00h30 ngày 15/2, Burnley – Man City: Man City hỗn loạn là lỗi của Pellegrini

14/03/2015 12:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tình hình ở Man City đang hết sức hỗn loạn. Không chỉ là chuyện thủ quân Vincent Kompany nổi loạn, mà còn nằm ở những kết quả tệ hại về mặt chuyên môn.

*Lượt đi: 2-2

Nếu cần phải chỉ ra ai chịu trách nhiệm cho tất cả các vấn đề của Man City, không ai khác ngoài Manuel Pellegrini.

Mùa này khác xa mùa trước

Mùa đầu tiên của chiến lược gia người Chile ở sân Etihad đã diễn ra như một giấc mơ: Man City ghi tới hơn 100 bàn, giành Premier League và Cúp Liên Đoàn, đồng thời chơi một thứ bóng đá tấn công quyến rũ. Dấu ấn của Pellegrini trong thành tích ấy không hề nhỏ. Cách quản trị mềm dẻo của ông so với người tiền nhiệm Roberto Mancini đã đem đến hiệu quả tích cực.

Mọi thứ lại diễn ra theo chiều ngược lại ở mùa giải năm nay cho ông và các học trò. Cơn hạn bàn thắng xuất hiện, đội hình của Man City ngày càng luống tuổi và suy giảm phong độ. Ước mơ chinh phục Châu Âu của đội chủ sân Etihad ngày càng xa vời, còn ở Premier League, họ đang dâng lợi thế cho Chelsea. Nếu mùa này Man City trắng tay, Pellegrini hoàn toàn có thể đi theo vết xe đổ của người tiền nhiệm Mancini: bị sa thải ở mùa kế tiếp, dù trước đó đã mang về chức vô địch Premier League cho Man City.

Tất nhiên, Pellegrini vẫn còn nguyên sự ủng hộ của các học trò, khác hẳn với Mancini, người khiến cho không ít cầu thủ căm ghét với những lời chỉ trích công khai gây căng thẳng trong phòng thay đồ.

Có hai vấn đề đang trở thành quả bom nổ chậm với Man City của Pellegrini. Thứ nhất, sự thiếu hụt các cầu thủ tự đào tạo. Điều này sẽ càng trầm trọng hơn nếu James Milner rời khỏi sân Etihad mùa hè này. Dù được ra sân khá đều đặn mùa này, anh vẫn có nguy cơ chung số phận với Joleon Lescott, Gareth Barry hay Micah Richards.

Thứ hai, Man City đang ngày càng bị già hóa. Theo thống kê của CIES Football Observatory, Man City có độ tuổi trung bình cao nhất trong số những câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu. Dù đã bỏ ra 200 triệu bảng để đầu tư học viện, nhưng Man City vẫn chưa cho ra lò những tài năng trẻ. Pellegrini lại tiếp tục tập trung mua bán những cầu thủ sắp qua thời đỉnh cao: Jesus Navas, Alvaro Negredo (đều 28 tuổi khi đến Man City) hay Martin Demichelis (hơn 30 tuổi).


Pellegrini không còn phù hợp với Man City?

Mặc cho sự giúp sức từ giám đốc thể thao Txiki Begiristain với các bản hợp đồng như Stevan Jovetic, Eliaquim Mangala hay Fernando, tình hình không có gì khá hơn. Những trụ cột dưới thời Mancini như David Silva, Sergio Aguero, Yaya Toure, Vincent Kompany hay Joe Hart vẫn là xương sống của Man City ở thời điểm hiện tại, chứ không phải bất kì gương mặt nào của Pellegrini.

Pellegrini cũng thường xuyên bị các chiến lược gia khác qua mặt trong những trận cầu lớn. Ông thất bại trước Arsene Wenger hồi tháng Một khi Man City thất thủ 0-2 trước Arsenal, và mới đây nhất bị Brendan Rodgers vượt mặt, giúp Liverpool thắng 2-1. Đó là chưa kể trận thua 1-2 trước Barcelona ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, khi Pellegrini tỏ ra quá ngây thơ với cách tiếp cận của mình.

Có cảm giác với chức vô địch Premier League và Cúp Liên Đoàn mùa trước, Pellegrini đã thỏa mãn điều mình cần có trong CV: những danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp ở Châu Âu. Nếu điều ấy là sự thật, đã đến lúc Man City cần nghĩ đến những phương án thay thế trong mùa hè này. Pep Guardiola, Diego Simeone và cả Brendan Rodgers đều đã và đang được liên hệ.

Pellegrini dường như đã đi đến giới hạn với Man City. Sẽ không quá bất ngờ nếu mùa giải tới, người ngồi chiếc ghế huấn luyện ở sân Etihad là một cái tên khác.

41 Trong 8 cuộc đối đầu gần nhất giữa Man City và Burnley, đã có tổng cộng 41 bàn thắng được ghi.

41 Lần gần nhất Burnley đánh bại Man City diễn ra cách đây 41 năm, vào tháng 10 năm 1974.

7 Burnley đã không giành chiến thắng trong 7 trận gần nhất của mình ở Premier League, với 5 trận hòa và 2 trận thua.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm