Julian Nagelsmann là hi vọng của Đức tại EURO 2024

25/09/2023 11:04 GMT+7 | Bóng đá Đức

Sau khi theo chân Hansi Flick tại Bayern Munich, Julian Nagelsmann giờ đây sẽ làm điều tương tự với đội tuyển Đức.

Từ cậu học trò ngôi sao trong khóa học Fussball-Lehrer (Giáo viên bóng đá) nổi tiếng của Đức cách đây chưa đầy một thập kỉ, đến công việc hàng đầu của bóng đá Đức, quỹ đạo của Nagelsmann rất nhanh và đang tăng dần, trước khi cựu HLV của Bayern Munich và RB Leipzig trở thành lựa chọn của Giám đốc thể thao Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) Rudi Voller cho vị trí dẫn dắt đội tuyển Đức.

HLV trẻ nhất Bundesliga

Một loạt chấn thương đầu gối đã buộc Nagelsmann phải treo giày ở tuổi 20. Khi đó, anh đang chơi ở đội dự bị của Augsburg dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, cựu HLV của Dortmund, Chelsea và Paris Saint-Germain, người giờ đang kế nhiệm Nagelsmann ở Bayern. Tuchel phát hiện ra tiềm năng huấn luyện của cầu thủ trẻ này và đưa anh vào ban huấn luyện của Augsburg trước khi Nagelsmann chuyển sang vai trò trợ lí HLV tương tự tại 1860 Munich.

Luôn đầy tham vọng, Nagelsmann đã đặt mục tiêu trở thành HLV ở Bundesliga ngay từ đầu và rất muốn quan sát cũng như học hỏi từ những người như Tuchel và Pep Guardiola. Anh bắt đầu được đào tạo trong khóa học Fussball-Lehrer vào năm 2015 cùng với Domenico Tedesco, người sẽ đạt được thành công tại Schalke, và nắm lấy cơ hội khi có một vai trò tạm thời tại Hoffenheim đang gặp khó khăn vào năm 2015. Sau khi gây ấn tượng, anh đã được hứa hẹn đảm nhận vai trò này vào đầu mùa giải 2016-17, nhưng rồi anh đã được bổ nhiệm sớm vào cuối mùa giải 2015-16 do tình hình sức khỏe của HLV Huub Stevens. Ở tuổi 28, anh trở thành HLV trẻ nhất của Bundesliga.

HLV của năm 2017

Nagelsmann ban đầu tiếp quản Hoffenheim đang vướng vào nguy cơ xuống hạng. Sau khi đưa họ thoát hiểm, anh còn gây ấn tượng hơn nữa khi dẫn dắt đội bóng từ ngôi làng nhỏ Sinsheim, và được nhà đầu tư Dietmar Hopp hậu thuẫn, đến Champions League. Trận thua chung cuộc sít sao trước Liverpool ở vòng bảng Champions League không làm tổn hại nhiều đến danh tiếng của anh với tư cách là niềm hi vọng của bóng đá Đức và Nagelsmann được vinh danh là HLV của năm vào năm 2017, vào cuối mùa giải đầu tiên của anh ấy.

Mặc dù được các CLB lớn hơn mời chào, Nagelsmann đã gia hạn hợp đồng với Hoffenheim đến năm 2021. Trong mùa giải đó, 2017-18, Hoffenheim đứng thứ 3, lần đầu tiên giành quyền trực tiếp tham dự Champions League. Nhưng vào cuối mùa giải đó, Nagelsmann cảm thấy mình đã trưởng thành hơn CLB và chuyển đến một đội bóng gây tranh cãi khác, RB Leipzig được Red Bull hậu thuẫn, một trong số ít đội có đủ nguồn lực để thách thức ngôi đầu Bundesliga một cách thường xuyên.

Julian Nagelsmann: Niềm hi vọng của Đức tại EURO 2024 - Ảnh 1.

Julian Nagelsmann có nhiệm vụ đưa đội tuyển Đức trở lại đỉnh cao mà cụ thể là tại EURO 2024 trên sân nhà

Động thái này nhìn chung đã thành công khi Leipzig về đích ở vị trí á quân trước Bayern ở mùa giải 2020-21 và có một số kết quả tốt ở Champions League. Nhưng mọi chuyện không kéo dài. Năm 2021, với việc Flick tiếp quản đội tuyển Đức, Bayern đã trả số tiền kỉ lục 25 triệu euro để có được Nagelsmann.

Mọi chuyện bắt đầu khá thành công, với chiến thắng ở Siêu Cúp Đức, sau đó là chức vô địch Bundesliga như mong đợi. Nhưng việc để Villarreal loại ở tứ kết Champions League đã phơi bày một số rạn nứt tiếp tục lan rộng trong mùa giải tiếp theo, khi Bayern để Dortmund giành được lợi thế trong bối cảnh có tin đồn Nagelsmann xa cách với các cầu thủ và bất hòa với thủ môn Manuel Neuer.

Tuy nhiên, việc anh bị sa thải vào tháng 3/2023 là một cú sốc, đặc biệt với gói tài chính mà anh đã đồng ý. Vào thời điểm đó, Bayern vẫn đang khao khát các chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Champions League, nhưng cuối cùng họ chỉ giành được Bundesliga sau khi Dortmund sảy chân ở vòng 34.

Bậc thầy chiến thuật

Mặc dù các cầu thủ Bayern đôi khi phàn nàn về sự phức tạp trong kế hoạch của anh, nhưng bộ óc chiến thuật của Nagelsmann chính là điểm mạnh nhất của anh. Nagelsmann thường chơi theo phong cách dựa vào phản công nhanh và chuyền ngắn, nhanh. Việc sử dụng phân tích cũng là yếu tố then chốt giúp anh nổi nhanh, với màn hình video khổng lồ được sử dụng tại Hoffenheim là dấu hiệu ban đầu cho thấy một HLV quen với sự đổi mới.

Nhưng không chỉ có thế. Nagelsmann từng nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Suddeutsche Zeitung: "Anh phải là một người thu hút mọi người. Là một HLV, anh phải đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu chứ không phải lợi ích của các cầu thủ".

Thái độ đó có thể gây xích mích với một số cầu thủ nhưng lại tạo động lực cho những người khác. Joshua Kimmich coi anh là "HLV xuất sắc. Dễ dàng lọt vào Top 3 HLV giỏi nhất của tôi". Trong khi các đồng đội ở tuyển Đức của anh là Leon Goretzka và Serge Gnabry đều tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Nagelsmann.

Và giờ không còn là sự nghi ngờ về thời điểm và địa điểm thích hợp cho Đức và Nagelsmann, khi giải đấu trên sân nhà đủ để khiến anh hi sinh việc trở lại bóng đá cấp CLB trong 9 tháng hoặc lâu hơn, ít nhất là cho đến EURO 2024.

Ở tuổi 36, Nagelsmann sẽ là HLV đội tuyển quốc gia trẻ thứ 2 trong lịch sử sau HLV đầu tiên của Đức là Otto Nerz. Nerz nắm quyền từ năm 1926 đến năm 1936 và bắt đầu ở tuổi 34. Kì vọng sẽ cao hơn một chút và triều đại của anh sẽ ngắn hơn nhiều, chỉ đến hết EURO 2024 rồi sau đó DFB sẽ lựa theo thành tích mà tính toán tiếp, nhưng dù sao thì Nagelsmann cũng đã quyết định đảm nhận nhiệm vụ này.

Chúc anh thành công khi đưa đội tuyển Đức thoát khỏi khủng hoảng và trở lại với đỉnh cao. 

 Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm