Không có máy bay trực thăng rước Cúp!

09/08/2014 15:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi chỉ làm theo kịch bản mà BTC đã soạn sẵn ra. Tức là sau trận đấu với SHB.Đà Nẵng, BTC sẽ trao Cúp cho chúng tôi. Mọi chuyện không có gì to tát. Không có chuyện rước Cúp bằng máy bay trực thăng. Không biết ý nghĩ điên rồ đó ở đâu ra. Tôi thấy khi nào có chuyện không bình thường thì người ta nhắm vào B.Bình Dương”, ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương, cho biết.

Sau 6 năm dài đằng đẵng chờ đợi, chiếc Cúp VĐQG mới trở về với đất Thủ. Thế nhưng, lãnh đạo CLB đã quyết định đón nhận phần thưởng danh giá này một cách không quá hào nhoáng, phô trương. Họ khẳng định chỉ tổ chức đơn giản nhất có thể.

Kịch bản mà BTC đã soạn sẵn ra về một buổi lễ trao huy chương khá sơ sài, người của CLB B.Bình Dương cứ thế mà làm. Ông Chóng khẳng định luôn chuyện đón Cúp bằng máy bay trực thăng cho nổi bật như tin đồn phát ra gần đây chỉ là tin vịt.

Sau khi mùa bóng 2014 kết thúc, tỉnh Bình Dương sẽ mở buổi tiệc tổng kết các hoạt động TDTT, chiêu đãi tất cả các thành viên của các đội tuyển thể thao khác trong tỉnh chứ không riêng gì bóng đá, và CLB vẫn tham dự như mọi năm.

Sau buổi lễ nhận Cúp từ BTC, Hội CĐV bóng đá Bình Dương sẽ tổ chức buổi lễ diễu hành quanh TP.Thủ Dầu Một để chia vui với CLB. Thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải là những nhân vật chủ chốt sẽ được “đặc cách” lên chiếc xe container để đi quanh thành phố. Hàng nghìn CĐV dự kiến sẽ tham gia để buổi đón Cúp thêm phần hoành tráng.

Nhưng trước khi nghĩ đến cuộc vui, thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải phải tập trung hoàn toàn cho trận đấu với SHB.Đà Nẵng ở lượt trận cuối. Lãnh đạo B.Bình Dương cho biết dù tinh thần các cầu thủ đang rất thoải mái, không bị chút áp lực nào nhưng CLB phải có trách nhiệm thi đấu tử tế để phục vụ CĐV Bình Dương.

Ông Hải nhấn mạnh các cầu thủ phải đền đáp tấm chân tình của CĐV lâu nay luôn sát cánh cùng CLB. Trong ngày nhận Cúp, CLB sẽ cố gắng không được thua để làm ảnh hưởng đến ngày vui. Hơn nữa, đây là trận đấu cuối cùng của CLB trên sân nhà nên nếu chiến thắng, đó sẽ là món quà không thể ý nghĩa hơn để tri ân CĐV đất Thủ.

Tính tới thời điểm này, lãnh đạo B.Bình Dương xác nhận ngoài 4 tỷ đồng tiền thưởng từ BTC và 4 tỷ đồng tiền thưởng theo khung CLB ban hành đầu mùa, dự kiến sẽ có thêm vài nhà tài trợ là các doanh nghiệp trong tỉnh thưởng cho đội bóng. Có thể sau trận đấu với SHB.Đà Nẵng, các nhà tài trợ mới công bố. Cùng với khoản tiền thưởng nửa tỷ đồng từ một trận thắng vẫn được duy trì, B.Bình Dương có nhiều lý do để tận thu “lộc” vào cuối mùa bóng.

Sau khi đón chiếc Cúp VĐQG, thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải sẽ gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Họ sẽ vẫn phải tập trung để chuẩn bị cho trận tranh Cúp QG với Hải Phòng trên sân khách. Ông Cao Văn Chóng cho biết: “Như đã công bố đầu mùa giải, CLB sẽ thưởng 300 triệu đồng/trận thắng ở Cúp QG. Và nếu CLB đăng quang ở giải này, họ sẽ nhận thêm 2 tỷ đồng tiền thưởng thêm ngoài tiền thưởng từ BTC giải. B.Bình Dương sẽ phấn đấu hết khả năng để đoạt cú đúp danh hiệu trong mùa bóng năm nay”.

Có thể chưa bao giờ trong sự nghiệp của nhiều cầu thủ đang khoác áo B.Bình Dương, họ đang đứng trước những món tiền thưởng khổng lồ như thế.

Lập cú đúp, B.Bình Dương sẽ được thưởng 11 tỷ đồng

Theo thông tin từ lãnh đạo B.Bình Dương, với chức vô địch V-League 2014, các cầu thủ chắc chắn nhận được 8 tỷ đồng tiền thưởng, bao gồm 4 tỷ đồng tiền thưởng từ BTC và 4 tỷ đồng tiền thưởng theo khung CLB ban hành đầu mùa. Nếu B.Bình Dương đoạt thêm Cúp QG, ngoài 1 tỷ tiền thưởng của BTC, các cầu thủ sẽ được nhận thêm 2 tỷ đồng tiền thưởng từ CLB.

Như vậy, trong trường hợp lập cú đúp danh hiệu ở sân chơi quốc nội tại mùa bóng năm nay, các cầu thủ B.Bình Dương chắc chắn bỏ túi 11 tỷ đồng, đấy còn chưa kể dự kiến sẽ có thêm vài nhà tài trợ là các doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương sẽ thưởng thêm cho đội bóng.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm