Allegri đang trên đường rời Juventus

09/04/2018 18:57 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Khả năng Juventus giành Scudetto là khá cao. Sau danh hiệu mùa thứ 7 liên tiếp, rất có thể HLV Max Allegri cũng sẽ rời Juventus Stadium.

“Mối quan hệ của chúng tôi là rất tốt, rất tốt. Mỗi ngày, chúng tôi nói về bóng đá, nói về tương lai, và kế hoạch chuyển nhượng cho đội bóng. Ông ấy tiếp tục ở lại với CLB 100%”, TGĐ Beppe Marotta lên tiếng về mối quan hệ giữa Juventus và HLV Max Allegri.

Thế nhưng, sau trận thắng Benevento, đã có những phát biểu mang nhiều ý nghĩa từ chính HLV Allegri. “Tương lai của tôi là điều mà chúng ta không nên nói vào thời điểm này. Tôi có một hợp đồng dài hạn. Tôi hiện vẫn ổn tại Juventus. Hiện tại, tôi muốn tập trung toàn bộ vào mùa giải. Sau đó, chúng ta sẽ thấy điều gì diễn ra. Tôi và BLĐ vẫn chưa nói chuyện”.

Rõ ràng, phát biểu của Allegri khác hoàn toàn với những gì Marotta đề cập, rằng họ nói chuyện với nhau mỗi ngày.

Sau trận Chung kết Champions League mùa trước ở Cardiff, Juventus và HLV Allegri đã gia hạn hợp đồng đến 2020. BLĐ Juve, với bộ tứ Agnelli, Marotta, Nedved và Paratici đều đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Livorno. Các bên đã ngồi với nhau để nói về dự án chinh phục châu Âu, sau khi thua 2 trong 3 trận Chung kết Champions League gần nhất.

Juventus thua vì Dybala, thắng nhờ Dybala

Juventus thua vì Dybala, thắng nhờ Dybala

Chỉ trong 4 ngày, Paulo Dybala mang hai hình ảnh trái ngược. Từ thảm họa trước Real Madrid, Dybala trở thành người hùng trận ở thắng Benevento 4-2, với cú hat-trick thứ 3 ở Serie A mùa này.

Kể từ khi được chọn thay Conte năm 2014, Allegri đã quản lý Juventus rất thành công. Không chỉ duy trì sự ổn định, Juve với Allegri còn mạnh hơn thời của Conte. Đồng thời, Allegri còn được mô tả là “một nhà doanh nghiệp”. Trong những mùa giải vừa qua, Juve luôn có những xáo trộn về đội ngũ. Họ mua nhiều cầu thủ mới, và bán đi những ngôi sao để kiếm lợi nhuận. Chiến lược này thành công là nhờ rất nhiều vào dấu ấn của Allegri. Ông giúp những người mới hòa nhập rất nhanh để tạo sự ổn định.

Conte rời Juventus là vì không hài lòng với chính sách chuyển nhượng. Ông đòi hỏi những hợp đồng theo ý muốn của bản thân. Allegri thì không như vậy. Ông chưa bao giờ than vãn về chính sách chuyển nhượng. Juventus mua ai, bán ai là chuyện của Marotta. Việc của Allegri lắp ghép đội hình để đi đến chiến thắng.

Giờ đây, tương lai của Allegri phụ thuộc vào ông, mà không phải Juve. Bà đầm già thống trị Serie A, nhưng Allegri hiểu rõ nhất hạn chế của đội ở Champions League. Những lời mời gửi đến (từ PSG, Chelsea) trở thành lý do để ông có thể rời Juventus Stadium trước thời hạn hợp đồng.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm