Khai hội Marathon Quốc tế TP.HCM 2022

09/12/2022 20:42 GMT+7 | Thể thao

Sáng 9/12, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa 5 năm 2022 đã chính thức khai mạc. Với chủ đề "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội", sự kiện là điểm nhấn quảng bá hình ảnh của TP.HCM với bạn bè khắp nơi.

Lễ khai mạc diễn ra tại Làng Marathon (khu vực Empire City, TP.Thủ Đức) thu hút sự tham dự của lãnh đạo TP.HCM cùng đông đảo người dân, các chân chạy chuẩn bị cho giải.

Khai hội Marathon Quốc tế TP.HCM 2022      - Ảnh 1.

Giải đấu diễn ra từ ngày 9 đến 11/12 thu hút hơn 12 nghìn người tham dự. Ảnh: KA

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hóa – du lịch – thể thao – âm nhạc, bên cạnh các hoạt động như: Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần 2, Không gian Văn hóa Sáng tạo tại Di tích Cột cờ Thủ ngữ, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hò dô kết hợp với Ngày hội Khinh khí cầu…

Khai hội Marathon Quốc tế TP.HCM 2022      - Ảnh 2.

Các VĐV sẵn sàng cho giải đấu. Ảnh: KA

Các hoạt động bên lề sẽ diễn ra từ ngày 9 và kéo dài tới hết ngày 11/12/2022, với giải chạy chính được diễn ra vào sáng chủ nhật dành cho gần 12 nghìn VĐV ở cổng xuất phát tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Tham gia giải, người tham dự có thể lựa chọn và đăng ký các cự ly phù hợp bao gồm Marathon (42,195km), chạy Half Marathon (21,1km), 10km, 5km và giải chạy khích lệ cho trẻ nhỏ KIDS RUN.

Năm nay, hướng đến mục tiêu mang tới trải nghiệm tốt hơn nữa cho vận động viên, Ban tổ chức đã tăng gấp đôi số lượng trạm nước, trạm làm mát, hỗ trợ y tế, trạm cổ vũ trên các cung đường chạy.

Với mong muốn quảng bá vẻ đẹp và sự năng động của thành phố Hồ Chí Minh, cung đường chạy Marathon sẽ xuất phát từ đường Lê Duẩn, phía trước Thảo Cầm Viên Sài Gòn và trải dài qua 5 quận, một Thành phố với những địa danh lịch sử nổi tiếng của thành phố trước khi về đích tại Thành phố Thủ Đức. Song hành với sự phát triển vượt trội về cơ sở hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh, cự ly chạy 5km và 10km sẽ chạy ngang qua Cầu Thủ Thiêm 2 - biểu tượng mới của thành phố mang tên Bác.

Ngay sau Lễ khai mạc, Làng Marathon đã mở cửa đón chào những vị khách tham quan đầu tiên đông đủ các gian hàng từ nhà tài trợ, Khu ẩm thực, Khu vui chơi và tương tác với trẻ em. Các hoạt động tại sân khấu chính bao gồm nội dung chia sẻ từ các vận động viên và hội thảo từ nhà tài trợ… sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ 8h sáng thứ 6 ngày 9 tháng 12 tới 14h ngày 11 tháng 12 năm 2022.

TP.HCM chú trọng hoạt động này để nắm bắt xu hướng du lịch thể thao, được xem là một thị trường tiềm năng, thu hút khách du lịch đến địa phương trong những năm gần đây. Phát triển du lịch gắn với các sự kiện thể thao được ví như "luồng sinh khí mới" kích thích nhu cầu của khách du lịch đến trải nghiệm, khám phá những điều mới lạ. Đó cũng là cơ hội cho ngành "công nghiệp không khói" khi tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc dựa vào những sự kiện thể thao để thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tại sự kiện, ông Lê Trương Hiền Hòa – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết: "Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2017, thời điểm chỉ mới có 6 giải chạy chính ở Việt Nam. Hiện số lượng các sự kiện chạy bộ đã tăng lên hơn 40 giải, trải dài trên 20 tỉnh thành suốt cả nước và số lượng này đều tăng dần đều qua mỗi năm.

Xu hướng phát triển các giải chạy để khuyến khích người dân hướng tới lối sống năng động, lạc quan, tôi tin rằng, VĐV đến từ các tỉnh thành khác trong nước hoặc từ quốc tế sẽ có những trải nghiệm khó quên về văn hóa Việt Nam tại một đô thị trẻ trung, hiện đại, luôn hướng đến tương lai nhưng cũng luôn nâng niu, gìn giữ truyền thống."

Anh Nguyễn Thiện Yên - VĐV đã 5 lần tham gia giải nói: "Tôi đã tham gia sự kiện này từ năm đầu tiên 2017 và đã chứng kiến sự đổi thay qua từng mùa giải. Tham gia giải chạy hằng năm đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi cũng như của những người bạn trong cộng đồng chạy bộ mà tôi quen biết.

Từ việc tham gia cho biết ở sự kiện đầu tiên nhưng dần đã tạo cho bản thân thói quen quan tâm chăm sóc sức khoẻ, khích lệ trào lưu chạy bộ đến nhiều bạn bè xung quanh. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy rất vui vì thành phố mình có được những hoạt động thể thao vô cùng ý nghĩa".

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm