Ấn Độ cáo buộc ISI nhúng tay vào vụ khủng bố Mumbai

08/02/2009 01:30 GMT+7 | Trong nước

Ấn Độ lần đầu tiên trực tiếp cáo buộc Cơ quan Tình báo liên quân Pakistan (ISI) dính líu tới các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai (Ấn Độ) hồi cuối tháng 11/2008, làm khoảng 500 người chết và bị thương.
 
Phát biểu tại một hội thảo ngoại giao ở thủ đô Pari (Pháp) ngày 5/2, Ngoại trưởng Ấn Độ Shivshankar Menon khẳng định: "Các thủ phạm đã lên kế hoạch, đào tạo và thực hiện những vụ tấn công từ Pakistan. Những kẻ chủ mưu đã và vẫn đang là đối tác cũng như sản phẩm của ISI".
 
Ông Menon đồng thời cáo buộc Pakistan cố tình lảng tránh điều tra vụ tấn công và đưa các thủ phạm ra xét xử. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với Pakistan và cộng đồng quốc tế nhằm đem lại hòa bình cho khu vực Nam Á. Phản ứng sau tuyên bố trên của phía Ấn Độ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Abdul Basit cho rằng, Ấn Độ "không nên nóng vội" mà cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả điều tra. Theo Ixlamabát, giới chức Ấn Độ nên tránh đưa ra những tuyên bố tương tự trong thời điểm hiện tại, khi mà tiến trình điều tra vẫn đang được thực hiện.

Đầu tuần này, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đảm bảo với phía Ấn Độ rằng, chính phủ của ông sẽ lập tức chuyển giao các kết quả điều tra riêng về thảm họa khủng bố Mumbai cho giới chức nước này. Pakistan xác nhận kẻ khủng bố duy nhất còn sống, hiện đang bị Ấn Độ giam giữ, là công dân Pakistan; tuy nhiên, khẳng định những kẻ tấn công là "những nhân tố phi quốc gia".

Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, Ấn Độ đã trao cho Pakistan chứng cứ liên quan đến "các yếu tố" tại Pakistan. Theo New Deli, thảm họa Mumbai do nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba ở Pakistan thực hiện. Trong khi đó, nhóm này phủ nhận trách nhiệm liên đới.

Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm