Khi nào u lành tính phát triển thành ung thư?

29/04/2023 14:22 GMT+7 | Đời sống

Theo chuyên gia, u lành ở một số vị trí đặc biệt vẫn có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ và gây tử vong. Thậm chí, u lành có thể tiến triển thành ung thư trong bệnh cảnh polyp đại trực tràng.

Trên cơ thể con người có thể hình thành u ở nhiều cơ quan. Nhưng không phải tất cả các u  đều là ung thư. Những khối u này là u lành tính.

Theo TS.BS Nguyễn Quang Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, u lành khác hoàn toàn với u ác tính (hay còn gọi là ung thư). Tuy nhiên về bản chất, u lành hay u ác tính phát triển ở một cơ thể khoẻ mạnh đều là sự bất thường, nhưng mức độ ảnh hưởng tới sức khoẻ là khác nhau.

Đối với u lành, cơ thể có thể kiểm soát được và không gây ra tình trạng tử vong do bệnh lý đó. Nhưng ung thư mức độ ác tính cao, nguy hiểm tới tính mạng.

"Có những trường hợp u lành ảnh hưởng tới sức khoẻ, ví như u xuất hiện tại não gây tăng áp lực nội sọ, gây nguy hiểm thậm chí tử vong cho bệnh nhân", TS.BS Hùng cho hay.

U lành được can thiệp sẽ không gây ra ảnh hưởng tới sức khoẻ. Còn đối với ung thư nếu bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn muộn không thể phẫu thuật được. Lúc này việc điều trị cho bệnh nhân ung thư chỉ là để kéo dài sự sống, giảm đau cho bệnh nhân.

"Đối với một số bệnh cảnh u lành có thể tiến triển thành ung thư. Ví như, polyp lành tính ở đại trực tràng có thể tiến triển thành ung thư hay còn gọi là ung thư do polyp hoá", TS.BS Hùng nói.

U lành phát triển thành ung thư xảy ra trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

Polyp đại trực tràng lâu ngày có thể phát triển thành ung thư (Ảnh nguồn: Internet)

Polyp đại trực tràng là một thuật ngữ chuyên môn chỉ tổn thương nhô lên trên niêm mạc đại tràng (ruột già). Polyp đại trực tràng được chia làm 2 loại dạng biểu mô và không biểu mô. Polyp đại trực tràng được xem là những tổn thương tiền ung thư đại trực tràng. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, polyp đại trực tràng rất dễ dẫn tới ung thư đại trực tràng.

Càng lớn tuổi, nguy cơ mắc polyp đại trực tràng càng cao, đặc biệt với nhóm tuổi từ 50 tuổi trở lên. Bên cạnh yếu tố về tuổi, gia đình thì ăn uống cũng làm tăng nguy cơ mắc polyp đại trực tràng.

Theo các chuyên gia ung bướu, thói quen ăn nhiều thịt đỏ, ăn ít chất xơ, uống rượu bia, hút thuốc lá, ít vận động, thừa cân béo phì sẽ làm tăng nguy cơ mắc polyp đại trực tràng.

Chúng ta rất khó có thể phát hiện ra polyp đại trực tràng vì trên 95% số người có polyp không có triệu chứng. Số ít bệnh nhân sẽ có đau bụng quanh rốn, đau dọc khung đại tràng, thay đổi số lần đi vệ sinh, thay đổi khuôn phân. Polyp đại trực tràng có thể phát hiện sớm và cắt qua nội soi tiêu hoá.

Để có một sức khoẻ tốt, chuyên gia khuyên mọi người cần có một lối sống lành mạnh, ăn cân đối, loại bỏ các thói quen xấu như uống rượu, bia; hút thuốc lá; thức đêm; ít vận động… Bên cạnh đó, cần phải tăng cường vận động thể dục thể thao.

Một số ví dụ về u lành tính khác trên cơ thể có thể kể tới như:

- Phổi: u lao hoặc những u phát triển ở tiền phế quản, phế quản cũng là một dạng của u lành tính. Tuy nhiên những trường hợp này phải có những chẩn đoán về giải phẫu bệnh lý.

- Gan: u máu, u bẩm sinh,...

- Thận: u thận lành tính, u tuyến thận lành tính

- Tụy: u insulinoma (là những u tiết ra tế bào insulin hoặc những nang, tụy mà khi chúng ta chụp phát hiện đó là khối u nhưng bản chất của chúng là nang và nang đó là nang lành tính)

- Phụ khoa: rất nhiều u lành tính nằm ở vị trí này như u vú, u tử cung, u buồng trứng,...

- Bề mặt da: rất nhiều u lành tính như u thần kinh, u mỡ, u tuyến bã…

Ngọc Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm