Chủ tịch Milan chê Balotelli là một... "quả táo thối"

08/01/2013 20:25 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Ông chủ Milan Silvio Berlusconi đã dẹp tan tin đồn Milan muốn mua Balotelli bằng cách mô tả tiền đạo của Man City giống như một quả táo thối.

Chân sút có tiếng là vô kỷ luật này thường xuyên được liên hệ với AC Milan. Ở sân Etihad, Mancini và Balotelli vừa có va chạm trục diện khi cánh phóng viên ảnh chộp được cảnh họ định lao vào ăn thua với nhau. Thầy muốn dạy cho trò một bài học nhưng cầu học trò cứng đầu cứng cổ không những chẳng nghe lời mà còn định đánh lại thầy. 



Tiền đạo Balotelli

Cho dù sau đó Mancini và Balotelli đã có cử chỉ làm hòa khi ôm nhau cùng cười trước sự chứng kiến của giới truyền thông nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn được cho là rất xấu. Milan thì vẫn thèm muốn một chân sút giỏi sau khi bán Ibrahimovic sang PSG. El Shaarawy đã ghi bàn không mệt mỏi nhưng trông chờ vào một chân sút 20 tuổi trong cả mùa giải kéo dài ở những mặt trận khác nhau là điều hết sức mạo hiểm.

Milan muốn có người chia lửa với El Shaarawy. Và báo chí Italia nhắc đi nhắc lại cái tên Balotelli. Nhưng Berlusconi phủ nhận mối liên hệ này khi mô tiền đạo da màu không ra gì. "Tên của anh ta chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Balotelli là một quả táo thối và có thể làm lây nhiễm mọi đội bóng mà anh ta thi đấu, kể cả Milan".

Tuyên bố của ông trùm truyền thông có thể đặt dấu chấm hết cho những tin đồn Milan chiêu mộ Balotelli. Trong khi đó, Berlusconi cũng để ngỏ tương lai của HLV Max Allegri. Nhà cầm quân từng được bầu chọn là hay nhất Serie A này đã rất nhiều lần đối mặt với tin đồn bị sa thải. Nhưng bây giờ giông tố tạm qua và Max Allegri đang tiếp tục công việc của ông một cách tương đối an toàn.

Điều đó không có nghĩa chiếc ghế HLV ông đang ngồi trở nên chắc chắn. Milan đang xếp thứ 7 Serie A, chưa vào được nhóm dự Europa League chứ không nói gì đến Champions League. Phía trước vẫn là con đường dài phải đi và không ai biết Max Allegri sẽ cùng Milan kết thúc mùa bóng ở vị trí nào. Chắc chắn không phải và không thể là ngôi vô địch hay á quân vì Milan quá yếu để đứng ở đó. Nếu Milan không về đích theo cách mà Berlusconi cho là chấp nhận được, Max Allegri sẽ bị cắt hợp đồng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm