ thực sự đổi đời, nổi lên thành một trong những thế lực đáng gờm ở đấu trường Châu Âu (tất nhiên vẫn chưa thể đạt đến đẳng cấp của những CLB hàng đầu như Bayern Munich, Real Madrid hay Barcelona) là nhờ cuộc cách mạng dầu lửa. Những đồng euro đến từ cái túi không đáy của Quỹ đầu tư Qatar đã tạo cho PSG một sức sống hoàn toàn mới.

Từ chỗ thất thế, lép vế so với những đối thủ quốc nội như Lyon, Bordeaux, PSG đã chuyển mình mạnh mẽ. Những ngôi sao lũ lượt kéo về sân Công viên các hoàng tử để tạo nên một đội bóng đáng sợ và rất giàu tham vọng, không chỉ gói gọn trong biên giới nước Pháp mà là trên toàn Lục địa già. Theo tính toán của Transfermarkt tính tổng cộng kể từ mùa giải 2011/2012 đến nay, các ông chủ Qatar đã đổ vào đội bóng này tới hơn 391 triệu euro chỉ để tăng cường lực lượng – một sự chịu chơi hơn bất kì đối thủ nào khác, kể cả Chelsea hay Man City (tính trong cùng giai đoạn).

Nói một cách khác, sức mạnh của PSG được xây bằng tiền, rất nhiều tiền của chủ sở hữu. Tất nhiên, cũng sẽ có nhiều CĐV ước ao rằng đội bóng của họ cũng may mắn có được những ông chủ giàu có như PSG. Nhưng ở một thái cực khác, cũng có không ít người không lựa chọn cách đổi đời, đi đến thành công như PSG. Leverkusen nói riêng và người Đức nói chung là một ví dụ như thế.

Cần phải biết rằng, Leverkusen là CLB thuộc sở hữu của Bayer. Đây là một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới, trong một lĩnh vực kinh doanh thuộc dạng béo bở, giàu lợi nhuận nhất. Thế nên, xét về mặt tiềm lực tài chính, nếu muốn Bayer hoàn toàn có thể đưa Leverkusen lên một tầm cao mới bằng những cuộc doping tiền (doanh thu của Bayer trong năm 2011 là 36.53 tỷ euro với lợi nhuận trước thuế lên tới hơn 4 tỷ euro). Nhưng người Đức với bản tính căn cơ và khoa học của mình đã không làm như vậy.

Đấy cũng là câu chuyện của Wolfsburg. Giống như Leverkusen, Wolfsburg cũng được đỡ lưng bởi 1 tập đoàn khổng lồ là hãng ôtô Volkswagen (đây là 2 CLB duy nhất ở Bundesliga thuộc sở hữu tư nhân). Nhưng những ông chủ của Wolfsburg cũng chẳng bơm tiền vô tội vạ để biến đội bóng của mình thành một thế lực.

Đêm nay, có thể trong một trận đấu nhất định thì cách đầu tư khoa học, đảm bảo sự cân bằng tài chính của người Đức mà cụ thể ở đây là Leverkusen sẽ thất thế trước PSG. Nhưng thất bại trên sân cỏ ấy (nếu có) chắc chắn cũng chẳng phải là một vấn đề gì lớn lao. Khi mà cái người Đức hướng tới là sự phát triển bền vững và công bằng, chứ không phải những thành công ngắn hạn như thế.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm