Không được bảo vệ vụ ăn mừng 'bài Do Thái', Anelka chia tay West Brom

15/03/2014 09:13 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo kỳ cựu người Pháp vừa viết trên Twitter về việc đã hủy hợp đồng với West Brom sau khi không được CLB này bảo vệ khi FA đưa ra án phạt đối với anh.

Vào ngày 28/12 năm ngoái, sau khi ghi bàn thắng vào lưới West Ham, Anelka đã có hành động ăn mừng theo kiểu “quenelle” và bị cho là hành vi “bài Do Thái”. Kết quả, anh đã bị Liên đoàn bóng đá Anh cấm thi đấu 5 trận và phạt 80.000 bảng. Tiền đạo 35 tuổi này và người đại diện của anh đã từng bàn bac với West Brom về khả năng thi đấu trở lại trong những ngày cuối của mùa giải, nhưng mọi chuyện đã tan vỡ sau những gì Anelka viết trên Twitter ngày hôm qua.

"Sau cuộc nói chuyện với West Brom, câu lạc bộ cho phép tôi được tham gia trở lại với đội kèm theo một số điều kiện nhưng tôi không thể chấp nhận. Tôi quyết định giải phóng bản thân và chấm dứt hợp đồng ngay lập tức với West Brom", Anelka viết. Về phần mình, ban đầu West Brom cho rằng những hành động của Anelka là “không chuyên nghiệp”, còn sau đó, họ cũng xác nhận Anelka sẽ không chơi thêm bất cứ một trận nào trong màu áo West Brom nữa.

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa biết Anelka có tiếp tục thi đấu cho đội bóng nào nữa không, hay giải nghệ. Trong sự nghiệp đầy rẫy những rắc rối của mình, chân sút 35 tuổi này đã phiêu du tổng cộng 12 lần.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm