Kình ngư Việt Nam dùng chiến thuật thông minh vượt qua đối thủ Nhật Bản để giành HCV, được báo chí thế giới hết lời ca ngợi

26/12/2023 13:44 GMT+7 | Thể thao

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã áp dụng chiến thuật thông minh để giành HCV khiến báo chí nước ngoài khen ngợi.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV ở Olympic trẻ

Sáng 12/10/ 2018, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành huy chương vàng nội dung bơi 800m tự do nam tại Olympic trẻ mùa Hè Buenos Aires 2018 diễn ra ở Argentina.

Đến với kỳ đại hội lần này, Huy Hoàng là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đoàn Thể thao Việt Nam và đã thể hiện được phong độ xuất sắc.

Xuất phát ở làn bơi thứ 6, Huy Hoàng luôn duy trì trong Top 3 ở khoảng 500 mét đầu tiên. Trong 300 mét cuối cùng, Huy Hoàng bắt đầu bung sức để vươn lên giữ một khoảng cách an toàn trước các đối thủ ở phía sau và chạm đích với thành tích 7:50'20.

Kình ngư Việt Nam dùng chiến thuật thông minh vượt qua đối thủ Nhật Bản để giành HCV, được báo chí thế giới ca ngợi - Ảnh 2.

Nguyễn Huy Hoàng giành HCV 800m tự do nam ở Olympic trẻ 2018

Ở thời điểm đó, đấy cũng là thành tích tốt nhất của Huy Hoàng. Trước đó, Huy Hoàng giành HCĐ tại ASIAD 18 với 7 phút 54 giây 32 còn kỷ lục quốc gia do chính kình ngư này nắm giữ chỉ là 7 phút 58 giây 07.

Người về thứ 2 là tay bơi người Nhật Bản Keisuke Yoshida (7:53'85) và thứ 3 là "kình ngư" người Italy Marco de Tullio (7:55'81).

Việc tay bơi trẻ đến từ đất nước Việt Nam xa xôi đăng quang đã khiến khán giả có mặt tại Cung thể thao dưới nước vô cùng ngạc nhiên, thán phục và hò reo không ngớt.

Kình ngư Việt Nam dùng chiến thuật thông minh vượt qua đối thủ Nhật Bản để giành HCV, được báo chí thế giới ca ngợi - Ảnh 3.

Trang Swim Swam cũng ca ngợi thành tích của Huy Hoàng: "Nguyễn Huy Hoàng phá kỉ lục của bơi lội Việt Nam, giành HCV ở nội dung 800m tự do nam ở Olympic trẻ".

Tờ Swimming World Magazine viết về màn trình diễn của Huy Hoàng: "Thành tích này không chỉ là kỷ lục cá nhân tốt nhất của Huy Hoàng trong mùa giải năm nay mà còn giúp kình ngư này vươn từ vị trí thứ 22 lên thứ 12 trên bảng xếp hạng thế giới nội dung này trong năm nay".

"Chiến thuật thi đấu của Huy Hoàng đã phát huy hiệu quả, giúp anh cán đích với thành tích ấn tượng 7:50.20, bỏ lại Keisuke Yoshida ở vị trí thứ hai với thành tích 7:53.8", tờ Swimming World Magazine nhấn mạnh. Theo tờ báo này, Huy Hoàng đã bơi ở vị trí thứ 2 và chỉ tăng tốc ở 550m để vượt qua Keisuke Yoshida.

Trang Swim Swam cũng ca ngợi thành tích của Huy Hoàng: "Nguyễn Huy Hoàng phá kỉ lục của bơi lội Việt Nam, giành HCV ở nội dung 800m tự do nam ở Olympic trẻ".

Trong năm 2023, Huy Hoàng vinh dự khi được cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 ở Campuchia. VĐV được mệnh danh là "Rái cá sông Gianh" này xuất sắc giành 4 tấm huy chương, gồm 3 HCV và 1 HCĐ tại SEA Gagame 32.

Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000 ở thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Anh là con út trong gia đình có 6 anh em, cha mẹ làm nghề chài lưới bên bờ sông Gianh. Cuộc sống của gia đình khá vất vả nên Huy Hoàng từ bé đã theo cha mẹ đánh cá trên sông. Cũng chính vì vậy mà Huy Hoàng sớm làm quen sông nước và thể hiện năng khiếu bơi lội.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm