Man City: Trong chớp mắt đã trẻ hóa, tài năng hơn và mạnh hơn

29/08/2015 06:27 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đội bóng già nhất Premier League mùa trước, Manchester City trở thành đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ trung tài năng bậc nhất mùa này.

1. Raheem Sterling 20 tuổi, giá 49 triệu bảng. Kevin De Bruyne 24 tuổi, giá 58 triệu bảng. Một người là cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử. Một người là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Bỉ.

Chưa hết, Man City còn mua Nicolas Otamendi 27 tuổi từ Valencia với giá 31,22 triệu bảng. Fabian Delph cũng mới 25 tuổi, tới từ Aston Villa với giá 8 triệu. Patrick Roberts, một tiền vệ cánh phải, năm nay mới 18 tuổi cập bến từ Fulham. Tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ Enes Unal mới 18 tuổi, tới từ Bursaspor, sẽ là sự bổ sung đắc lực cho đội trẻ.

Man City bán cầu thủ thế nào? Alvaro Negredo 29 tuổi được bán đứt cho Valencia. Matija Nastasic 22 tuổi, tương tự, bán đứt cho Schalke 04 sau thời gian dài cho anh đi mượn. Edin Dzeko 29 tuổi tới Roma theo dạng cho mượn. “Bệnh binh” Stevan Jovetic 25 tuổi hiện ở Inter, cũng chơi theo dạng cho mượn.

Kết luận về kì chuyển nhượng của Man City: Mua cầu thủ trẻ, đẩy cầu thủ già. Không phải tất cả đều tuân theo “quy luật” này, nhưng đấy rõ ràng là kim chỉ nam cho các hoạt động của đội bóng áo xanh. Raheem Sterling 20 tuổi, thậm chí không lấy mất suất 25 cầu thủ dự Premier League của Man xanh (quy định những cầu thủ dưới 21 tuổi được tính là cầu thủ trẻ), và vài năm nữa trở thành một cầu thủ “home grown” (cây nhà lá vườn: Premier League quy định mỗi đội cần có tối thiểu 8 cầu thủ dạng này trong danh sách 25 người). Giá anh là 49 triệu bảng, một kỉ lục mà Man xanh sẵn sàng đạp đổ.

2. Hai tháng trước, họ hãy còn là CLB bị đóng mác già nua. Tuổi trung bình của Man xanh dự Premier League mùa trước là 28,8, già nhất giải đấu, già thứ 7 châu Âu. Tuổi trung bình đội hình xuất phát của họ ở Champions League mùa trước có lúc lên tới 29,7.

Gary Neville, trong một bài bình luận trên Telegraph, viết: “Giá chuyển nhượng của các cầu thủ giảm rất nhanh khi họ đi đến ngưỡng già. Mọi người thường hỏi Ferguson: “Vì sao ông bán cầu thủ này khi anh ta vẫn chơi rất tốt? Câu trả lời: Bởi vì anh ta đã đến ngưỡng già, và rồi sẽ sa sút rất nhanh”.

Arsene Wenger là HLV tuân thủ nghiêm túc nhất quy luật “Money ball” (tên một học thuyết được đề cập trong một cuốn sách của đội bóng chày Oakland (Mỹ) khi cứ cầu thủ đến ngưỡng sa sút là ông bán. Emmanuel Petit ra đi với giá 7 triệu bảng vào năm 30 tuổi; Patrick Vieira tới Juventus năm 28 tuổi với giá 28,75 triệu bảng; Thierry Henry cũng ra đi năm 30 tuổi với giá chừng 20 triệu bảng. Tất cả bọn họ đều không thể tái lập phong độ đỉnh cao sau khi rời Arsenal.

3. Trong danh sách 32 cầu thủ Man City dự tất cả các giải đấu mùa trước, có 16 người sẽ chạm mốc 30 tuổi mùa này. Họ đã đẩy đi được James Milner, Frank Lampard và Edin Dzeko. Danh sách Man City mùa này hiện còn 8 cầu thủ ngoài 30 tuổi (trong đó có 2 thủ môn là Willy Caballero và Richard Wright) và 4 cầu thủ 29 tuổi. Quá trình trẻ hóa sẽ vẫn tiếp tục trong giới hạn được chi 60 triệu euro cho chuyển nhượng mùa này và thoải mái hơn hẳn khi barrier giới hạn chuyển nhượng của FFP hết hiệu lực với Man xanh từ mùa sau.

Man City thật ra đã chú trọng mua cầu thủ trẻ từ khoảng năm 2012 với các thương vụ Jack Rodwell và Scott Sinclair. Nhưng những cầu thủ dạng tiềm năng này không có vị trí chính thức trong đội bóng có quá nhiều ngôi sao.

Logic bây giờ là: Hãy mua cầu thủ trẻ, ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, thì sẽ không sợ đội bóng bị già hóa, mà sử dụng được ngay. Sterling và De Bruyne là những dấu ấn tiên phong.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm