Khi đi khám, nếu hội tụ 4 đặc điểm này thì ung thư cổ tử cung đã ở rất gần bạn rồi đó

13/02/2023 15:51 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Do là căn bệnh có liên quan đến sức khỏe sinh sản của phái nữ nên cứ nghe đến ung thư cổ tử cung là ai nấy đều tỏ rõ sự lo lắng.

Ung thư cổ tử cung là căn bệnh đang ngày càng trẻ hóa và nó có thể trở thành "sát thủ" của nhiều chị em phụ nữ. Rất nhiều chị em khi khám phụ khoa ở tuổi 30 đã phát hiện bản thân mắc ung thư cổ tử cung. Thực tế, không phải cô nàng nào cũng nghiêm túc đi khám phụ khoa định kỳ nhưng căn bệnh này lại có xu hướng phát triển nhanh. Nếu không thăm khám thường xuyên thì rất khó tìm ra được nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung và làm cách nào để ngăn chặn bệnh phát triển thêm.

Khi đi khám, nếu bạn đã có những đặc điểm này thì nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung sẽ xảy đến rất cao.

1. Bị nhiễm virus HPV

HPV là loại virus có thể dẫn đến nguy cơ ung thư cao. Nếu sau 1 - 2 năm mà con virus này không tự biến mất hoặc đi xét nghiệm vẫn cho ra kết quả dương tính thì bạn nên chú ý. Bởi loại virus này bám lại trong cơ thể rất lâu, có thể tạo tiền đề cho bệnh ung thư cổ tử cung hình thành.

Các tuýp HPV nguy cơ cao phổ biến nhất là tuýp 16 và 18. Nếu nhiễm hai tuýp virus này thì cần can thiệp lâm sàng để loại bỏ virus từ từ.

Vì sao ung thư cổ tử cung lại trở thành nỗi sợ của các chị em phụ nữ thời nay? - Ảnh 1.

2. Sảy thai nhiều, đẻ nhiều lần

Nhiều cô gái có thể trạng yếu khi mang thai không chú ý chăm sóc cơ thể nên cũng rất dễ bị sảy thai. Bên cạnh đó, một bộ phận nữ giới chưa kết hôn cũng mang thai ngoài ý muốn và lựa chọn phá thai. Nhưng điều này lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cổ tử cung. Việc sảy thai nhiều lần có thể kích thích vùng dưới, làm xuất hiện ung thư cổ tử cung ở độ tuổi trẻ.

Ngoài ra, việc đẻ nhiều lần cũng làm tử cung chịu tổn thương. Điều này sẽ kích thích tử cung và là nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung.

Vì sao ung thư cổ tử cung lại trở thành nỗi sợ của các chị em phụ nữ thời nay? - Ảnh 2.

3. Bị viêm nhiễm phụ khoa

Phụ nữ đã kết hôn về cơ bản dễ mắc các bệnh viêm phụ khoa khác nhau, chẳng hạn như trichomonas, nấm, mycoplasma, chlamydia và virus herpes simplex. Nhiều người cho rằng chỉ cần tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể thì nó sẽ tự động bị đào thải. 

Quả thật có người tự khỏi, nhưng lâu ngày không thấy tình trạng diễn biến tốt hơn thì phải đi điều trị. Nếu để viêm nhiễm lâu dài cũng sẽ từng bước dẫn đến ung thư.

Vì sao ung thư cổ tử cung lại trở thành nỗi sợ của các chị em phụ nữ thời nay? - Ảnh 3.

4. Hút thuốc lá thường xuyên

Trong xã hội ngày nay, việc hút thuốc không chỉ là thói quen của nam giới. Nhiều cô nàng cũng hút thuốc nhưng không để ý rằng thuốc lá có thể gây hại cho phổi và gan. Trên thực tế, trong thuốc lá có nhiều chất độc, hút thuốc cũng là yếu tố lây nhiễm HPV, có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. 

Nguồn: Sohu

Tiểu Phương

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm