Juve thắng Udinese 4-0: Cú bứt phá thần kì của 'Lão bà'

19/01/2016 13:27 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 10, Roma 23 diểm, Juve 12 điểm. Vòng 20, Roma 35 điểm, Juve 42 điểm. Roma xếp thứ 5, Juve xếp nhì bảng, chỉ kém đầu bảng Napoli 2 điểm.

Hưng phấn bây giờ thuộc về Napoli. Họ đã thắng 4 trận liên tiếp và thắng 7/9 trận gần nhất tại Serie A. Họ có Gonzalo Higuain đạt hiệu suất trung bình 1 bàn/trận sau 20 vòng. Nhưng chẳng có gì chắc chắn. Ngôi đầu bảng đã từng được đặt vào tay Inter, đội có hàng thủ “vô đối” và thủ môn Handanovic xuất sắc nhất châu Âu. Nhưng phòng ngự giỏi không đủ: Inter đã không thắng 3/4 trận gần nhất, và vừa hòa trong thế thua trước Atalanta.

Với Juve, không gì là không thể. Họ khởi đầu mùa giải này bằng chính trận thua Udinese 0-1 trên sân nhà và “trả thù” đối thủ bằng chiến thắng 4-0 ở vòng 20. Một đường xoáy trôn ốc được vẽ ra, mà phong độ của Juve đi từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất. Mất khoảng 2 tháng để các tân binh hòa nhập và để Max Allegri tìm ra bộ khung, Juve từng có lúc thất bại trước đối thủ trực tiếp Napoli và thua cả Sassuolo. Nhưng giờ, họ đã thắng 10 trận liên tiếp tại Serie A và sẵn sàng trở lại cuộc đua vô địch.

Roma đã thua trước Juve 2 mùa qua dù có lúc tưởng rằng họ vượt trội. Trước đó nữa, Napoli và bây giờ lại là Napoli. Nếu Inter không cải tổ thì Serie A sẽ có một quy luật bất thành văn: “Serie A là trò chơi của 38 vòng, và Juve luôn vô địch”.

“Napoli là ứng viên vô địch”

Đó là khẳng định của HLV Max Allegri, đội Juventus. Sau thắng lợi 4-0 trước Udinese, Max nói: “Napoli đang ở nhịp độ tuyệt vời vì thế họ đang là ứng viên cho chức vô địch. Nhưng, vẫn có 5 đội cạnh tranh ngôi vương”.

“Chúng tôi đã để lỡ nhiều cơ hội giành điểm ở nửa đầu mùa giải nhưng tôi không lo ngại, bởi chúng tôi đã thay đổi nhiều suốt Hè qua. Chúng tôi cần một giai đoạn điều chỉnh. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, phải cải thiện nhiều yếu tố khác”.

“Chúng tôi không chỉ cần cải thiện về thể lực mà còn phải cải thiện chất lượng thi đấu, khi đội bóng chuyền hỏng quá nhiều. Chúng tôi đã đá tốt hơn nhưng vẫn phải làm tốt hơn nữa”.


DH (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm