Đội tuyển Italy chưa thể 'sống' thiếu Pirlo?

09/10/2014 07:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Thực ra, việc Marco Verratti và Giacomo Bonaventura chấn thương là một sự cố bất khả kháng, hay là một cơ hội HLV Conte đã chờ đợi để gọi Pirlo trở lại đội tuyển Italy?

Pirlo vốn đã lên kế hoạch chia tay sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2014, khép lại 12 năm đầy đủ hỉ nộ ái ố với màu áo xanh thiên thanh. Người hâm mộ đã chấp nhận quyết định ấy của anh một cách nhẹ nhàng, bởi ở tuổi 35 và sau vô vàn cống hiến quý báu cho đội tuyển Italy, đã đến lúc thích hợp để anh lui vào lịch sử. Nhưng với việc Italy thất bại tủi hổ ở Brazil, Pirlo bất ngờ rút bỏ ý định. Ngay sau khi Italy bị loại khỏi World Cup 2014 và HLV Prandelli từ chức, Pirlo nói rằng anh để ngỏ khả năng tiếp tục cống hiến nếu HLV mới còn cần anh.

Nhiều người tin rằng Pirlo đã biết trước Conte sẽ lên kế nhiệm Prandelli nên mới rút lại quyết định giã từ đội tuyển, vì anh thấu hiểu mình có vai trò thế nào trong sơ đồ 3-5-2 ưa thích của Conte. Nếu Conte cần đến, Pirlo hiển nhiên không thể bỏ mặc người đã cứu vớt sự nghiệp của anh, đã đưa anh trở lại đỉnh cao ở tuổi xế chiều. Nhưng anh không chỉ quan trọng với Conte. Bất chấp Verratti đã trưởng thành rất nhanh hay Marchisio đã chứng tỏ có thể đá ở vị trí “regista” không tồi trong những trận đầu của Italy kỷ nguyên Conte, tầm ảnh hưởng của Pirlo về mặt lối chơi và tinh thần vẫn là rất khó thay thế.

Từ khi chính thức lên nắm đội tuyển, Conte rất ít nói về khả năng gọi lại Pirlo, nhưng báo chí khẳng định ông có một kế hoạch nghiêm túc trong việc này. Theo đó, Conte sẽ nhờ cậy Pirlo ở những trận đấu quan trọng hoặc hoàn cảnh yêu cầu, như trường hợp của Pavel Nedved ở đội tuyển Czech hậu EURO 2004. Nedved tuyên bố chia tay ngay sau giải đấu, nhưng sau đó tái xuất và thậm chí còn đi hết hành trình World Cup 2006, vì đội tuyển cần anh.

Với các chấn thương của Verratti và Bonaventura, việc Pirlo được gọi thay thế là có thể hiểu được. Nhưng với việc Conte thậm chí có ý định để anh đá từ đầu trận gặp Azerbaijan đêm mai, bất chấp anh mới chỉ trở lại thi đấu sau chấn thương hồi tuần trước và cũng chơi không tốt trận gặp Roma, thì dường như nhà cầm quân 45 tuổi không tự tin với đội hình thiếu anh (sau khi không thể gọi De Rossi và Montolivo vì chấn thương). Azerbaijan chỉ là một đối thủ yếu, liệu Conte có cần “đem dao mổ trâu để giết gà” hay không, khi mà những Poli, Parolo, Motta cũng khả dĩ tạm thế vào vị trí của Verratti? Được biết, Conte đã bố trí Pirlo đá chính ở các buổi tập gần nhất.

Có thể hiểu nỗi lo lắng của Conte trước trận đấu mà một trận hòa đã là thất bại khó chấp nhận, tuy nhiên nếu ông không mạnh dạn thử nghiệm ngay cả với những trận đấu được đánh giá là dễ dàng thế này, đặc biệt sau khi đã có 2 trận đầu rất thành công, thì mục tiêu thoát khỏi cái bóng Pirlo biết bao giờ mới thực hiện được?

V.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm