Italy – Croatia: Vận đen của Balotelli và thử nghiệm của Conte

16/11/2014 14:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có cuộc bầu chọn cầu thủ người Italy đen đủi nhất nửa đầu mùa giải 2014-15 thì Mario Balotelli là ứng viên hàng đầu! Vật vờ ở Liverpool, nhiệm vụ tối quan trọng mà Balo phải thực hiện là tỏa sáng tại đội tuyển Italy để tạo đà tâm lý trước khi quay lại chiến đấu ở Liverpool.

Conte đã chịu rất nhiều chỉ trích thời gian qua vì quyết định gọi Balo lên tuyển, vì muốn cho anh một cơ hội tìm động lực leo lên chân dốc phong độ. Đùng một cái, Balo chấn thương: Trong buổi tập ngay trước trận gặp Croatia, cầu thủ gốc Ghana dính chấn thương gân khoeo và bị đau nhẹ ở vùng lưng. Hai vết đau đẩy anh cùng Angelo Ogbonna, trung vệ thuộc biên chế Juventus bị đau cơ, lên đường trở về CLB.

Không Balo, Conte mất đi quân bài dự trữ trong trận then chốt gặp Croatia, đối thủ mạnh nhất của Italy ở Vòng loại EURO 2016, nhưng kể cả không có tiền đạo 24 tuổi này thì các thử nghiệm sẽ vẫn được thực hiện. Việc UEFA tăng số đội dự EURO lên thành 24 cho phép 2 đội dẫn đầu bảng vào thẳng VCK, tạo đà để Conte làm một bài test ngay trong giai đoạn rất bí các phương án chiến thuật. Anh gọi đến 3 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển lần nào trong đợt tập trung này là Moretti, Bertolacci và Soriano; gọi Balotelli, gọi El Shaarawy và Alessio Cerci trở lại để áp dụng thử một phương án mới toanh, mà nếu thành công, có thể nó sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt Azzurri sau này.

Hệ thống chiến thuật về cơ bản vẫn sẽ là 3-5-2, nhưng Gazzetta dello Sport cho biết Conte muốn thay đổi hai cánh. Các cầu thủ chạy cánh Candreva, Pasqual, De Siglio… về cơ bản là những hậu vệ, tiền vệ phòng ngự tốt, nhưng yếu ở kĩ năng tấn công, đi bóng qua người. Các thất bại lớn nhất của Conte với 3-5-2 đều xảy ra trước các đối thủ có những quái kiệt chạy cánh như Fiorentina (Cuadrado, trong trận Juve thua Fio 2-4 mùa 2013-14) và Bayern (Robben, trong hai thất bại trước Bayern Munich mùa 2012-13). Conte muốn học theo Pep Guardiola, HLV vừa bất ngờ xoay Bayern sang chơi 3-4-2-1 với Robben là một “wingback”. “Âm mưu” của Conte là sử dụng các cầu thủ El Shaarawy, Cerci ở vai trò giống với Robben.

Đó chắc chắn là một canh bạc đáng để thử, vì cả El Shaarawy lẫn Alessio Cerci đều là những tiền đạo biên toàn diện, đi bóng giỏi, tốc độ tốt và quan trọng nhất: chịu lùi về phòng ngự. Có thể trong một thời điểm nào đó của trận đấu, hai anh sẽ được Conte trao cơ hội. Các tifosi hy vọng Conte đừng quá mải mê với cuộc phiêu lưu của anh mà quên mất rằng hàng thủ sẽ có một trung vệ bất đắc dĩ mang tên Darmian (đẩy từ cánh phải vào) và hậu vệ ít được Azzurri sử dụng là Andrea Ranocchia. Hàng thủ ấy cần phải nhớ bàn thắng của Mario Mandzukic tại EURO 2012, sau một lỗi vị trí của Giorgio Chiellini. Chính Chiellini cũng đã phản lưới nhà trong trận mới đây gặp Azerbaijan (dù anh đã ghi cú đúp bàn thắng để “bù trừ”).

Dù thế nào, Conte sẽ vẫn dấn thân vì ít nhất, anh còn có cơ hội để làm mới và sửa chữa các sai lầm trong quá khứ. Không như Balotelli tội nghiệp!

Đội hình dự kiến:

Italy: Buffon – Darmian, Ranocchia, Chiellini – Candreva, De Rossi, Marchisio, Soriano, De Sciglio - Zaza, Immobile

Croatia: Subasic - Srna, Corluka, Lovren, Pranjic – Modric - Perisic, Rakitic, Kovacic, Mandzukic – Brozovic.

Dự Đoán: 2-1


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm