Lễ trao giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất

14/09/2023 13:57 GMT+7 | Văn hoá

Tối 13/9, lễ trao giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch" lần thứ Nhất đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Có hơn 1.000 tác phẩm tham dự đến từ 156 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Với tinh thần "Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến", Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch" lần thứ Nhất với mong muốn tiếp tục lan tỏa những thành tựu của Ngành, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Lễ trao giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch”  lần thứ Nhất - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ trao giải

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam;  Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cùng đông đảo các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương, các tác giả đoạt giải và các phóng viên báo chí…

Hội đồng Chung khảo đã trao 97 giải thưởng, gồm 3 Giải tập thể và 94 Giải cá nhân của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, có 4 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.

Lễ trao giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch”  lần thứ Nhất - Ảnh 2.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giải Nhất cho các tác giả đạt giải.

Các tác phẩm tham dự được ban tổ chức đánh giá là sáng tạo, khai thác nhiều đề tài cấp thiết của xã hội và toàn diện ở các lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch. Được biết, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về mặt hình thức lẫn nội dung, có tính chặt chẽ logic, đưa ra những giải pháp hay cần được tham khảo.

Cuộc thi cũng là nơi để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên được trau dồi thêm kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động báo chí đối với lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch.

Tại buổi lễ, TTXVN được vinh danh với 5 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Bao gồm: 

- Giải Ba loại hình báo điện tử: Loạt 4 bài Quảng bá văn hoá ra nước ngoài: Niềm tự hào sức mạnh Việt Nam của tác giả Minh Thu.

- Giải Ba hạng mục loại hình ảnh báo chí: Phóng sự 10 ảnh Độc đáo hội thổi cơm thi làng Thị Cấm Xuân Quý Mão 2023 của tác giả Minh Quyết.

- Giải Ba hạng mục loại hình ảnh báo chí: Phóng sự 10 Ảnh Vô địch SEA Games 32 bóng đá nữ lập kỷ lục cho Thể thao Việt Nam của tác giả: Minh Quyết.

- Giải Ba hạng mục loại hình ảnh báo chí: Phóng sự 9 ảnh Về Buôn Đôn dự hội thi voi với đồng bào Ê Đê của tác giả Nhật Anh.

- Giải Ba hạng mục loại hình ảnh báo chí: Phóng sự 10 ảnh Ấn tượng lễ tế Tổ bách nghệ ở Huế của tác giả Trần Thanh Giang, Đặng Thanh Hoà.

- Giải Khuyến khích hạng mục loại hình báo in: Những giai điệu vô tận" trong thi ca Việt Nam của tác giả Trần Khánh An.

Lễ trao giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch”  lần thứ Nhất - Ảnh 4.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu

Tiếp tục thành công của mùa giải đầu tiên, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tuyên bố phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch" lần thứ Hai năm 2023.

Thu Trà. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm