Bảo tàng Thụy Sĩ nhận "kho báu" nghệ thuật bị phát xít Đức đánh cắp

25/11/2014 10:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một bảo tàng Thụy Sĩ đã đồng ý tiếp nhận "kho báu" nghệ thuật từng thuộc về con trai của một nhà buôn nghệ thuật nổi tiếng dưới thời phát xít Đức

Quyết định của Bảo tàng nghệ thuật Bern (hay còn gọi là Kunstmuseum Bern) hôm 24/11 được xem là bước ngoặt trong việc giải quyết tương lai của một trong những kho tác phẩm nghệ thuật quan trọng nhất được phát hiện thời gian gần đây. Hồi tháng 5, Bảo tàng Bern đã trở thành nơi thừa kế duy nhất kho tác phẩm nghệ thuật, sau khi chủ nhân cũ của nó là Cornelius Gurlitt qua đời ở tuổi 81. Sinh thời, Gurlitt đã muốn trao lại các tác phẩm này cho Bảo tàng Bern, vì những lý do chưa được công bố. 

Người đàn ông này đã sống cuộc đời ẩn dật tại Đức nên không ai biết ông đang sở hữu bộ sưu tập gồm 1.280 bức tranh quý hiếm. Chính quyền Đức chỉ tình cờ phát hiện các tác phẩm này khi tìm đến căn hộ của Gurlitt ở Munich hồi năm 2012.


Bảo tàng Nghệ thuật Bern


Trong kho tranh của Gurlitt có nhiều kiệt tác theo trường phái Hiện đại và Phục hưng (bao gồm cả tranh của Marc Chagall, Pablo Picasso, Otto Dix và nhiều nghệ sĩ lừng danh khác). Số tranh này được cha của Gurlitt là ông Hildebrand Gurlitt, một nhà buôn nghệ thuật dưới thời phát xít Đức, mua về và cất trữ.

Trước khi qua đời, Gurlitt đã đồng ý để các chuyên gia tới xác định xem trong kho tranh của ông, có tác phẩm nào đã từng bị phát xít Đức chiếm đoạt trái phép từ các nạn nhân Do Thái hay không. Theo kết quả kiểm tra, có ít nhất 3 tác phẩm của Henri Matisse, Max Liebermann và Carl Spitzweg được xác định là tài sản chiếm đoạt trái phép và sẽ được trả lại cho người thừa kế hợp pháp theo luật. Tuy nhiên những tác phẩm khác có thể đã được cha Gurlitt hoặc chính ông mua lại một cách hợp pháp từ các bảo tàng, các chủ sở hữu tư nhân.

Hôm 24/11, Bảo tàng Bern cho biết đã cân nhắc rất lâu trước khi chấp nhận tranh của Gurlitt. Bảo tàng chỉ nhận tranh, sau khi đạt được thỏa thuận đặc biệt với Chính quyền Đức, trong đó phía Đức sẽ chịu chi phí điều tra quyền sở hữu gốc và lịch sử mua bán của các bức tranh nằm trong bộ sưu tập của Gurlitt, nhằm tiếp tục xác định xem có tác phẩm nào bị đánh cắp từ các nạn nhân người Do Thái hay không.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm