Jose Mourinho sẽ đến Napoli?

24/01/2024 15:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

Jose Mourinho đã rời Roma, nhưng có khả năng ông sẽ chưa sớm chia tay bóng đá Italy. Truyền thông ở Italy đang đồn thổi về khả năng "Người đặc biệt" sẽ dẫn dắt Napoli kể từ mùa sau.

Mọi chuyện được bắt đầu bằng một bài viết trên tờ The Times của Anh, trong đó khẳng định Mourinho đã vừa chính thức gạt đi một lời mời từ Saudi Arabia (CLB Al Shaab) để chờ đợi một cơ hội ở lại châu Âu, mà ưu tiên vẫn là ở lại Italy, nơi tỏ ra phù hợp hơn cả với triết lý mà ông vẫn luôn bảo vệ. Kế đến, tờ Corriere dello Sport ở xứ mì ống cho rằng, một cuộc gặp giữa Mourinho và Chủ tịch De Laurentiis của Napoli đã được sắp xếp sau khi CLB này trở về từ trận chung kết Siêu Cúp Italy (thua Inter 0-1). Giữa De Laurentiis và siêu cò Jorge Mendez, người đại diện của Mourinho, từ lâu đã có quan hệ gần gũi. Mendez được cho là đã từng đề xuất với De Laurentiis ý tưởng bổ nhiệm Mourinho từ trước khi nhà cầm quân này lựa chọn Roma năm 2021.

Đây có thể chỉ là một câu chuyện "câu view" của báo giới, khi có thể dễ dàng tìm ra những lý do để phủ nhận một giả thuyết như vậy. Thứ nhất, Napoli có khả năng sẽ không cạnh tranh được tấm vé dự Champions League mùa sau, dẫn tới phải thu nhỏ quy mô đội hình và bán ngôi sao để cân đối tài chính. Thứ hai, Napoli cũng không phải đội bóng sẵn sàng trả lương rất cao cho một HLV hàng đầu như Mourinho. Thứ ba, cả De Laurentiis và người hâm mộ Napoli đều ưa thích lối đá tấn công đẹp mắt, trái ngược với tư duy thực dụng đặc trưng của Mourinho. Thứ tư, bản thân De Laurentiis đã là một trở ngại, khi sự bốc đồng của ông khó có thể hòa hợp với một người hay gây rắc rối như Mourinho.

Jose Mourinho sẽ đến Napoli? - Ảnh 1.

Mourinho sẽ trở thành thầy của Osimhen sau Hè này?

Nhưng ngược lại, cũng có những lý do ủng hộ cho giả thuyết. Thứ nhất, Mourinho đã hiểu rất rõ bóng đá Italy và chỉ ở đây, thứ bóng đá của ông mới có thể phát huy hiệu quả. Thứ hai, tham vọng và bản lĩnh chiến thắng của Mourinho là thứ không phải cứ có tiền là mua được. Hãy xem người hâm mộ Roma đã phát cuồng vì ông như thế nào, bất chấp không được xem thứ bóng đá rực lửa như trước đây. Thứ ba, ứng viên sáng giá nhất mà Napoli hướng đến lúc này là Antonio Conte thực chất cũng chẳng khác gì so với Mourinho cả về mức lương và tư duy chiến thuật. Conte luôn quen đòi hỏi mua ngôi sao, còn Mourinho đã quen với sự "nghèo khó" trong 3 năm dẫn dắt Roma.

Do vậy, nếu Mendez có thể chứng minh Mourinho là sự lựa chọn phù hợp cho Napoli, và Mourinho gật đầu, giả thuyết này có thể xảy ra. 

 V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm