Không phải Milan, Inter, Juve, đây mới là CLB Ý chuyển nhượng mạnh mẽ nhất

20/06/2023 14:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

Roma không có nhiều thời gian để đau buồn sau thất bại ở chung kết Europa League. Họ đang là CLB Serie A mạnh mẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng, chứ không phải Milan, Inter, hay Juve.


Roma nhanh tay trên thị trường chuyển nhượng

Theo Radio Roma, HLV Jose Mourinho đã liên hệ trực tiếp với tiền vệ Marco Verratti của PSG để thuyết phục cầu thủ hàng đầu này gia nhập Roma, sau khi có những đồn thổi cho rằng Verratti muốn rời khỏi đội bóng thủ đô nước Pháp. Ngôi sao người Italy chưa từng chơi một trận Serie A nào trước khi đến PSG hồi mùa Hè năm 2012 và người ta tin rằng anh sẽ muốn trở lại quê hương. Rào cản chính cho Roma trong mục tiêu đưa về Verratti là mức lương rất cao của cầu thủ này, tuy nhiên, họ cũng muốn tìm một giải pháp phù hợp nhất.

Không có gì ngạc nhiên nếu Roma thành công đưa được Verratti, một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Italy những năm qua, về sân Olimpico để phục vụ mục tiêu làm lại những gì chưa làm được ở mùa vừa qua. Dù đã rất nỗ lực, Roma cũng chỉ có thể về nhì ở Europa League và không lọt vào được Top 4 Serie A, đồng nghĩa mùa sau họ vẫn tiếp tục đá Europa League và nuôi mộng vào Top 4 một lần nữa. Đó cũng là động lực để Roma quyết tâm tăng cường đội ngũ trong mùa Hè này.

Roma không nói suông. Họ đã hành động và ngay lập tức đạt được những thành tựu rất đáng kể và đáng nể trên thị trường cầu thủ. Kỳ chuyển nhượng ở Italy còn chưa chính thức mở cửa mà Roma đã đón xong 2 tân binh được đánh giá cao là tiền vệ sáng tạo Houssem Aouar từ Lyon và trung vệ Evan Ndicka từ Frankfurt, đều theo dạng chuyển nhượng tự do.

Chuyển nhượng mùa Hè: Roma “chấp hết”! - Ảnh 1.

Roma đã đánh bại AC Milan để chiêu mộ được trung vệ Ndicka

Mourinho và chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh"

Cả Aouar (24 tuổi) và Ndicka (23 tuổi) đều còn rất trẻ và đóng vai trò quan trọng ở đội bóng cũ, hứa hẹn là sự bổ sung rất chất lượng cho Roma, đội bóng trong thời gian gần đây đã tận dụng rất hiệu quả thị trường cầu thủ tự do. Mùa trước, Roma đã có Paulo Dybala miễn phí từ Juventus và đó là một bản hợp đồng 10 điểm, nâng tầm đội bóng lên rất nhiều. Trước đó, họ chiêu mộ Matic, Wijnaldum hay Belotti đều không mất đồng nào.

Có thể nói sự có mặt của HLV Mourinho đóng vai trò rất quan trọng để Roma thu hút các tài năng, cũng như giữ chân các trụ cột. Đội bóng này vừa chính thức gia hạn hợp đồng thành công với trung vệ Chris Smalling, một trong những trụ cột đá ổn định nhất nhiều mùa giải qua. Cho hàng công, Roma cũng đang hướng đến những cầu thủ giỏi như Scamacca, Icardi, Frattesi…

Chưa biết Roma sẽ mạnh thế nào sau mùa Hè này, nhưng với quyết tâm và cách "đánh nhanh, thắng nhanh" đó, đội quân Mourinho chắc chắn sẽ rất đáng gờm ở mùa giải tiếp theo. 

 V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm