Đã có thiết bị phát hiện sớm di căn ung thư vú

20/05/2010 12:21 GMT+7 | Y tế

FV là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đưa vào sử dụng máy đồng vị phóng xạ để chẩn đoán ung thư vú đã di căn hạch hay chưa, nhằm giảm thiểu số lượng bệnh nhân ung thư vú phải phẫu thuật nạo hạch nách không cần thiết.

Điều này sẽ giúp tránh được các biến chứng có thể xảy ra do nạo hạch như nhiễm trùng cẳng tay, ứ trệ tuần hoàn, phù nề.

Ung thư vú được phát hiện sớm, kích thước khối u khoảng 2-3cm có thể điều trị bằng cách cắt bỏ khối u nhờ phương pháp "cắt rộng bướu" - một phương pháp phẫu thuật cho phép loại bỏ khối u nhưng vẫn bảo tồn được tuyến vú.

Thông thường, nếu điều trị bảo tồn thì bệnh nhân phải được cắt bỏ khối u đồng thời nạo hạch nách. Tuy nhiên, trên thực tế, đến 80% trường hợp chưa cần phải nạo hạch nách.

Trong di căn của ung thư vú vào hạch nách, hạch canh gác (còn gọi là hạch cảnh vệ) là hạch bị ảnh hưởng đầu tiên. Máy đồng vị phóng xạ sẽ hỗ trợ bác sĩ tìm chính xác hạch canh gác để sinh thiết hạch này tìm di căn. Thủ thuật này được thực hiện trong phòng mổ.

Khi đã tìm thấy hạch canh gác, bác sĩ sẽ tiến hành sinh thiết lạnh tại chỗ.

Nếu kết quả sinh thiết lạnh âm tính, tức là chưa có di căn vào hạch nách thì bệnh nhân chỉ cần cắt bỏ khối u, không cần phải nạo hạch nách.

Nếu kết quả sinh thiết lạnh dương tính, bác sĩ sẽ chuyển mẫu cho bác sĩ khoa xét nghiệm làm xét nghiệm mô học một lần nữa để xác định kết quả trước khi có kế hoạch điều trị tiếp theo cho bệnh nhân.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon - Tổng Giám đốc bệnh viện FV cho biết việc đưa vào sử dụng máy đồng vị phóng xạ sẽ hỗ trợ bác sĩ các chuyên khoa khác nhau như ung bướu, sản phụ khoa, xét nghiệm, y học hạt nhân... kết hợp chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình điều trị cho bệnh nhân. Việc làm này đảm bảo chẩn đoán chính xác từng trường hợp, đưa ra phương án điều trị tối ưu, tuân theo những phác đồ chuẩn hóa đang được áp dụng tại Pháp với cùng yêu cầu về chất lượng.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm