"I'm Good (Blue)" - Đừng phán xét nó là gì!

28/11/2022 18:53 GMT+7 | Giải trí

Tuần qua, thêm một lần nữa, Anti-Hero của Taylor Swift đứng đầu BXH Billboard Hot 100, bao gồm toàn bộ 4 tuần từ khi ra mắt. Điểm mới lạ của Top 10 là I'm Good (Blue) của David Guetta & Bebe Rexha đã nhảy vọt lên No.7.

I'm Good (Blue) là Top 10 lần thứ 7 của David Guetta và lần thứ 4 của Rexha.

Không bao giờ biết mọi người muốn gì

Chỉ đứng No.20 vào tuần trước đó, tuần qua, I'm Good (Blue) đã leo lên No.7 với 52,9 triệu lượt nghe đài (tăng 18%); 10,9 triệu lượt stream (giảm 2%) và 6.000 bản bán ra (giảm 4%).

Trước đó,ca khúc nền tảng Blue (Da Ba Dee) của Eiffel 65 đã đạt tới No.6 trên Hot 100 hồi năm 2000. Đây là Top 10 mới nhất của thập niên 2000 được tái xuất dưới hình thức mới trong năm nay. Đáng chú ý trước đó là First Class của Jack Harlow, đứng No.1 suốt 3 tuần trong tháng Tư-Năm, mô phỏng lại Glamorous của Fergie ft. Ludacris - cũng từng đứng No.1 hai tuần hồi năm 2007.

"I'm Good (Blue)" - Đừng phán xét nó là gì! - Ảnh 1.

“I’m Good (Blue)” vay mượn nhiều từ ca khúc “Blue (Da Ba Dee)” của Eiffel 65

"David đã chơi I'm Good (Blue) tại một lễ hội sau khi chúng tôi hoàn thành ca khúc, và ai đó quay video rồi đăng lên YouTube" - Rexha gần đây tiết lộ trên Billboard- "Rồi ai đó thấy nó và làm bản remix, đăng lên TikTok và cả trang bùng nổ luôn".

"Thật điên rồ vì bạn không bao giờ biết mọi người muốn gì" - Rexha nói thêm - "Mọi người phát cuồng, kiểu: "Chúng tôi muốn ca khúc này! Tại sao chúng tôi không thể tìm thấy nó?" Tôi đã yêu cầu David: "David, mọi người thật sự muốn bản thu này! Chúng ta nên tung nó ra thôi!" Khi đó, nó đã lan truyền khắp TikTok và ai cũng hỏi tới. Hãy cho mọi người thứ họ muốn. Đừng phán xét nó là gì, cứ tung ra thôi. Nó đơn giản là một bản thu vui vẻ, tuyệt vời".

David Guetta hiện đã có 7 Top 10, bắt đầu từ Hey Mama - với sự góp giọng của Rexha cũng như Nicki Minaj và Afrojack hồi năm 2015. Anh cũng gia nhập câu lạc bộ độc quyền những nghệ sĩ có Top 10 ở cả thập niên 2000, 2010 và 2020. Trong khi đó, 4 Top 10 trước đó của Rexha là Hey Mama; Me, Myself & I với G-Eazy (2016) và Meant To Be với Florida Georgia Line (2018).

Ca khúc “I’m Good (Blue)” của David Guetta & Bebe Rexha

Phát hành dưới dạng đĩa đơn hôm 26/8/2022, thông qua What a DJ và Warner UK, I'm Good (Blue) do Kamille và Rexha viết cùng Phil Plested và Guetta, với phần sản xuất thuộc về DGuetta và Timofey Reznikov. Ca khúc lấy mẫu nhiều từ đĩa đơn Blue (Da Ba Dee).

Ca khúc đã đứng đầu BXH ở 20 quốc gia như Australia, Canada, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển và Anh. Nó cũng lọt Top 10 ở 18 thị trường âm nhạc khác gồm Pháp, Đức và Mỹ.

Ca khúc hiện đang nhận đề cử ở hạng mục Bản thu Dance/Electronic hay nhất tại giải Grammy lần thứ 65 sắp tới và đã thắng giải Hợp tác hay nhất ở giải MTV châu Âu.

"Khi đó, nó đã lan truyền khắp TikTok và ai cũng hỏi tới. Hãy cho mọi người thứ họ muốn. Đừng phán xét nó là gì, cứ tung ra thôi. Nó đơn giản là một bản thu vui vẻ, tuyệt vời" - nghệ sĩ Bebe Rexha.

Mới chỉ là khởi đầu

David Guetta và Bebe Rexha trước đó đã hợp tác trong các đĩa đơn Hey Mama, Say My Name (2018), Family (2021), Yesterday (2015) và Last Hurrah (Remix) (2019), hầu hết đều đạt thành công thương mại.

Thật ra, David Guetta lần đầu chơi I'm Good (Blue) trong buổi diễn ở lễ hội Ultra Music năm 2017. Tuy nhiên, phải tới tháng 8/2022, một đoạn ca khúc mới lan truyền. Vào thời điểm phát hành, ca khúc đã tích lũy được lượng khổng lồ là 130.000 clip với tổng 500 triệu lượt xem trên TikTok.

Được miêu tả là "hit câu lạc bộ đầy cảm xúc", I'm Good (Blue) kết hợp giữa "giọng hát tình cảm" của Rexha với "hợp âm dương cầm hưng phấn" và "năng lượng sàn nhảy bốc lửa".

"I'm Good (Blue)" - Đừng phán xét nó là gì! - Ảnh 4.

David Guetta và Bebe Rexha nhận giải tại MTV châu Âu

Dù sự ra đời có phần bất thường, I'm Good (Blue) lại đúng với xu hướng của năm nay với các hit được xây dựng từ siêu hit cũ. Làn sóng này bắt nguồn từ năm ngoái với hit Do It To It năm 2006 của Cherish được Acraze làm lại.

Phải nói, David Guetta và Rexha đều là những lão làng không biết mệt mỏi trong hơn thập kỷ qua, nhưng họ đều không lọt vào tới Top 40 cho tới trước đây bốn năm. Thế nên, việc trở lại với pop chính thống có ý nghĩa rất lớn với sự nghiệp của cả hai? Theo các nhà bình luận Billboard, dù thế nào, David Guetta vẫn có thể dẫn đầu các sàn nhảy cũng như các lễ hội toàn cầu với các hit cập thời. Trong khi đó, Rexha luôn cố gắng xóa bỏ rào cản của một nhân tố ẩn danh phía sau các hit. Mọi người có thể biết các hit của cô nhưng lại không nhớ nổi tên cô! I'm Good (Blue) lần này là cú hích lớn để tháo bỏ sự vô danh đó.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là trong khi nhiều hit 2022 dựa trên các tài liệu gốc, liệu xu hướng này có tiếp tục vào năm 2023? Các nhà bình luận đều đồng tình rằng chẳng có lý do nào để dừng lại trừ khi… lượng bài mẫu cạn kiệt. Thậm chí có thể nói, đây mới chỉ là khởi đầu. Mọi người trong ngành công nghiệp đều khao khát hit mới và con đường hiện tại là làm sống lại những hit cũ, từ Super Freaky Girl làm lại Super Freak, Vegas từ Hound Dog, tới Cold Heart Hold Me Closer hồi sinh danh mục kinh điển của Elton John. Nó có thể chịu ảnh hưởng từ Hollywood với loạt nhân vật cũ quen thuộc trở lại, khả năng thành công cao hơn hẳn với câu chuyện mới. Trong thời đại rock, các nghệ sĩ coi quá khứ là quá khứ và muốn viết ra nhạc của riêng mình. Nhưng ở thời đại trực tuyến, khán giả cho rằng cũ không nhất thiết là xấu và mới không nhất thiết là thú vị. Đúng như Rexha nói: "Đừng phán xét nó là gì".

Nói mãi về I'm Good (Blue), vậy bản thân Blue (Da Ba Dee) thì sao? Một ca khúc vui nhộn, đậm tính hoài cổ hoặccó khả năng bùng cháy ở mọi thời đại? Có lẽ là cả ba!

Top 10 Ca khúc trên BXH Billboard Hot 100 cuối tuần qua


  • Anti-Hero - Taylor Swift

  • Rich Flex -– Drake & 21 Savage
  • Unholy - Sam Smith & Kim Petras
  • Bad Habit - Steve Lacy
  • As It Was - Harry Styles
  • Major Distribution - Drake & 21 Savage
  • I'm Good (Blue) - David Guetta & Bebe Rexha
  • Lift Me Up - Rihanna
  • Spin Bout U - Drake & 21 Savage
  • On BS - Drake & 21 Savage

Thư Vĩ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm