Indonesia phải trả giá vì đánh giá thấp tuyển Việt Nam

10/01/2023 22:47 GMT+7 | AFF Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 tương đối dễ dàng trước Indonesia khi đối thủ đánh giá quá thấp khả năng của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Việt Nam vs Indonesia, AFF Cup, AFF Cup 2022, Văn Hậu, Đoàn Văn Hậu

Indonesia đã tự làm khó mình khi chỉ tập trung phạm lỗi với Văn Hậu. Ảnh: Hoàng Linh

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia đã khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về "những chiến binh sao vàng". Đáng chú ý, cả 2 bàn thua của đội khách đều đến ở những phút đầu trận do sự mất tập trung, chủ quan từ hàng thủ đoàn quân áo trắng.

Điều này có thể được coi là "lỗi hệ thống" từ HLV Shin Tae Yong. Sở dĩ nói vậy bởi Indonesia xuất phát trong trận đấu gặp Việt Nam với sơ đồ thiên khá nhiều về tấn công và kiểm soát tuyến giữa là 4-2-3-1. Có lẽ, vị chiến lược gia người Hàn muốn "phủ đầu" đội chủ nhà ở khoảng thời gian đầu.

Nhưng chính tư tưởng này bị ông Park khai thác triệt để. Ông Park chỉ bố trí một mình Tiến Linh phía trên và tập trung lực lượng khu trung tuyến nhằm cân bằng quân số. Bóng được dồn lên cho chân sút người Hải Dương "tự ăn tự chịu" bên trên. Trong một pha bóng mà chính trung vệ nhập tịch Jordi Amat không theo kèm quá "gắt", Tiến Linh đã thoải mái vung chân dứt điểm ghi bàn mở tỷ số.

"Mồi nhử" trận hoà trên sân Bung Karno khiến Indonesia quá "tự tin" vào những gì đội bóng này có thể làm được trước đội hình có tới 5 năm chinh chiến cùng nhau của HLV Park Hang Seo. Trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, đội bóng xứ Vạn đảo cũng không phòng bị quá gắt gao và để Tuấn Hải, Quang Hải có cơ hội bắn phá khung thành thủ môn Argawinata.

Thông số trận đấu cũng nói lên việc Việt Nam chủ động nhường kiểm soát bóng cho Indonesia để thực hiện các đường phản công sắc bén. 

Trong 90 phút bóng lăn, Indonesia kiểm soát 53% thời lượng và tung ra 379 đường chuyền. Tỉ lệ chuyền bóng thành công của "đại bàng Đông Nam Á" là 73% (ĐT Việt Nam chỉ là 69%).

Bên cạnh đó, việc HLV Shin Tae Yong quá tự tin vào việc có thể "câu thẻ" từ Văn Hậu, Quế Ngọc Hải hay cầu thủ Việt Nam khiến Indonesia sa đà vào lối chơi tiểu xảo, va chạm. Gần như các tiền vệ, hậu vệ xứ Vạn đảo đều nhắm vào việc đấu tay đôi cùng Văn Hậu để hậu vệ người Thái Bình mắc sai lầm, nổi nóng.

Sau khi không thể "câu thẻ" và bị dẫn bàn sớm, Indonesia không còn tổ chức được lối chơi mạch lạc, tấn công đầy đủ mảng miếng như ở lượt đi trận đấu. Kế hoạch tấn công nhanh và lui về phòng ngự phản công cũng bị phá sản từ ngay những phút đầu tiên trận đấu.

Bản thân HLV Shin Tae Yong quá chủ quan và đăng đàn "khích tướng" cũng khiến các tuyển thủ Indonesia trở nên "tự tin" thái quá vào cơ hội đi tiếp ở bán kết lượt về. Điều này dẫn tới việc đội bóng xứ Vạn đảo loay hoay không biết làm gì khi bị dẫn bàn sớm và phải cầm bóng, áp đặt thế trận.

Trong trận lượt đi, việc Indonesia đã làm quá tốt việc phòng ngự, chơi chắc chắn bên phần sân nhà cũng dẫn đến tâm lý chủ quan từ hàng thủ đội bóng này. Ngoài ra, sau khi được di chuyển bằng chuyên cơ thẳng tới Việt Nam, ông Shin cùng học trò tỏ ra hưng phấn vì nhỉnh hơn về thể lực.

Suy nghĩ dùng lối chơi tấn công nhanh, ép đối thủ phải rượt đuổi trong khi thể lực suy giảm của HLV Shin Tae Yong là điều giới chuyên môn có thể thấy rõ. Tuy nhiên, ông Shin lại không thể lường trước được việc Việt Nam chủ động chơi chậm ở lượt đi để giữ sức cho trận đấu lượt về.

Thời tiết lạnh của Hà Nội cũng là lợi thế rất lớn để tuyển thủ Việt Nam hồi phục thể lực nhanh chóng. Trái ngược, nhiệt độ thấp cùng gió mùa và sương muối là những bất lợi mà Indonesia chưa thể làm quen ngay khi đặt chân đến Việt Nam.

Tâm lý chủ quan, khác biệt về thời tiết đã khiến HLV Shin Tae Yong cùng các học trò trả giá quá đắt trong trận bán kết lượt về trước Việt Nam. Sau trận thua này, chính ông Shin sẽ đối mặt với sức ép từ dư luận và giới chuyên môn Indonesia.

Minh Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm