Kỳ vọng gì ở LHP châu Á Đà Nẵng 2023?

20/04/2023 08:00 GMT+7 | Văn hoá

Diễn ra tại Đà Nẵng từ 9 - 13/5, Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất sẽ lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn

Theo Ban tổ chức, LHP châu Á Đà Nẵng (Da Nang Asian Film Festival – DANAFF) là LHP quốc tế thường niên do UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở VHTT Đà Nẵng tổ chức. Bà Ngô Thị Kim Yến – Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Trưởng BTC LHP. TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam - là đồng Trưởng BTC, Giám đốc LHP.

DANAFF 2023 diễn ra với các sự kiện nổi bật: Lễ Khai mạc - lễ Bế mạc và trao giải (được truyền hình trực tiếp trên VTV); Chương trình chiếu phim tại các cụm rạp và ngoài trời; Giao lưu với nghệ sĩ nổi tiếng; Các hội thảo về điện ảnh; Workshop "Ươm mầm tài năng" với hai lớp học diễn xuất…

Nhộn nhịp hoạt động của giới điện ảnh

Chia sẻ tại cuộc họp báo chiều 19/4, TS Ngô Phương Lan - Giám đốc LHP - cho biết: "LHP châu Á Đà Nẵng 2023 đánh dấu những bước mới trong sự phát triển của điện ảnh Việt Nam khi mà Luật Điện ảnh năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. Đây là liên hoan đầu tiên để chứng minh cho sự cởi mở trong Luật Điện ảnh, vì trước đây các địa phương, các tỉnh thành, các tổ chức xã hội chưa có cơ hội làm những sự kiện như LHP Châu Á Đà Nẵng".

"Điều này phù hợp với xu thế của quốc tế. Thực tế, ở nhiều nước trong khu vực: Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc… mỗi năm có hàng chục LHP. Trong khi ở Việt Nam thường là luân phiên hai LHP lớn: LHP Việt Nam và LHP Quốc tế Hà Nội" - TS Lan nói thêm.

Kỳ vọng gì ở LHP châu Á Đà Nẵng 2023? - Ảnh 1.

TS Ngô Phương Lan (bìa phải) và bà Ngô Thị Kim Yến chủ trì họp báo về DANAFF 2023

Khác với LHP Việt Nam và LHP Quốc tế Hà Nội, tại DANAFF 2023 có chương trình "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" nhằm tạo ra sân chơi thú vị, biến khán giả trở thành những vị giám khảo đặc biệt, công tâm lựa chọn ra những tác phẩm hay, được sản xuất trong 3 năm vừa qua. Sau khi xem phim, khán giả sẽ lựa chọn bộ phim mà mình cho rằng hay nhất trong số 15 phim và nhận được nhận giải Khán giả của chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay.

Cụ thể, DANAFF 2023 có Hạng mục giải thưởng Phim Châu Á dự thi; Hạng mục giải thưởng Phim Việt Nam dự thi; Giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc và Giải Khán giả cho phim Việt Nam được yêu thích nhất tham dự chương trình "Điện ảnh Việt Nam hôm nay".

Ngoài ra, DANAFF 2023 còn có Hạng mục giải thưởng Phim Châu Á dự thi; Hạng mục giải thưởng Phim Việt Nam dự thi; Giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc.

Theo cập nhật mới nhất tới chiều 19/4, ở chương trình "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" sẽ có 16 phim được trình chiếu, gồm: 578: Phát đạn của kẻ điên, Bình minh đỏ, Bố già, Gái già lắm chiêu 3, Ròm, Siêu lầy gặp siêu lừa, Tấn Trường – Tôi là ai, Tiệc trăng máu, Tim hằn vết sẹo, Trạng Tí Phiêu lưu ký...

Nhìn vào danh sách trên, có thể thấy dòng phim giải trí như Bố già, Gái già lắm chiêu 3, Tiệc trăng máu hay Siêu lầy gặp siêu lừa… rất thành công về doanh thu nên hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh đầy kịch tính giành giải Khán giả.

Tại DANAFF lần này, những người quan tâm học diễn xuất có thể tham gia chương trình "Ươm mầm tài năng", trong đó có các lớp học "Diễn xuất cơ bản" do nữ diễn viên Lydia Park (Hàn Quốc) dẫn dắt hoặc lớp học "Diễn xuất nâng cao" do đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama (Nhật Bản) giảng dạy. Đạo diễn Phan Đăng Di, nhà làm phim độc lập từng giành được nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế, sẽ dẫn dắt lớp.

Hai cuộc hội thảo quan trọng cũng được tổ chức trong khuôn khổ DANAFF. Trong đó Phát triển công nghiệp điện ảnh – Xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại Đà Nẵng xoay quanh các vấn đề: vai trò của ngành công nghiệp điện ảnh và tác động đối với sự phát triển kinh tế địa phương; xây dựng môi trường làm phim tại Đà Nẵng… Còn Điện ảnh Nhật Bản – Kinh nghiệm thành công và hướng tới hợp tác sản xuất với Việt Nam mong muốn tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm với các nhà làm phim hàng đầu Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy hợp tác đa văn hoá, tăng trưởng công nghiệp điện ảnh, nhất là trong lĩnh vực hoạt hình.

Kỳ vọng gì ở LHP châu Á Đà Nẵng 2023? - Ảnh 2.

Phim “Bố già” tham dự chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”

Mơ tới một "LHP Quốc tế Busan" ở Đà Nẵng?

Chia sẻ về sự chuẩn bị của thành phố đăng cai một LHP quốc tế thường niên, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết: Đà Nẵng từng tổ chức và là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện quy mô quốc tế. Để chuẩn bị cho DANAFF lần thứ nhất, các công tác hậu cần hiện nay đã sẵn sàng. Đà Nẵng cũng có nhiều thuận lợi vì có sân bay ở ngay trong thành phố, có nhiều khách sạn 5 sao, 4 sao tham gia vào LHP lần này. 3 cụm rạp chiếu cũng đã được chuẩn bị để phục vụ miễn phí với 90 buổi chiếu…

Thực tế, Đà Nẵng có rất nhiều điểm tương đồng Busan (Hàn Quốc) - một thành phố ven biển. Từ năm 1996, Busan đã xây dựng thành công thương hiệu một LHP Quốc tế. Với nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam và thế giới, việc tham dự LHP Busan đã là một "bảo chứng" không thể phủ nhận về chất lượng.

Nói về kỳ vọng ở một LHP tầm khu vực lần đầu được tổ chức ở Đà Nẵng, TS Ngô Phương Lan cho rằng: Dấu ấn Việt Nam trong thời điểm này có phim của nhà nước sản xuất hoặc đặt hàng, hoặc cũng có phim ăn khách, lập kỷ lục phòng vé của các hãng tư nhân và cũng có những phim đang có xu hướng thể hiện việc tìm tòi nghệ thuật. Và trong LHP này, mọi người sẽ thấy rõ diện mạo của điện ảnh Việt Nam ngày hôm nay.

DANAFF sẽ là sự kiện thường niên, với nhiều hoạt động hướng đến giao lưu, học hỏi, hứa hẹn tạo ra một "bữa tiệc" điện ảnh trong khu vực; đồng thời quảng bá các giá trị du lịch về văn hóa, con người Đà Nẵng - thành phố biển được đánh giá là một trong những nơi đáng sống nhất thế giới.

Chương trình Lễ khai mạc và Bế mạc – trao giải của DANAFF do Uni Media Việt Nam phối hợp tổ chức, CEO Trần Việt Bảo Hoàng đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất, đạo diễn Trần Vi Mỹ dàn dựng. Lễ Khai mạc có chủ đề: Mang Đà Nẵng đến châu Á và mang châu Á đến Đà Nẵng" còn đêm Bế mạc đề cao tinh thần Việt Nam hội nhập.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm