Lam Trường chọn lối cũ

10/07/2023 07:24 GMT+7 | Giải trí

CaLam Trường vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, đó là MV Vì sao sáng. MV này cũng mở màn cho một chuỗi những hoạt động âm nhạc sắp tới của Lam Trường, hứa hẹn sẽ sôi động hơn sau 4 năm dài yên ắng.

Việc dự án Vì sao sáng kéo dài đến hơn 3 năm mới công bố cũng cho thấy Lam Trường rất chắn chắc về con đường đi, về phong cách âm nhạc ít thay đổi của mình, giữa lúc các trào lưu âm nhạc thịnh hành.

MV mới mà quen

Có lẽ vì thế, nếu chờ đợi một sự đột phá, thay đổi hoặc bất ngờ lớn thì Vì sao sáng của Lam Trường không gánh vác những tham vọng đó. MV này có vẻ như muốn nhấn mạnh lại sự hiện diện trên thị trường của một trong những ca sĩ điển trai nhất của làng ca sĩ Việt các thập niên trước, cùng lối hát nhấn nhá đặc trưng quen thuộc.

Đây là một bài hát nhẹ nhàng, tình cảm lãng mạn theo đúng phong cách mà Lam Trường đã đeo đuổi nhiều thập niên qua. Lam Trường đã đề nghị tác giả thay đổi, chỉnh sửa rất nhiều về ca từ so với đơn đặt hàng ban đầu, để phù hợp tiêu chí quen thuộc của mình: "bài hát phải rất Lam Trường, phải có chút phong trần, nam tính, và một chút ngôn tình".

Lam Trường chọn lối cũ - Ảnh 1.

Ca sĩ Lam Trường

Có lẽ vì thế mà nhạc sĩ Vũ Minh Tâm phải mất một thời gian đắn đo suy nghĩ: "Hình ảnh, phong cách Lam Trường đã quá quen với khán giả, không cần thiết phải thay đổi gì thêm nữa. Giai điệu bài hát chỉ mới mẻ thêm một chút thôi và chỉ cần mới về phần hòa âm, mix, hiệu ứng…".

Phần hình ảnh trong MV cũng như thế, bám sát yêu cầu "chính chủ", không khó để đạo diễn Tùng Phan thể hiện hình ảnh của Lam Trường trong hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, trẻ trung, tinh tế, lãng mạn.

Lam Trường chọn lối cũ - Ảnh 2.

"Dù được khen là trẻ trung, nhưng về tuổi tác thì Trường đã suýt soát tuổi 50 rồi" - Lam Trường hài hước chia sẻ - "Trường không giấu tuổi, ai theo dõi con đường ca hát của Trường thì sẽ biết ngay thôi. Tuy nhiên, con số cũng chỉ là con số. Tuổi tác tăng, nhưng sự đam mê, tình yêu của mình đối với âm nhạc, cũng chỉ có tăng chứ không có giảm, nên Trường nhất định phải giữ mãi sự trẻ trung của mình. Khi một người lớn tuổi mà giữ được sự trẻ trung, bạn sẽ thấy họ đáng yêu cực kỳ, giống như Trường bây giờ chẳng hạn".

Anh nói, cứ nhìn vào những gương tiền bối đi trước như anh Tuấn Ngọc, đến bây giờ ngoài 70 vẫn đi hát, nên rất yên tâm, thời gian vẫn đợi mình. Phân trần về sự im ắng khá lâu của mình, anh cho rằng, bài hát một khi đã hoàn tất thì ai cũng muốn ra mắt công chúng trong thời gian sớm nhất. 4 năm không ra sản phẩm mới, nhưng Lam Trường vẫn đi diễn rất nhiều, bên cạnh đó, dành thời gian để tiếp tục thực hiện các dự án âm nhạc mới của mình và chỉ đợi thời điểm thích hợp để tung ra.

Lam Trường chọn lối cũ - Ảnh 3.

Song ca với Phương Thanh

Nhưng thời gian vừa rồi, tình hình dịch bệnh, rồi kinh tế khó khăn cũng khiến Lam Trường suy nghĩ khá nhiều: "Mọi người dành thời gian lo lắng cho gia đình, kinh tế của mình nhiều hơn, nên cũng ít dành thời gian cho thưởng thức âm nhạc, giải trí như trước. Trường cũng không muốn ra mắt sản phẩm mới khi mọi người còn chưa tập trung".

"Mình không thể vì cái này, cái kia đang thịnh hành mà xao lãng những giá trị vốn có" - ca sĩ Lam Trường.

Có thể rap với Đen Vâu, rock với Phương Thanh, nhưng…

Đứng trước câu hỏi liệu Vì sao sáng và các dự án âm nhạc sắp tới của anh có theo kịp trào lưu  âm nhạc thịnh hành hiện nay không, Lam Trường đã rất tự tin bày tỏ quan điểm của mình. Theo anh, các bài hát gần đây thường có công thức chung: có một vài câu dễ bắt trend, dễ nhớ, bắt tai, để ai cũng có thể ngân nga được, dù không thuộc hoặc thậm chí không cần biết đó là bài gì.

Lam Trường chọn lối cũ - Ảnh 5.

Trong MV "Vì sao sáng"

"Là một người gắn bó với âm nhạc lâu năm, Trường thấy chuyện này rất thú vị, mình quan tâm, ghi nhận sự mới mẻ của thị trường và gu thưởng thức âm nhạc thịnh hành. Có những cái mình thấy thích, nhưng để chạy theo, rập khuôn theo các bạn trẻ, áp dụng vào dòng nhạc của mình, thì hơi khó và…hơi kì".

Anh cũng thừa nhận rằng những bài hát lọt top trending được ưa chuộng hiện nay có lời rất đời, mà anh thì chưa có sản phẩm nào như thế.

Lam Trường chọn lối cũ - Ảnh 6.

"Tuy nhiên, cứ mỗi lần muốn làm như thế thì tự nhiên mình lại… đắn đo rồi quay lại với con đường của mình - "chiếc áo" của mình thì đẹp và phù hợp với mình hơn. Nên Trường vẫn chọn lối cũ. Mỗi thế hệ âm nhạc đều có sở trường riêng mà" - Lam Trường nói.

 "Có thể khán giả cần Trường đổi mới một chút, như cách hát trẻ trung một chút, hòa âm hợp thời một chút, mà vẫn giữ hình ảnh và thành quả mình đã đạt được. Vì Lam Trường bây giờ mà chuyển qua thể loại khác, chẳng hạn như hát rap, hip hop hoặc rock thì cũng chỉ là sự thay đổi nhất thời cho phong phú, có tính giao lưu thôi. Chẳng hạn như đi hát rock với Phương Thanh, rap với Đen Vâu cũng được, nhưng không phải giá trị lâu dài mà mình sẽ theo".

Lam Trường chọn lối cũ - Ảnh 8.

Anh khẳng định: "Phong cách âm nhạc nào là thế mạnh, sở trường của mình thì mình phải giữ. Mình phải nhìn xuống dưới sân khấu, xem khán giả của mình là ai, họ đang trông đợi những gì ở mình. Mình không thể vì cái này, cái kia đang thịnh hành mà xao lãng những giá trị vốn có".. "Mình có chỗ đứng, có vị trí, sẽ được khán giả đón nhận" - anh tự tin khẳng định - "Từ trước đến nay fan của Lam Trường không chạy theo những cái nổi trội kiểu trào lưu thời trang, ồn ào. Trường nghĩ, là một người nghệ sĩ, mình luôn phải có một quan điểm thống nhất, xuyên suốt và thậm chí phải kiên định thì sẽ tốt hơn cho con đường mình đi. Không thể thấy người ta ăn khoai là mình vác mai đi đào".

5 MV đã quay

Lam Trường cũng đã thực hiện xong một loạt 5 MV, được quay tại Thụy Sĩ, Pháp… Bên cạnh đó, là 2 chương trình tái hiện những bài hit nhất của anh suốt 25 năm qua.

Ngoài ra, anh còn có các dự án âm nhạc đánh dấu sự tái ngộ với Phương Thanh, Hà Phương, Minh Tuyết và những ca sĩ thân quen, đã từng cùng cộng tác với nhau tại Kim Lợi Studio đình đám trong thời hoàng kim của băng đĩa ở thập niên 1990 - 2000.

Lê Minh Hạ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm