Indonesia cân nhắc bỏ LĐBĐ Đông Nam Á nếu AFF không phạt cầu thủ U23 Việt Nam

28/08/2023 16:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

Theo ý kiến từ nhiều quan chức bóng đá Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ nước này nên cân nhắc khả năng bỏ các giải đấu Đông Nam Á nếu AFF không đưa ra hình phạt nguội dành cho hậu vệ của U23 Việt Nam, Nguyễn Hồng Phúc.

Indonesia cân nhắc bỏ LĐBĐ Đông Nam Á

Theo Chủ tịch CLB Madura United, ông Achsanul Qosasi nếu LĐBĐ Đông Nam Á AFF không phạt nguội hậu vệ U23 Việt Nam Nguyễn Hồng Phúc, Chủ tịch LĐBĐ nước này nên ra quyết định bỏ tham dự các giải Đông Nam Á.

Không chỉ ông Achsanul Qosasi, nhiều quan chức lớn của bóng đá Indonesia cũng gây sức ép lên LĐBĐ nước này về việc nên rời AFF nhằm có được sự công bằng hơn ở các giải đấu trong tương lai.

Indonesia cân nhắc bỏ LĐBĐ Đông Nam Á nếu AFF không phạt cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Trận chung kết căng thẳng giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia

Đây là vụ việc nổ ra sau trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á, nơi U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Tình huống đáng chú ý của trận đấu xảy ra ở phút thứ 113 khi hậu vệ Haykal Alhafiz và Nguyễn Hồng Phúc có pha va chạm ở sát đường biên.

Đây là pha bóng mà Hồng Phúc đã nhảy ra tranh chấp bóng thành công nhưng lại giơ tay ra và có ý đồ đánh nguội với đối phương. Haykal sau đó đã ôm đầu đau đớn và các cầu thủ Indonesia lao về phía trọng tài chính người Nhật Bản để phản ứng.

Tuy nhiên, không có hình phạt nào được trọng tài này đưa ra khi giải đấu không áp dụng công nghệ VAR. Ít phút sau tình huống, Haykal đã đạp chân tiền đạo Nguyễn Đăng Dương để trả đũa. Lần này trọng tài Kasahara đã rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ U23 Indonesia.

Indonesia cân nhắc bỏ LĐBĐ Đông Nam Á nếu AFF không phạt cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Tình huống đánh nguội đối phương của Nguyễn Hồng Phúc

Ở trận chung kết này, ông Kasahara đã phải rút ra 8 thẻ vàng, trong đó U23 Indonesia nhận tới 5 thẻ. Pha chơi xấu của Hồng Phúc khiến nhiều người hâm mộ Indonesia phẫn nộ và tấn công dữ dội trang cá nhân của hậu vệ này. Sau đó, Hồng Phúc buộc phải khóa tài khoản mạng xã hội khi có tới hơn 35.000 lượt bình luận từ phía các tài khoản Indonesia.

Indonesia cũng từng xem xét bỏ AFF, khi ở giải U19 Đông Nam Á tại Jakarta hồi tháng 7 năm ngoái, họ bất bình với cách Việt Nam và Thái Lan chơi thiếu tinh thần thể thao trong lượt trận cuối vòng bảng. 2 đội đã thủ hòa và dắt tay nhau vào bán kết trong khi Indonesia bị loại cay đắng.

LĐBĐ Indonesia khi đó cũng khiếu nại lên AFF, thậm chí tính tới khả năng bỏ bóng đá Đông Nam Á để làm thành viên LĐBĐ Đông Á (EAFF). Tuy nhiên, quyết định này sau đó đã được cân nhắc lại với sự lạnh nhạt đến từ EAFF.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm