Khởi công xây dựng Tượng đài thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc

20/03/2016 16:09 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/3, tại thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng, thuộc huyện Mèo Vạc, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cụm Tượng đài thanh niên xung phong mở đường Hạnh phúc. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Hà Giang và đông đảo bà con dân tộc thiểu số các huyện ở Cao nguyên đá Đồng Văn.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp to lớn của các cựu thanh niên xung phong 8 tỉnh nói riêng và những người khai thông tuyến đường Hạnh phúc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang quyết định xây dựng cụm Tượng đài thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc.


Các cựu thanh niên xung phong thăm lại đỉnh Mã Pì Lèng, nơi cách đây hơn 50 năm họ đã trực tiếp phá đá mở đường. Ảnh: Đỗ Bình – TTXVN

Công trình cụm Tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc sẽ được tỉnh Hà Giang xây dựng tại khu vực thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng, thuộc huyện Mèo Vạc. Cụm Tượng đài Thanh niên xung phong được xây dựng cao 16 mét, điêu khắc từ chất liệu đá xanh. Phần chính của cụm Tượng đài là hình ảnh 5 thanh niên xung phong đại diện cho các dân tộc tham gia mở đường Hạnh Phúc, được phác họa một cách chuyển động theo hình chữ S. Tổng mức đầu tư của công trình dự kiến là gần 50 tỷ đồng. Công trình được UBND tỉnh Hà Giang xây dựng theo phương thức xã hội hóa.

Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, giáo dục to lớn nhằm tri ân các thế hệ cha ông. Công trình được xây dựng ở vị trí thi công không thuận lợi trên nền núi đá với địa hình hiểm trở, khan hiếm về nước và vật liệu xây dựng... Với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang và đơn vị nhà thầu thi công là Công ty tu bổ di tích Trung ương đã quyết tâm xây dựng công trình đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật và xây dựng. Sau khi hoàn thành công trình sẽ là điểm đến hấp dẫn của mỗi du khách khi đến với Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.


Dốc chữ em-mờ-ngược (W) trên con đường hạnh phúc. Ảnh D.D.H

Con đường Hạnh Phúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên cho Quốc lộ 4C dài 185 km từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh Hà Giang gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đường Hạnh Phúc được khởi công ngày 10/9/1959 và hoàn thành ngày 20/3/1965 với tinh thần lao động quên mình của hàng vạn thanh niên xung phong và dân công thuộc 8 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang (thuộc khu tự trị Việt Bắc trước đây) và hai tỉnh Hải Dương, Nam Định.

Đường hạnh phúc mùa này đẹp lắm!

Đường hạnh phúc mùa này đẹp lắm!

Cữ đầu Đông, dân tình lũ lượt rủ nhau đi chụp hình hoa tam giác mạch. Trên facebook, bạn thấy ngập tràn những thảm hoa trăng trắng hoặc tim tím trải ra ngút tầm mắt, làm dịu đi màu xám lạnh như sắt nguội của những khối đá tai mèo lô nhô.

Để có được con đường Hạnh Phúc lịch sử, 14 thanh niên xung phong đã nằm lại trên những cung đường mùa xuân. Chính nhờ con đường này đã đem lại hạnh phúc thực sự cho hàng vạn đồng bào dân tộc thiểu số 4 huyện vùng cao biên giới nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc hôm nay.

Minh Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm