Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ - nên là ngày nghỉ lễ?

06/05/2014 12:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Trong những ngày nghỉ lễ tưng bừng vừa qua, chúng ta hoà mình vào không khí cả nước hân hoan đón mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Và chúng ta cũng xôn xao đón một sự kiện quan trọng nữa, sẽ chính thức khai mạc trong ngày mai: đó là kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).

Không chỉ năm nay là tròn 60 năm, mà năm nào cũng vậy, những ngày đầu tháng 5 này, dư âm của một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” lại vang dội trong lòng các cựu chiến binh và nhân dân cả nước. Năm nay, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ lại sâu đằm hơn, ý nghĩa hơn khi nỗi nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tràn về. Sự ra đi của Đại tướng khiến chúng ta càng thấm thía hơn về giá trị của một chiến thắng, bởi nó đã kết tinh ý chí, trí tuệ cùng biết bao mồ hôi xương máu của toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp lớn lao của Đại tướng.

Đại tướng ra đi, nhưng hình tượng Đại tướng bất tử cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và chiến thắng Điện Biên, để trở thành một hình tượng kép: Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ. Mệnh đề đó là mệnh đề của chiến thắng, từ mấy mươi năm trước đã lan toả khắp năm châu, trở thành “lá cờ tranh đấu” của nhân dân nhiều nước thuộc địa.

Có lẽ vì vậy mà những ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua luôn gắn liền với các hoạt động tôn vinh Đại tướng. Đó thực sự là những ngày hội lớn của cả dân tộc với những chuyến hành hương về chiến trường Điện Biên và về khu mộ Đại tướng; với các hoạt động triển lãm, toạ đàm, ngày hội đọc sách... được tổ chức ở khắp nơi.

Điều đó khiến nhiều người nghĩ tới việc nên công nhận ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ là ngày nghỉ lễ.

2. Sẽ là khập khiễng nếu ta so sánh tầm vóc của các sự kiện lịch sử với nhau. Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9); Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) đương nhiên là những sự kiện tối quan trọng của dân tộc và đã trở thành những ngày nghỉ lễ. Nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ cũng có tầm vóc rất lớn lao: đè bẹp thực dân Pháp trên chiến trường Việt Nam và Đông Dương, và hơn thế, đó là đòn quyết định dẫn tới sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên toàn thế giới. Đó là lý do mà nhân dân các dân tộc thuộc địa đã hô vang “Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ” như đã nói ở trên.

Chiến thắng đó, xét ở một góc độ nào đó, đã đóng góp vào hòa bình và sự tiến bộ thế giới như nhiều chiến thắng quan trọng khác, chẳng hạn chiến thắng Phát xít (ngày kỷ niệm chiến thắng Phát xít trở thành ngày nghỉ lễ ở nhiều quốc gia).

3. Tầm vóc của Điện Biên Phủ như vậy, thiết nghĩ là xứng đáng để trở thành ngày nghỉ lễ, tạo điều kiện người dân cùng hướng về và cùng tham gia các hoạt động kỷ niệm.

Có thể mọi người sẽ có các ý kiến khác nhau về đề xuất này. Song theo quan sát của tôi, ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay đã thực sự là ngày hội sâu rộng, đi vào lòng người với một ý nghĩa kép: kỷ niệm chiến thắng lịch sử, và tưởng nhớ, tôn vinh người anh hùng họ Võ - vị Đại tướng của nhân dân đã đóng góp quan trọng vào chiến thắng ấy. Và chính bởi thế, nếu được công nhận thành ngày nghỉ lễ thì chắc chắn đông đảo nhân dân sẽ đồng thuận.

Đông Kinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm