Juventus vs Sassuolo: Vì đâu Allegri hạnh phúc ở Juventus?

16/01/2024 09:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

Sau những biến động mùa trước, Max Allegri đang tìm thấy hạnh phúc cùng Juventus mùa này. Niềm vui ấy của nhà cầm quân 56 tuổi này đến từ nơi đâu và liệu ông có thể tạo ra mùa giải thành công nhất trong nhiệm kỳ hai cùng Juventus?

Chiến thắng Frosinone 4-0 ở Cúp quốc gia Italy giữa tuần trước đánh dấu cột mốc 400 trận của HLV Allegri ở Juventus, nếu tính cả khoảng thời gian cầm quân đầu tiên của ông từ tháng 7/2014 đến tháng 5/2019.

So sánh hai khoảng thời gian Allegri cầm quân thật ra khó có thể mang đến kết luận thuyết phục bởi đó là Juventus ở những hoàn cảnh khác nhau. Cách đây gần một thập kỷ, nhà cầm quân người Italy được thừa hưởng một đội ngũ không chỉ là hay nhất Serie A mà còn có sức chiến đấu lan ra cả đến đấu trường châu lục. Không ai quên người đàn ông sinh năm 1967 này là người dẫn lối đến 5 chiếc Scudetto của Juventus cũng như hai lần lọt vào chung kết Champions League nhưng đều thất bại trước các ông lớn La Liga là Barcelona (2014-15) và Real Madrid (2016-17).

Lần thứ hai cầm quân của Juventus mang đến trải nghiệm gì cho Allegri? Một đội bóng trải qua nhiều buồn hơn vui và nhà cầm quân 56 tuổi này trải qua không ít tủi hổ. Mùa trước, Juventus lần đầu tiên sau gần một thập kỷ dừng bước ở vòng bảng Champions League còn HLV Allegri trở thành nhà cầm quân đầu tiên sau Rino Marchesi trải qua hai mùa đầu tiên không thể mang về bất cứ danh hiệu nào. Nếu chiếu theo tiêu chuẩn của Juventus nhiệm kỳ đầu tiên, ông sẽ chẳng có cơ hội cầm quân ở mùa này.

02h45 ngày 17/01, sân Juventus, Juventus-Sassuolo: Vì đâu Allegri hạnh phúc ở Juventus? - Ảnh 1.

Allegri đang cảm thấy hạnh phúc trong nhiệm kỳ 2 ở Juventus

Nhưng Juventus và HLV Allegri trong lần thứ hai đến với nhau đã hiểu rõ kỳ vọng dành cho nhau ra sao. Juventus lúc này không còn là miền đất hứa của những ngôi sao, trong lúc bóng đá Italy đang chứng kiến sự trỗi dậy của Napoli cũng như hai đội bóng Milan: AC Milan, Inter Milan. Điều này càng khiến vị thế Juventus suy giảm nhưng cũng vô tình giúp HLV Allegri giải tỏa sức ép để xây dựng một đế chế trên con đường trở lại những ngày vinh quang khi họ không phải chia sức cho đấu trường châu lục. Vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A có thể coi là thành công của Juventus đến lúc này. Điều này vô tình tạo ra "bất đồng" nho nhỏ giữa HLV Allegri và các cầu thủ Juventus. Nhà cầm quân sinh năm 1967 chỉ kỳ vọng một tấm vé dự Champions League qua vị trí trong Top 4, nhưng các học trò của ông lại muốn đưa Scudetto trở lại sân Juventus. Mùa 2019-20 là mùa gần nhất Juventus được tận hưởng cảm giác của nhà vua Italy.

Nhưng hạnh phúc của HLV Allegri trong nhiệm kỳ 2 ở Juventus không còn thuần túy là việc đi săn danh hiệu bằng mọi giá: "Tôi vẫn còn nguyên niềm đam mê với công việc của mình ở Juventus. Tôi cảm thấy vui và có cơ hội biến Juventus thành một nhà vô địch trong 5 năm cầm quân trước đây. Lần này là một cách tiếp cận khác mang tính tận hưởng với những cầu thủ ít kinh nghiệm hơn nhưng rất tài năng. Điều tôi muốn làm là giúp họ thích nghi với trận đấu".

Mặt khác, chiến thắng là điều HLV Allegri và các học trò không nỡ chối từ. Trận gặp Sassuolo đêm nay là cơ hội để họ thổi hơi nóng vào ngôi đầu bảng của Inter Milan. 

H.Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm