Kane-Bellingham: Bộ đôi người Anh xuất ngoại thành công

03/11/2023 20:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trước đây, những chuyến xuất ngoại của các cầu thủ Anh thường bị gắn mác là thảm họa hoặc nhẹ hơn thì kém thành công. Nhưng Harry Kane cùng Jude Bellingham đang cho thấy những người Anh hoàn toàn có thể tỏa sáng bên ngoài Premier League.

Cả Kane lẫn Bellingham đều đạt phong độ cao đến khó tin lần lượt trong màu áo Bayern Munich và Real Madrid. Nếu Kane lập cú hat-trick trong chiến thắng Darmstadt 8-0 của Bayern Munich ở vòng Bundesliga gần nhất, Bellingham còn làm tốt hơn thế với cú đúp trong chiến thắng Barcelona của Real Madrid ở trận Kinh điển.

Pha lập công của Kane có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết khi Bayern Munich trải qua hiệp một bế tắc và thậm chí phải chơi thiếu người từ rất sớm sau tấm thẻ đỏ của Joshua Kimmich. Tuy vậy, chiến công của tiền đạo sinh năm 1993 bị che mờ bởi màn trình diễn chói sáng của Bellingham trong hoàn cảnh Real Madrid là đội bị dẫn trước, và nếu không có tiền vệ 20 tuổi này lóe sáng, thầy trò Carlo Ancelotti không biết nương tựa vào đâu cho một cú lội ngược dòng thần thánh. Đây là lần thứ 3 mùa này Bellingham lập cú đúp ở La Liga. Trước đó, anh lập cú đúp vào lưới Almeria và Osasuna. Điều này giải thích vì sao Bellingham có đến 13 pha lập công sau 13 trận đầu tiên cho Real Madrid trên tất cả các đấu trường. Tuy vậy, con số này vẫn thua một chút so với Kane, người đã có 14 bàn cũng sau chừng đó trận cho Bayern Munich.

Kane-Bellingham: Bộ đôi người Anh xuất ngoại thành công - Ảnh 1.

Bộ đôi Kane-Bellingham đang tỏa sáng rực rỡ ở trời Âu

Nếu tính thêm cả thành tích ghi bàn ở đội tuyển Anh, Kane càng tạo ra khoảng cách rõ hơn so với Bellingham. Cả hai đều ghi mỗi người một bàn trong chiến thắng Scotland 3-1. Tính tổng cộng, Bellingham mang về 14 bàn sau 16 trận cho cả Real Madrid lẫn tuyển Anh, còn con số này của Kane là 17 bàn (tính thêm cả cú đúp vào lưới Italy) sau chừng đó trận cho CLB và ĐTQG.

Mỗi người tất nhiên có những lý do riêng cho thống kê của mình. Bellingham được hưởng lợi khi chơi vị trí tiền vệ tấn công ở Real Madrid và vì thế có nhiều không gian để dứt điểm hơn. Còn Kane khỏi phải nói vì anh là trung phong ở cả Bayern Munich lẫn tuyển Anh chưa kể trong 17 bàn ấy có 4 bàn từ chấm phạt đền tính cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Đó có lẽ là những thống kê đầy khích lệ cho những cầu thủ Anh muốn thử sức mình ở môi trường mới. Trước Bellingham, Real Madrid không thiếu những cầu thủ đến từ Vương quốc Anh từng thử sức. Michael Owen ghi 16 bàn trong mùa duy nhất gắn bó với Real Madrid, trong khi David Beckham giành chức vô địch La Liga trong mùa thứ 4 (và cũng là mùa cuối cùng anh gắn bó với sân Bernabeu). Steve McManaman hai lần vô địch Champions League cùng Real Madrid, trong đó anh ghi bàn trong trận chung kết Champions League năm 2000. Gareth Bale, cựu tiền đạo người xứ Wales, cũng để lại dấu ấn khi ghi hơn 100 bàn trong màu áo Real Madrid. Còn ở Đức, Kevin Keegan từng ghi 12 bàn trong mùa đầu tiên ở Hamburg (1977-98).

Sau Kane, Bellingham, bóng đá Anh hứa hẹn sẽ có thêm những cầu thủ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tỏa sáng. 

Đức Hùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm