Khối tài sản của Sir Jim Ratcliffe lớn cỡ nào mà có thể mua MU?

19/01/2023 06:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sir Jim Ratcliffe đã gia nhập cuộc đua mua lại MU từ nhà Glazer. Vị tỷ phú này được biết đến là người giàu nhất Vương quốc Anh.

Nhà Glazer đã thông báo vào tháng 11 năm ngoái rằng họ đang xem xét việc bán MU và "sẵn sàng khám phá những lựa chọn thay thế chiến lược cho CLB". Sau thông báo đó, Sir Jim Ratcliffe đã xác nhận, thông qua công ty Ineos của mình, rằng ông đang "trong quá trình" mua lại đội chủ sân Old Trafford.

Người phát ngôn của tỷ phú hóa dầu nói với The Times: "Chúng tôi đã chính thức tham gia vào quá trình mua bán này".

Khi The Times trước đó đặt câu hỏi liệu đây có phải là thứ mà Ratcliffe, chủ sở hữu của Ineos, rất quan tâm vào tháng 8 hay không, một phát ngôn viên cho biết: "Nếu CLB được rao bán, Jim chắc chắn là người mua tiềm năng".

Để có thể mua lại MU, Sir Jim cần chi ra số tiền khoảng trên 7 tỷ bảng. Vậy, khối tài sản của ông lớn đến cỡ nào mà có thể tham gia vào vụ mua bán này?

Khối tài sản của Sir Jim Ratcliffe lớn cỡ nào mà có thể mua MU? - Ảnh 2.

Sir Jim Ratcliffe công khai sự quan tâm với MU

Khối tài sản của Sir Jim Ratcliffe

Ratcliffe sinh ra ở Failsworth và là một CĐV của MU từ bé. Ông hiện là chủ sở hữu của đội bóng Ligue 1 Nice và sở hữu công ty hóa chất Ineos.

Bóng đá không phải là niềm đam mê duy nhất của Ratcliffe vì nhóm Ineos của ông là những người đứng sau đội đua xe đạp Ineos Grenadiers, trước đây là Team Sky. Mặc dù đã ủng hộ MU từ khi còn nhỏ nhưng sau khi chuyển đến London, Ratcliffe đã trở thành người giữ vé cả mùa tại Chelsea.

Ratcliffe cũng từng đưa ra đề nghị mua lại Chelsea sau khi Roman Abramovich rao bán CLB. Theo Forbes, tính đến năm 2022, Ratcliffe có tài sản ròng ước tính trị giá 16,3 tỷ đô la (13,5 tỷ bảng Anh).

Khối tài sản của Sir Jim Ratcliffe lớn cỡ nào mà có thể mua MU? - Ảnh 3.

Sir Jim Ratcliffe hỏi mua MU

Ineos đã nói gì về việc mua một CLB Premier League?

Trở lại năm 2019, Bob, anh trai của Ratcliffe nói trên BBC Radio 5 Live: "Chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian để xem xét các CLB Premier League. Top 6 CLB hàng đầu được định giá 2 tỷ bảng trở lên và 450 triệu lợi nhuận ròng trước thuế".

"Thật khó để hợp lý hóa các giao dịch mua ở Premier League vào thời điểm này. Nếu bạn nhìn dưới top 6, tất cả đều có giá từ 150 triệu bảng trở lên. Đã có một số trao đổi sớm với Chelsea nhưng chúng tôi có khoảng cách đáng kể về định giá".

"Vấn đề với Chelsea là sân vận động của họ. Tất cả chúng ta đều già đi và bạn phải mất một thập kỷ cuộc đời để giải quyết vấn đề đó".

Thương vụ này có ý nghĩa gì đối với MU?

Rõ ràng là có sự quan tâm nhất định từ Ratcliffe trong việc mua MU. Tuy nhiên, có một vài trở ngại.

Trở ngại lớn nhất hiện nay là nhà Glazer, và liệu họ có thực sự sẵn sàng bán cổ phần hay không. Tuy nhiên, các nguồn tài chính tin rằng gia đình người Mỹ cuối cùng sẽ phải mời một nhà đầu tư hoặc bán cổ phần để cải thiện dòng tiền của CLB.

Không có nhiều người có đủ khả năng để mua MU - CLB lớn nhất ở Premier League và là một trong những CLB lớn nhất trên thế giới - nhưng Ratcliffe là một trong số đó. Việc ông tuyên bố quan tâm đến MU là một điều tích cực đối với những người hâm mộ tại đây. Các CĐV rất muốn triều đại của nhà Glazer sớm kết thúc.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm