Kình ngư Huy Hoàng giành vé dự Olympic nhờ tấm huy chương quý giá ở ASIAD 2023

28/09/2023 20:41 GMT+7 | ASIAD 2023

"Siêu kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam đã giành vé dự Olympic một cách ngoạn mục sau phần thi ở ASIAD 2023.

'Siêu kình ngư' Việt Nam giật vé dự Olympic

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành vé dự Olympic 2024 sau khi vượt chuẩn A Olympic (7 phút 51 giây 65) nhờ thành tích tại ASIAD 2023 với thời gian 7 phút 51 giây 44 (đoạt HCĐ). Huy Hoàng là VĐV thứ 3 của Việt Nam đoạt vé dự Olympic 2024 sau Nguyễn Thị Thật (xe đạp) và Trịnh Thu Vinh (bắn súng).

Ở nội dung bơi 800m tại ASIAD 2023, Kình ngư Hàn Quốc Kim Woo Min đoạt HC vàng và phá kỷ lục Đại hội với 7 phút 46 giây 03. Trong khi đó, kình ngư Trung Quốc Fei Liwei giành HC bạc với 7 phút 49 giây 90 giây.

Nguyễn Huy Hoàng giành HCĐ tại ASIAD 2023 - Ảnh: Hoàng Linh

Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000 ở thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Hoàng là con út trong gia đình có 6 anh em, cha mẹ làm nghề chài lưới bên bờ sông Gianh. Ban ngày, Huy Hoàng còn vớt rong biển 3-4 tiếng với bố mẹ, đêm thì đi đánh cá. Cũng chính vì vậy mà Huy Hoàng sớm làm quen sông nước và thể hiện năng khiếu bơi lội.

Tài năng của Huy Hương được phát hiện vào năm anh 11 tuổi. Khi đó, Huy Hoàng được đưa về Trung tâm đào tạo và huấn luyện TDTT Quảng Bình đào tạo. Sau nhiều năm nỗ lực tập luyện, Huy Hoàng đã giành được những thành tích vang dội ở đấu trường khu vực và quốc tế.

Ngày 12/10/ 2018, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành huy chương vàng nội dung bơi 800m tự do nam tại Olympic trẻ mùa Hè Buenos Aires 2018 diễn ra ở Argentina.

Trong năm 2023, Huy Hoàng vinh dự khi được cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 ở Campuchia. VĐV được mệnh danh là "Rái cá sông Gianh" này xuất sắc giành 4 tấm huy chương, gồm 3 HCV và 1 HCĐ tại SEA Gagame 32.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm