Khối tài sản khủng của 'Vua bóng đá' Pelé, mặc dù sức khỏe nguy kịch nhưng vẫn kiếm tiền tỷ mỗi ngày

26/12/2022 19:52 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Thời điểm này, tin tức bệnh tình của vua bóng đá Pelé vẫn đang nhận đươc sự quan tâm lớn từ những người hâm mộ trên toàn thế giới. Nhập viện từ ngày 29/11, tính đến hôm nay (26/12), Pelé đã có 27 ngày nằm viện và là ngày thứ năm liên tiếp không có thông báo y tế về ông.

photo-1

Các thành viên trong gia đình đã dành buổi sáng Giáng sinh với Pelé tại bệnh viện Sao Paulo, nơi cầu thủ bóng đá huyền thoại đang chiến đấu với căn bệnh ung thư ngày càng trầm trọng cũng như các vấn đề về thận và tim

Trong suốt những năm tháng cống hiến cho nền bóng đá thế giới, Pelé đã để lại một sự nghiệp đồ sộ cùng vô vàn những kỉ lục đi vào lịch sử làng túc cầu. Nhờ vào tài năng và danh tiếng mà “vua bóng đá” đã tích lũy cho mình một khối tài sản đáng mơ ước ngay cả khi đã giải nghệ.

Cho tới nay, chưa có thống kê chính xác nào về tài sản của Pele (82 tuổi). Năm 2019, nhà báo người Brazil, Cosme Rimoli ước tính Pele có khối tài sản khoảng 80 triệu real (tiền Brazil, khoảng 15,4 triệu USD ).

Thu nhập hàng tháng của Pele khoảng 2 triệu real ( 380.000 USD ) dù ông không còn đi làm. Pele có các công ty, bất động sản và các khoản đầu tư tài chính khác mà chưa thể liệt kê ra hết.

photo-1

Ông là cầu thủ duy nhất cho đến hiện tại từng 3 lần vô địch World Cup

Theo trang tin Playersbio, Pele kiếm được 15 triệu USD trong sự nghiệp cầu thủ kéo dài 37 năm của mình. Tại CLB Santos (1956–1974), mức lương của Pele không được công khai. Trong khi đó, ông kiếm được 6 triệu USD tiền lương tại CLB New York Cosmos của Mỹ trong khoảng thời gian thi đấu ở đây (1975–1977). Đây là con số lớn bởi nhiều cầu thủ chuyên nghiệp hiện tại còn chưa kiếm được khoản tiền lương giống như Pele.

Trang Sportcasting cho biết Pele còn kiếm được 14 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo.

Thời còn thi đấu, Pele từng được Puma trả 25.000 USD chỉ để buộc dây giày trước khi bắt đầu trận chung kết World Cup 1970. Tờ Los Angeles Times (Mỹ) cho biết vào thời điểm đó, sự cạnh tranh giữa hai hãng đồ thể thao là Adidas và Puma là rất gay gắt.

Tuy nhiên cả hai hãng có "hiệp ước" không ký hợp đồng với Pele, cầu thủ nổi tiếng nhất thời điểm đó, vì cho rằng việc tranh giành quảng cáo về ngôi sao Brazil sẽ gây ra tổn thất lớn cho đôi bên.

Tuy nhiên Puma đã tìm cách phá vỡ hiệp ước này và có màn tiếp thị được cho là khôn ngoan nhất mọi thời đại. Thông qua phóng viên thể thao Hans Henningsen, Puma đã ký hợp đồng trị giá 25.000 USD với Pele ở World Cup 1970 và 100.000 USD cho 4 năm kế tiếp.

photo-1

Nhờ danh tiếng đã giúp Pelé kiếm được khoản tiền lớn nhờ vào các hợp đồng quảng cáo

Ngoài thu nhập từ bóng đá, Pelé còn kiếm được nhờ khoản đầu tư vào các công ty, bất động sản. Chính vì vậy, mặc dù ngay cả không thi đấu hay phải nằm trên giường bệnh, "vua bóng đá" vẫn thu về xấp xỉ 380 nghìn USD/tháng (gần 9 tỉ đồng).

Năm 1979, Pele mua một nông trang cạnh bờ biển Hampton (Mỹ) với giá 156.000 USD . Sau đó, ông đã xây dựng trên nền đất này căn biệt thự 2 tầng, với tổng diện tích hơn 940 m2. Năm 2018, tờ New York Post cho biết Pele đã bán nông trại này với giá 2,85 triệu USD.

Khu biệt thự với giá triệu đô của Pelé ở Hampton.

Hiện nay có nguồn tin cho rằng Pelé đã qua đời, tuy nhiên theo báo đài thì chưa (tình đến sáng ngày 26/12), song tình trạng sức khỏe của Pelé ngày càng tồi tệ. Hàng triệu người trên thế giới vẫn dõi theo diễn biến sức khỏe của ông vua bóng đá này, người đã bước sang tuổi 82 vào tháng 10 năm ngoái.

photo-1

Hình ảnh gia đình của Pelé tại bệnh viện ở São Paulo, nơi ông ấy đang được chăm sóc

Thảo Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm