Không như Maguire, Casemiro xứng đáng là đội trưởng MU

19/07/2023 17:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

Erik ten Hag tích cực thay đổi mạnh mẽ MU, với việc tước quyền đội trưởng của Harry Maguire để tìm kiếm thủ lĩnh mới. Casemiro rất xứng đáng với băng thủ quân dù mới ở đây một năm.

So với Bruno Fernandes, người thường xuyên đeo băng đội trưởng mùa trước, Casemiro là lựa chọn hợp lý hơn về mọi mặt.

Đội trưởng mới, anh là ai?

Harry Maguire rất thất vọng khi bị Erik ten Hag tước băng đội trưởng MU cách nay vài ngày, mặc dù ngay chính bản thân anh đã sớm nghĩ đến kịch bản này. Kể từ khi gia nhập MU, anh chưa bao giờ thể hiện như kỳ vọng cũng như hiệu quả so với thời còn ở Leicester. Mùa trước, là đội trưởng nhưng vị trí quen thuộc của anh là ghế dự bị. Không chỉ mất tư cách đội trưởng, nhiều khả năng Maguire cũng phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra về đội trưởng mới của MU. Về mặt lý thuyết, Bruno Fernandes có cơ hội lớn hơn tất cả, vì thâm niên trong đội cùng những đóng góp của anh trong các mùa vừa qua, bao gồm cả bàn thắng và kiến tạo. David de Gea đã kết thúc cuộc phiêu lưu kéo dài 11 năm ở Manchester, nên cơ hội của Bruno càng lớn. Hơn nữa, Bruno Fernandes là đội phó của MU mùa trước và thường xuyên thay thế Maguire đóng vai thủ quân.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đá chính 58 trận mùa trước cùng Quỷ đỏ, với 44 lần trong số đó anh được Ten Hag trao cho băng đội trưởng. Trước nữa, khi Ten Hag còn chưa đến Anh, Ole Gunnar Solskjaer cùng với Ralf Rangnick đều có những trận đấu chọn Bruno Fernandes làm đội trưởng. Đặc biệt, anh hầu như cố định vai trò này trong giai đoạn cuối nhà cầm quân người Đức làm việc tại Old Trafford.

Nếu xét theo thâm niên, Luke Shaw là một ứng viên tiềm năng. Marcus Rashford cũng có cơ hội sau mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp. Ten Hag rất yêu thích Rashford, cầu thủ mà chính MU đào tạo và muốn biến anh thành biểu tượng của đội trong thời kỳ mới. Các quan chức MU đang đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Anh (hợp đồng hiện tại còn một năm), nên băng đội trưởng có thể là cách thuyết phục anh gậy đầu.

Raphael Varane, người bước sang mùa thứ ba làm việc tại Carrington, cũng là một lựa chọn. Ngoài ra, có một đối thủ tiềm năng đối với Bruno Fernandes: Casemiro.

Băng thủ quân MU: Casemiro xứng đáng đội trưởng MU - Ảnh 1.

Casemiro xứng đáng làm đội trưởng hơn Bruno

 Casemiro xứng đáng hơn

Đây mới là năm thứ hai của Casemiro ở CLB giàu thành tích nhất bóng đá Anh, sau thương vụ bất ngờ và rất thành công. Nhưng không có vấn đề gì nếu HLV Ten Hag chọn anh làm thủ quân. Tố chất thủ lĩnh của Casemiro là điều không cần bàn cãi. Trước khi đến MU, anh rất có tiếng nói trên sân cỏ và phòng thay đồ Real Madrid, đội bóng quy tụ những ngôi sao có cá tính mạnh mẽ, mặc dù không nằm trong nhóm các đội trưởng.

Casemiro là một trong hai cầu thủ có nhiều danh hiệu lớn nhất ở MU hiện nay, cùng với Raphael Varane. Anh có 5 lần nâng cao danh hiệu Champions League, con số mà rất ít cầu thủ - ngoại trừ thành viên Real Madrid - đạt được. Từ Madrid đến Manchester, Case là hình mẫu về tâm lý chiến thắng. Đây chính là yếu tố mà Ten Hag rất cần để đưa MU tìm kiếm chức vô địch Premier League đã lẩn tránh họ một thập kỷ, và tiến xa trên mặt trận Champions League.

Khác Bruno, anh nổi bật hơn về khả năng kiểm soát cảm xúc, ý chí chiến đấu và cách khích lệ tinh thần của đội nhà khi rơi vào tình thế khó khăn. Hạn chế của Bruno so với Casemiro là tâm lý trong các trận lớn. Cựu cầu thủ Sporting có "thói quen" mất kiểm soát chính mình ở các cuộc chiến đỉnh cao. Thậm chí, đôi khi anh có những quyết định đặt cá nhân lên trên lợi ích tập thể, dẫn đến nguy cơ mất điểm của đội nhà. Chính điều này khiến Casemiro không ít lần mắng Bruno ngay trên sân.

Bruno là một cầu thủ chất lượng, nhưng Casemiro là đội trưởng đội tuyển Brazil. Gần đây, Brazil có nhiều khó khăn nhưng vấn đề không đến từ các cầu thủ như Casemiro, mà do đội chưa tìm được HLV phù hợp (họ chờ Carlo Ancelotti cho đến tháng 6/2024). Chỉ riêng yếu tố này cho thấy cựu tiền vệ Madrid là người xứng đáng trở thành đội trưởng tiếp theo của MU.

Năm ngoái, Ten Hag rất cứng rắn trong việc giải quyết vấn đề Cristiano Ronaldo. Giờ đây, ông không ngần ngại tước vai trò đội trưởng của Maguire. Nhà cầm quân người Hà Lan cần tiếp tục thái độ như vậy trong việc tuyển ra thủ lĩnh mới cho đội.

Ngọc Linh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm