Kết thúc giải bóng bàn Đại hội TDTT toàn quốc: TP.HCM thắng thế

03/12/2014 09:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 2/12, tại Nhà Thi đấu Thể dục, thể thao tỉnh Hải Dương, giải bóng bàn thuộc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã chính thức khép lại sau nhiều ngày thi đấu quyết liệt.

Giải đã quy tụ gần 100 tay vợt xuất sắc của 14 tỉnh, thành phố, ngành tham dự gồm: Quân đội, Công an, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Vĩnh Long, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, thành phố Hà Nội và chủ nhà Hải Dương.

Các tay vợt nam, nữ hàng đầu của Việt Nam hiện nay đều có mặt tại giải như: Đoàn Kiến Quốc, Đinh Quang Linh, Dương Văn Nam, Lê Tiến Đạt, Tô Đức Hoàng, Đào Duy Hoàng, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Ngọc, Đoàn Bá Tuấn Anh, Trần Tuấn Quỳnh, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Việt Linh, Phạm Thị Thiên Kim, Phan Hoàng Tường Giang...

Nhiều đoàn có đội hình mạnh khi được bổ sung thêm một số tay vợt của CLB Hà Nội.T&T, Vietsovpetro như: thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tay vợt thi đấu tranh 7 bộ huy chương ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đơn nam, đơn nữ và đôi nam - nữ.

Kết thúc giải, ở nội dung đồng đội nam: HCV đã thuộc về đội Quân đội; HCB thuộc về đội Hà Nội; HCĐ được trao cho 2 đội là Hải Dương và Công an.

Ở nội dung đồng đội nữ: HCV thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh; HCB thuộc về đội Công an; HCĐ được trao cho 2 đội là Tiền Giang và Quân đội.

Ở nội dung đôi nam: 2 vận động viên Trần Tuấn Quỳnh, Tạ Hồng Khánh (Hà Nội) đoạt HCV; 2 vận động viện Phan Huy Hoàng, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) đoạt HCB.

Các cặp đôi Đào Duy Hoàng, Nguyễn Thành Luân (Công an) và Đoàn Kiến Quốc, Đoàn Trọng Nghĩa (Khánh Hòa) cùng đoạt HCĐ.

Ở nội dung đôi nữ: 2 vận động viên Lương Thị Tám, Vũ Thị Hà (Quân đội) đã đoạt HCV; 2 vận động viên Trần Ngọc Quỳnh Trâm, Mai Hoàng Mỹ Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt HCB; các vận động viên Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Trần Nguyễn Thanh Trúc (Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Việt Linh, Phan Hoàng Tường Giang (Công an) cùng đoạt HCĐ.

Ở nội dung đôi nam-nữ: HCV thuộc về 2 vận động viên Lê Đình Duy, Mai Hoàng Mỹ Trang (Thành phố Hồ Chí Minh); 2 vận động viên Lê Tuấn Đạt, Vũ Thị Hà (Quân đội) đoạt HCB; 2 cặp đôi Đinh Quang Linh, Lương Thị Tám (Quân đội) và Phan Huy Hoàng, Nguyễn Lê Thùy Dương (Hà Nội) cùng giành HCĐ.

Ở nội dung đơn nữ: vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) đã đoạt HCV; HCB thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Việt Linh (Công an); HCĐ thuộc về 2 vận động viên Lương Thị Tám (Quân đội) và Phan Hoàng Tường Giang (Công an).

Ở nội dung đơn nam: vận động viên Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội) đã đoạt HCV; HCB thuộc về vận động viên Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa); HCĐ thuộc về 2 vận động viên là Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) và Dương Văn Nam (Quân đội).

Đánh giá về giải, ông Nguyễn Đức Long - Trưởng bộ môn bóng bàn Tổng cục Thể dục thể thao cho biết: Giải này được đánh giá rất cao về chất lượng chuyên môn. Các tỉnh, thành trong cả nước đã cử những vận động viên mạnh nhất về tham dự giải.

Để chuẩn bị cho giải, các đoàn cũng đã chuẩn bị rất cẩn thận khi cử các vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài. Trình độ của các vận động viên, nhất là các vận động viên trẻ đã có tiến bộ vượt bậc như đã sử dụng được các kỹ thuật khó của xu thế bóng bàn thế giới như tấn công giật đối giật cả 2 bên trái phải, di chuyển nhanh, tấn công biến hóa, đặc biệt là những quả giật ngắn trong bàn rất nhanh, mạnh.

Tuy nhiên, tại giải các vận động viên trẻ thi đấu chưa thật sự thành công, bởi khi tiến vào chung kết chỉ còn những vận động viên đã khẳng định chỗ đứng trong làng bóng bàn toàn quốc".

Mạnh Tú/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm