5 thiếu nữ Mexico trở thành sát thủ

19/06/2011 13:53 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Nhà chức trách Mexico vừa bắt được 5 nữ sát thủ tuổi vị thành niên trong một cuộc truy quét trại huấn luyện sát thủ nằm gần biên giới với Mỹ. Sự việc khiến dư luận nước này sửng sốt bởi từ trước tới nay nữ giới ít khi tham gia vào hoạt động của các sát thủ chuyên nghiệp, đồng thời cho thấy mức độ tàn khốc của cuộc chiến ma túy đã lên một nấc thang mới.


Nữ sát thủ nhí Maria Celeste Mendoza được đưa ra diện kiến với báo giới

Bị bao vây bởi vô số phóng viên báo chí, đầu cúi gằm để tránh việc bị ống kính máy quay phim thu được gương mặt, cô gái trẻ mới chỉ 16 tuổi ngập ngừng một lúc trước khi lí nhí cất tiếng: “Tôi là một nữ sát thủ

Nữ sát thủ tuổi 16

Maria Celeste Mendoza là thành viên của một nhóm sát thủ gồm 10 người. Trong số này có 4 bé gái vị thành niên giống cô và 2 phụ nữ trưởng thành. Cả nhóm bị cảnh sát bắt giữ hồi tuần này, theo sau một vụ tấn công của nhà chức trách vào trại huấn luyện sát thủ nằm ở miền Trung Mexico.

Vẫn còn mặc nguyên đồ rằn ri của quân nhân khi bị bắt, cô gái trẻ tới từ bang Tamaulipas đã mô tả rành rọt về việc mình đã được lực lượng Zetas, một trong những băng nhóm tội phạm ma túy tàn bạo nhất Mexico, huấn luyện sử dụng súng AK và các vũ khí tấn công khác ra sao. Mendoza nói rằng cô được trả 12.000 peso (1.000 USD) cho 1 tuần làm việc, tức cao hơn 3 lần mức thu nhập trung bình.

Hiện chưa rõ Mendoza đã giết người hay chưa. Tuy nhiên việc các băng nhóm tội phạm ma túy tuyển thiếu nữ làm sát thủ là hiện tượng rất mới lạ. Victor Clark- Alfaro, giám đốc Trung tâm Nhân quyền Lưỡng quốc ở Tijuana, Mexico, nói rằng trong mấy năm qua, dù nhà chức trách đã bắt nhiều tay sát thủ tuổi vị thành niên nhưng rất ít khi họ thấy phụ nữ tham gia giết người. “Đây có thể chỉ là trường hợp cá biệt. Nhưng nó cũng cho thấy một xu hướng mới đang hình thành trong thế giới tội phạm có tổ chức” - ông nói.

Mạng lưới vì Quyền trẻ em ở Mexico (REDIM) nói rằng khoảng 30.000 đứa trẻ có thể đang làm việc cho các băng nhóm tội phạm ở Mexico, nơi có tỉ lệ trẻ bỏ học khá cao. Nhưng ngay cả những đứa trẻ vẫn đang đi học cũng không an toàn trước sự cám dỗ của ma túy, súng đạn và tội phạm. Một cuộc thăm dò hồi năm 2009 trên 55.000 học sinh trung học cơ sở ở 5 thành phố tại Mexico cho thấy hơn 1/5 đã thấy bạn học mang súng tới trường và 1/8 sẵn sàng bán cần sa lấy tiền nếu bạn bè rủ rê.

Những hình thức đào tạo khủng khiếp

Tháng 12 năm ngoái, binh lính Mexico đã gây xôn xao dư luận khi bắt được sát thủ nhí 14 tuổi Edgar Jimenez, biệt danh “El Ponchis”. Y là thành viên của băng nhóm tội phạm Nam Thái Bình Dương và hành động dưới trướng của một kẻ tên là Jesus Radilla.

Theo lời El Ponchis, tự tay y đã giết 4 người bằng những cách tàn bạo nhất - đầu tiên tra tấn sau đó chặt đầu họ. “El Ponchis” cho biết cứ mỗi mạng người bị trừ khử, y được trả từ 2.500 đến 3.000 USD.

Có điểm đáng lưu ý là “El Ponchis” khai đã giết người trong lúc đang phê ma túy. Một dòng chảy khổng lồ chất gây nghiện tuồn từ Mexico qua Mỹ và châu Âu được cho là nguyên nhân khiến người Mexico rơi vào con đường nghiện ngập sớm hơn trước kia.

Trẻ em giờ dùng ma túy từ độ tuổi ngày càng trẻ” - Alberto Islas, một chuyên gia an ninh tại tổ chức tư vấn Risk Evaluation nói - “Một thập kỷ trước, độ tuổi trung bình là 14, giờ nó tụt xuống còn 10”.

Thêm vào đó là thực tế tình trạng thất nghiệp ở Mexico đã tăng gấp đôi cách nay 10 năm, trong khi quy mô dân số lại thuộc loại trẻ nhất châu Mỹ. Thanh thiếu niên không tới trường, lại không có việc làm nên dễ dàng bị các băng nhóm tội phạm ma túy dụ dỗ đưa vào lực lượng của chúng. “Tội phạm có tổ chức đã trở thành nhà cung cấp việc làm cho một bộ phận dân cư, những người không có nhiều sự lựa chọn khác.



Băng sát thủ gồm 5 thiếu nữ mới bị cảnh sát Mexico bắt giữ

Kể từ năm 2000, độ tuổi của những người bắt đầu dính líu với các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã tụt xuống. Và trong vài năm trở lại đây, độ tuổi trung bình chỉ còn từ 17 - 18" - Clark-Alfaro nói - “Tội phạm ma túy dùng thanh thiếu niên có thể vì chúng hiếu chiến hơn và ít quan tâm tới hậu quả hơn người trưởng thành. Chúng cũng sẵn sàng đón nhận rủi ro lớn hơn”.

Ông cũng cho biết thanh thiếu niên làm việc cho các băng tội phạm ma túy thường sẽ chết trong vòng từ 3-4 năm.

Những kẻ đã đầu quân để trở thành sát thủ sẽ được “dạy dỗ” bằng các biện pháp vô cùng khủng khiếp. Miguel Ortiz Miranda, một thành viên nhí của băng nhóm tội phạm La Familia đã khai hồi năm ngoái rằng các sát thủ nhí thường được thử nghiệm độ “lạnh” trong máu chúng trên những nạn nhân là người sống. “Chúng tôi bắt những tân binh phải giết các nạn nhân, bằng những biện pháp như cắt cổ, chặt người ra nhiều mảnh và những trò tương tự như thế. Cách này sẽ khiến tân binh dần mất đi sự sợ hãi khi phải cắt tay hay chân ai đó” - Miguel kể.

Cảm giác không bị trừng phạt

Số khác nếu không làm sát thủ sẽ ra đường buôn bán ma túy, làm người hối lộ hoặc cảnh giới cho các hoạt động buôn bán ma túy. Nhưng những công việc có “độ an toàn” cao hơn này lại có thu nhập không tương xứng. Beatriz Hernandez, 21 tuổi, một trong những phụ nữ bị bắt cùng Mendoza, nói rằng mình chỉ được trả có 4.000 peso cho mỗi 2 tuần làm việc trong vai trò người cảnh giới.

Với việc Mexico đang vật lộn để làm sạch sẽ hệ thống tư pháp của họ và tạo thêm nhiều công ăn việc làm, một số thanh niên đã coi những vụ thanh toán của các băng nhóm tội phạm ma túy là lựa chọn nghề nghiệp của chúng. Các thông tin chi tiết về vai trò của trẻ vị thành niên trong các băng nhóm tội phạm rất hiếm khi được công bố. Nhưng tờ báo Reforma dẫn nguồn văn phòng công tố viên trưởng cho biết, con số vị thành niên bị khởi tố vì tham gia các hoạt động phạm pháp liên quan tới những băng nhóm tội phạm ma túy đã tăng vọt lên 214 vụ trong năm ngoái. Hồi năm 2007, chỉ có 8 vụ như thế.

Việc thanh thiếu niên tham gia các băng nhóm tội phạm ma túy nhiều còn có liên quan tới cảm giác không bị trừng phạt” - Islas nhận xét - “Các vụ giết người thường không được giải quyết ở Mexico”.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm